Khích lệ tuổi trẻ cống hiến và tỏa sáng

Hồng Hà 25/03/2016 08:04

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là nguồn khích lệ lớn, giúp mỗi tài năng trẻ được tôn vinh định vị giá trị bản thân và tiếp tục phấn đấu để tỏa sáng, tiếp thêm sức mạnh cho người trẻ khắp cả nước.

200 gương mặt trẻ được tôn vinh

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lần đầu tiên được trao năm 1996 tại Văn phòng Chính phủ. Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (giai đoạn 1993 - 1997) nhớ lại: “Lúc đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ngồi trong phòng họp mà Thủ tướng thường họp với các bộ trưởng. Mục đích là để các gương mặt trẻ cảm nhận, hình dung trong tương lai nếu làm lãnh đạo đất nước thì sẽ phải như thế nào”.

Qua 20 năm, đã có 200 gương mặt trẻ được phát hiện và tôn vinh, sau đó đa số đều có bước phát triển mới trong lĩnh vực của mình như: Các doanh nhân Võ Quốc Thắng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trương Đình Anh...; các trí thức, nhà khoa học Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Bá Hải...; các nghệ sĩ Bùi Công Duy, Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý...; các vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Phan Thị Hà Thanh...

10 gương mặt thanh niên tiêu biểu 2015
10 gương mặt thanh niên tiêu biểu 2015

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan khẳng định: Trong thời kỳ hội nhập và khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là những người tiên tiến cần nỗ lực sáng tạo đưa đất nước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; tự tin và giữ vững tinh thần tiến công xây dựng kết hoạch và thực hiện những công việc thiết thực đưa đất nước phát triển. “20 năm qua, lớp lớp thanh niên xuất sắc trên các lĩnh vực đã được bầu chọn và trao giải thưởng, trong đó nhiều người thành đạt, tiếp tục duy trì và tỏa sáng. Họ đã góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển của đất nước”.

Thắp lên khát vọng

Tại tọa đàm nhân kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston; Chủ tịch Ủy ban cố vấn Quốc tế Chương trình Giáo dục công dân Toàn cầu của ĐH California (Mỹ) và UNESCO cho hay: “Giải thưởng như ngọn lửa thắp lên những khát vọng, khẳng định những gì ta xứng đáng để tiếp tục sáng mãi. Giá trị giải thưởng khích lệ, động viên tôi tiến về phía trước”. Ngay sau khi được vinh danh năm 1996, ông Tuấn được lãnh đạo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) điều động từ Nha Trang ra Hà Nội và bắt tay xây dựng Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, VietNamNet, Tập đoàn công nghệ VMG. “Tạo dựng bắt đầu từ số 0 đầy khó khăn và thách thức, nhưng với sức mạnh, ý chí và tinh thần sáng tạo đã được khơi nguồn, tôi tự tin tổ chức thực hiện nhiều ý tưởng mới và giải pháp sáng tạo. Sau thời gian thành công trong nước, tôi lại sang Mỹ tạo lập diễn đàn mới cũng từ số 0. Hành trình và khát vọng của tôi là tạo nên giá trị mới cho nhân loại, có ảnh hưởng tới thế giới về hòa bình, an ninh phát triển”.

Thượng úy phi công Trần Thanh Luân - Trung đoàn không quân 935 lại xem “trách nhiệm với Tổ quốc và đồng đội” là ý chí và động lực để vươn lên trong công việc. Trần Thanh Luân tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Phòng không Không quân, đã thực hiện các chuyến bay tuần tiễu trên vùng biển đảo, vùng trời của Tổ quốc với hơn 500 giờ bay an toàn, hiệu quả. “Đến hôm nay tôi đã là phi công chiến đấu thực thụ của máy bay hiện đại Su 30. Tôi dám sống với đam mê, ước mơ và làm hết mình. Khi bay trên bầu trời, thấy cờ Tổ quốc tung bay, đồng đội cổ vũ, lòng ngập tràn cảm xúc”.

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước khó khăn, thách thức lớn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý… Vì vậy, quá trình mỗi người vượt qua những thách thức này để vươn lên cống hiến cho đất nước, cho xã hội đáng được trân trọng. Đại úy Ngô Ngọc Trân, Phó trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015, cho biết: “Theo tôi, khi được lãnh đạo giao hay đề cử việc gì phải cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý với nó. Mỗi người cần phải có trách nhiệm cao hơn nữa đối với công việc của mình”. Ngô Ngọc Trân đã tham gia nhiều chuyên án trọng điểm, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức nghiệp vụ và kỹ thuật tin học phát hiện nhiều thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng. Theo anh Trân, “người trẻ phải không ngại khó, ngại khổ, trước khó khăn, thử thách phải luôn tìm cách vượt qua. Khi mỗi công dân tự tạo dựng được chỗ đứng cho mình sẽ tiếp tục đóng góp giá trị cho nhân loại”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khích lệ tuổi trẻ cống hiến và tỏa sáng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO