Địa phương

Khánh Hoà:Nhà yến “mọc” trên quả đồi, chính quyền không rõ đúng, sai

Văn Lệ - Anh Minh 30/05/2025 10:48

Cả một quả đồi bị đào bới, 2 căn nhà yến hàng trăm m2 “mọc lên” thế nhưng khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thì lãnh đạo xã trả lời rằng việc xây dựng như vậy không rõ là đúng hay sai.

Thực trạng khó hiểu diễn ra tại xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

z6647291256008_a133bb23b1f554ccba8b26affb9ef903.jpg
2 căn nhà yến mọc trên quả đồi tại thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa nhưng lãnh đạo xã nói rằng việc xây dựng như vậy không rõ là đúng hay sai?

Theo phản ánh của người dân tại thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa), nhiều tháng nay, một quả đồi tại địa phương bị đào xới và 2 căn nhà yến hàng trăm m2 được xây dựng nghi vấn có vi phạm.

Ông H., một người dân tại thôn Tân Hưng cho biết, khu vực quả đồi trên trước đây được trồng rừng. Mới đây, có người đến khai thác, múc đất rồi xây dựng 2 căn nhà yến mà không thấy bị xử lý gì.

“Khi nhà yến xây dựng lên người dân cũng khá bất ngờ. Người dân ở đây mà xây dựng như vậy là bị kiểm tra, xử phạt rồi”, ông H. đặt nghi vấn.

Ghi nhận thực tế của Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, hiện trạng quả đồi còn hiện hữu nhiều diện tích cây keo lai có. Tại khu vực triền đồi, trên diện tích hàng nghìn m2 có một máy múc hoạt động, mặt đất bị đào bới nham nhở, hàng nghìn m3 đất đã bị lấy đi.

z6647291256008_a133bb23b1f554ccba8b26affb9ef903(2).jpg
Triền đồi bị đào xới, hàng nghìn m3 đất đã bị lấy đi

Dưới chân quả đồi, chủ sở hữu cho dựng một số căn nhà, đào ao và trồng rất nhiều dừa quy mô như một nông trại. Các nhà yến và khu nông trại nằm dưới hạ lưu dự án hồ thủy lợi Chà Rang đang được thi công. Mặt trước khu đất là cánh đồng lúa của thôn Tân Hưng.

Làm việc với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng Đinh Văn Hải cho biết, khu đất đang có 2 nhà yến là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. 2 căn nhà yến là do một doanh nghiệp yến sào xây dựng.

“Việc họ có được cấp phép xây dựng hay không thì tôi không rõ, nhưng mà họ “có xin phép”. Chủ tịch UBND xã là người quản lý, chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Muốn nắm rõ thông tin thì phải làm việc với Chủ tịch UBND xã”, ông Hải thông tin.

z6647291368677_9a02e19a1fda8a7b377ce3cecddedde4.jpg
Quả đồi nơi làm nông trại nằm ở vị trí "view" hạ nguồn hồ thủy lợi, trước mặt là cánh đồng lúa

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng, ông Nguyễn Công Hoàng Chương khẳng định, khu vực quả đồi xây nhà yến và khu vực đất trồng dừa đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Khu đất này người dân đang làm các mô hình trang trại.

Theo ông Chương, trước đây tỉnh cũng có văn bản hướng dẫn về việc làm trang trại, quy hoạch nhà yến. Khu vực đồi và đồng ruộng tại thôn Tân Hưng không có quy hoạch nhà yến.

“Việc người dân xây dựng như vậy xã cũng không biết là đúng hay sai, xây dựng theo kiểu gì. Xã cũng có kiểm tra và cũng chưa có xử phạt gì”, ông Chương cho hay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khánh Hoà: Nhà yến “mọc” trên quả đồi, chính quyền không rõ đúng, sai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO