Khánh Hòa đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa

Để đạt mục tiêu năm 2024 đón 9 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 40.100 tỷ đồng, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách du lịch, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng biển. Ngành du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để tiếp tục thu hút khách trong nước và quốc tế.

Khách du lịch thăm Làng nghề Trường Sơn - ẢNH H. LĂNG
Khách du lịch thăm Làng nghề Trường Sơn. Ảnh: H. Lăng

Ngay từ những ngày đầu năm mới, du lịch Khánh Hòa đã có sự bứt phá. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khánh Hòa là một trong những địa phương thu hút khách du lịch cao với 206.000 lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt hơn 959 tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 855.600 lượt khách quốc tế, gấp 5,1 lần; gần 691.200 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 7.687 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Đáp ứng thị hiếu đa dạng của dukhách

Mục tiêu của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2024 là đón 9 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 40.100 tỷ đồng. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh và Sở Du lịch đã đề nghị các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, du lịch Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.

Tại huyện Khánh Vĩnh, UBND huyện đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc thiểu số huyện giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án có mục tiêu: đến năm 2025, huyện có ít nhất 3 điểm du lịch cộng đồng (dự kiến là các làng du lịch cộng đồng tại xã Khánh Trung, Khánh Thượng, Khánh Phú), đón từ 5.000 - 10.000 lượt khách/năm; đến năm 2030, huyện sẽ có 10 điểm du lịch cộng đồng, số khách tham quan các điểm du lịch cộng đồng đạt từ 15.000 - 20.000 lượt khách/năm. Huyện Khánh Sơn cũng đã có những định hướng xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Sơn Hiệp; một số điểm du lịch sinh thái như: Thác Tà Gụ, thác Lavan, thảo nguyên Tà Giang ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tham quan, trải nghiệm…

Đặc biệt, thời gian tới, ngành du lịch sẽ khai thác du lịch sinh thái ở Hòn Bà, đưa khách tham quan nhà bác sĩ A.Yersin ở Hòn Bà để nối dài tour “Theo dấu chân bác sĩ A.Yersin”...

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Khánh Hòa là tỉnh ven biển, có 3 vịnh lớn nổi tiếng, nhiều phong cảnh đẹp hút hồn du khách. TP. Nha Trang là hạt nhân du lịch của tỉnh, có nhiều công trình lịch sử, văn hóa trở thành điểm du lịch. Một số doanh nghiệp đã đầu tư phát triển làng nghề, gìn giữ những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, khách quốc tế rất thích tìm hiểu lĩnh vực này. Ngoài ra, thành phố có nhiều trung tâm thương mại dành cho du khách mua sắm, nhà hàng ăn uống... Hiện nay, Khánh Hòa có nhiều đảo, eo biển, điểm tham quan lý tưởng. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ phát triển thêm trung tâm du lịch lớn ở vịnh Vân Phong, TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm; vùng du lịch sinh thái ở các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.

Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, theo công bố của trang du lịch trực tuyến Booking.com, Nha Trang - Khánh Hòa là một trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam.Cụ thể, trang du lịch trực tuyến Booking.com đã công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam thuộc khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 12. Theo đó, Hội An, Phong Nha và Ninh Bình tiếp tục là 3 điểm đến đứng top đầu về độ hiếu khách tại Việt Nam trong năm 2024 (trước đó, Phong Nha, Hội An và Ninh Bình là 3 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2023). Các vị trí tiếp theo là Cao Bằng, Phú Quốc, Hà Giang, Hạ Long, Đà Lạt, Tuy Hòa và Nha Trang.

Cùng với nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế, ngành du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để tiếp tục thu hút khách trong nước và quốc tế. Đối với thị trường khách trong nước, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức các gian hàng để tham gia Lễ hội du lịch Hà Nội, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2024, Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE 2024, Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh và một số hoạt động khác. Đối với thị trường khách quốc tế, trong tháng 3, Sở Du lịch sẽ chủ trì tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Trung Quốc; tiếp tục có các hoạt động xúc tiến để thu hút khách từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Úc…

Năm 2024, hoạt động quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thông qua các sự kiện rất sôi nổi. Trong đó, 2 sự kiện lớn nhất là Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024 - Nha Trang Sea Tourism Festival 2024 (từ ngày 13 đến 16.6) và Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 - Ever Glamour Nha Trang 2024 (từ ngày 29.6 đến 20.7). Ngoài ra, còn có Giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2024; các chương trình ca nhạc, giải golf tại Vinpearl Nha Trang (đảo Hòn Tre)…

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.