Xã hội

Khánh Hòa: Hàng chục lò gạch thủ công vẫn “nhả khói” giữa khu dân cư

Văn Lệ - Anh Minh 30/05/2025 10:41

Từ năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Chỉ thị số 22/2013 và Đề án 2109 về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Thời hạn hoàn thành trước năm 2020, tuy nhiên, sau gần 10 năm, các lò gạch thủ công này vẫn vô tư “nhả khói” giữa khu dân cư

Theo tìm hiểu, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có hơn 30 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng cải tiến, trong đó, hơn 90% cơ sở sản xuất tập trung tại xã Ninh Xuân. Các lò gạch chủ yếu sử dụng nhiên liệu đốt là mùn cưa, trấu, phế, phụ phẩm nông nghiệp. Việc sản xuất thủ công gây khói, bụi, hoạt động vận tải nguyên liệu kéo bùn đất ra quốc lộ, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

1(4).jpg
Lò gạch hoạt động liên tục, xả khói bao trùm khu dân cư tại xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa).

UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã đề ra một số giải pháp để hạn chế phát sinh ô nhiễm từ các lò gạch như thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ lò gạch thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất. Yêu cầu các chủ lò gạch phải thực hiện nghiêm việc che, đậy các bãi tập kết vật liệu để tránh tình trạng rửa trôi khi trời mưa hoặc phát tán bụi khi trời nắng, hanh khô.
Các chủ lò gạch cũng phải liên tục tưới nước, rửa bùn đất trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu ra và vào các cơ sở sản xuất gạch. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là giải pháp tình thế, tạm thời.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân Võ Hương cho biết, các lò gạch thủ công hình thành, tồn tại trên địa bàn từ những thập niên 1980. Đây là ngành nghề tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn.Do lịch sử lâu đời, hiện các lò gạch nằm lọt ở khu dân cư, bám sát đường quốc lộ, tỉnh lộ, quá trình sản xuất phát sinh ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân.
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ninh Xuân, trước đây, UBND tỉnh cũng đã có đề án hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp. Địa phương cũng đã vận động và chủ các cơ sở đều thống nhất cao, mong muốn được di dời. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ để người dân chuyển nghề hoặc di dời đi nơi khác chưa thật sự phù hợp. Việc quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp chưa triển khai nên việc di dời vẫn chưa thể thực hiện được.

Một số hình ảnh lò gạch thủ công gây ô nhiễm tại thị xã Ninh Hòa được phóng viên ghi nhận vào chiều ngày 27/5/2025.

8.jpg
Một lò gạch thủ công ống khói chỉ sát ngang mái, vô tư nhả khói.
5(1).jpg
Khói từ lò gạch bay thẳng vào khu dân cư.
6.jpg
Các lò gạch nằm san sát nhau, ống khói cũng được làm rất thấp.
dji_20250527175015_0534_d.jpg
Cả khu dân cư ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa chìm trong màn khói mờ ảo do các lò gạch thủ
công xả ra.
10.jpg
Các cơ sở sản xuất gạch sử dụng củi làm chất đốt, khiến môi trường ô nhiễm.
31.jpg
25.jpg
Củi còn được chất đống, lấn chiếm hành lang đường bộ Quốc lộ 26.
11(1).jpg
Các bãi tập kết vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất nằm dọc các tuyến Quốc lộ 26, tỉnh lộ 8 chạy qua địa bàn thị xã Ninh Hòa.
26.jpg
Các bãi tập kết sét cao như núi, nằm ngay trên các trục đường lớn.
28.jpg
z6647644838738_46234e5ad9f30d15ff772edfa3777290.jpg
Hoạt động vận chuyển vật liệu của các cơ sở sản xuất gạch đã kéo bùn đất ra các tuyến đường gây ô nhiễm.
z6647647437428_f7cb7921a8fe0d9c1ea406997b335f78.jpg
Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Xuân, trên địa bàn không quy hoạch mỏ đất, sét. Các cơ sở sản xuất gạch chủ yếu mua đất từ các nguồn trôi nổi bên ngoài, thế nhưng hoạt động sản xuất vẫn được duy trì từ những năm 1980 đến nay.
29.jpg
z6646124233602_f1c522592f5788ca5f9d7c2a16c931ed.jpg
Một xe chở đất cung cấp cho lò gạch ở xã Ninh Xuân khi phát hiện phóng viên ghi hình đã trút đất xuống đường liên thôn để tháo chạy.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khánh Hòa: Hàng chục lò gạch thủ công vẫn “nhả khói” giữa khu dân cư
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO