Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng đã kịp thời ứng phó linh hoạt, tập trung phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế thành phố đứng thứ 3 cả nước. Trong đó, có đóng góp quan trọng của hoạt động rất tích cực, nhiều đổi mới, hiệu quả của HĐND thành phố. Đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI sáng nay, 17.7.

Kinh tế  duy trì đà tăng trưởng, đứng thứ 3 cả nước

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn thành phố đang khẩn trương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, để đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ vừa qua; củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển thành phố trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương - 0
Bí thư Thành ủy Hải Phồng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI

Thành ủy đánh giá cao HĐND, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng đã hoạt động rất tích cực, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả. Nổi bật là: công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp khá chủ động, kịp thời, linh hoạt bổ sung nhiều nội dung quan trọng phục vụ nhu cầu cấp thiết; hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới, đã phát hiện, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện tháo gỡ những tồn tại hiện nay. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND thành phố và HĐND cấp huyện ngày càng hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, 100% quận, huyện thực hiện kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Song, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự chung sức, đng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã kịp thời ứng phó linh hoạt, tập trung phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, xác định, lựa chọn các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, các địa bàn trọng điểm để tập trung giải quyết; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; và đã đạt được nhiều thành tựu.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2023 được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm.

Kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng, đứng thứ 3 cả nước, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương - 0
Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quangchủ trì kỳ họp

Nổi bật là: (1) các hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm; (2) công tác giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu Thủ trướng Chính phủ và HĐND thành phố giao; (3) Công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đang được tăng tốc với nhiều dự án mới được khởi công góp phần lan tỏa chủ trương của Thành phố về ưu tiên quan tâm, chăm lo đời sống, nơi ăn, chốn ở cho Nhân dân, nhất là người thu nhập trung bình, thấp, công nhân và người lao động; (4) Nhiều dự án lớn về hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công và triển khai với tiến độ hết sức khẩn trương.

(5) Thành phố cũng đã hoàn thành Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, Thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, sân khấu tiếp tục sáng đèn phục vụ Nhân dân; Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức với nhiều điểm mới và hoạt động hưởng ứng, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng thủ dân sự của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng lưu ý: thẳng thắn nhìn nhận, kết quả công tác 6 tháng đầu năm của thành phố còn một số hạn chế, tồn tại, nổi lên là: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa bám sát tiến độ kế hoạch đề ra. Nhất là: Tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa, thu Hải quan (mặc dù quyết tâm nhưng vẫn còn nhiều lo lắng); tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm còn khá chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân trong một số lĩnh vực quan trọng như xây dựng nông thôn mới lại khá chậm;

(2) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thật sự triệt để, dẫn đến còn khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; công tác phối hợp giữa các Ban, Sở, ngành và địa phương có những việc còn chưa nhịp nhàng.

Giải phóng các nút thắt”, phát huy tính năng động, sáng tạo

Nhắc lại những nội dung HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị HĐND, cácđại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương - 0
Toàn cảnh kỳ họp

Qua đó, phát huy mọi nguồn lực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó khăn, cần sự nỗ lực lớn và giải pháp hiệu quả để hoàn thành.

Đối với các nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn, đi sâu, làm rõ tính khả thi, hiệu quả, phân tích, đánh giá tác động của chính sách khi áp dụng trong thực tiễn. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, công cụ hiệu quả để các cấp, ngành triển khai thực hiện nhanh, giải phóng các nút thắt về thể chế, hạ tầng và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thành phố.

Tiếp tục nghiên cứu, quyết định ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tận dụng nguồn lực, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chiến lược để phát triển thành phố, gần nhất là các mục tiêu phát triển thành phố đã được đề ra theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; thành lập thành phố thuộc Thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tạo động lực mới phát triển thành phố Hải Phòng.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương - 0
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức kỳ họp HĐND thành phố

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh đề nghị đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò, khẳng định vị thế chính trị, pháp lý là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; tăng cường các hoạt động TXC theo chuyên đề, TXCT trực tiếp tại cơ sở để lắng nghe đầy đủ, trực tiếp ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với những vấn đề lớn, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, với mục tiêu vì lợi ích chung của thành phố và Nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát.

Đnghị Đoàn ĐBQH, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động của HĐND và UBND thành phố. Nhất là việc tham gia góp ý, giám sát, phản biện với tinh thần công tâm, khách quan, huy động sự tham gia vào cuộc của những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà trí thức nhằm nâng cao chất lượng các nội dung kiến nghị; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình tham gia, góp ý, giám sát, phản biện theo tinh thần Kết luận số 19 của Bộ Chính trị.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều tối nay 17.7, cơn bão số 1 sẽ đi vào thành phố. Kỳ họp thống nhất cắt giảm thời gian để dành thời gian tập trung phòng, chống bão, tuy nhiên nội dung, chương trình nghị sự vẫn bảo đảm theo yêu cầu. Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị ngoài tập trung vào nội dung kỳ họp, các đại biểu tập trung cao công tác phòng, chống bão số 1, bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, Bí thư, Chủ tịch các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống bão số 1.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), thay mặt Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ lòng tri ân và gửi lời thăm hỏi ân cần đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3
Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình trình Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Khóa XIV để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Chuyển động

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Hàng năm, Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; duy trì thực hiện mô hình Buổi sáng với Nhân dân - Chủ tịch UBND phường tiếp công dân thường xuyên (từ 7 giờ 15 phút - 8 giờ 15 phút) các ngày làm việc trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đối thoại với dân để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính…

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững
Chuyển động

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững

Theo Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, rủi ro thông qua tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, bảo đảm chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, an toàn, bền vững…

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ
Chuyển động

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cần bổ sung nội dung những quy định chính của hoạt động giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó, nên quy định ít nhất thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 lần và thời điểm là năm thứ hai hoặc thứ ba của nhiệm kỳ đối với lần thứ nhất, năm cuối đối với lần thứ hai. Làm như vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ quan trọng, đáng tin cậy để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động
Chuyển động

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động

Ngày 11.9, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh các cấp trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh đến 11 huyện, 204 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý
Chuyển động

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý

Kế thừa và phát triển pho lịch sử vẻ vang từ thuở khai hoang mở cõi, miền đất giao thoa, hội tụ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, truyền thống của một “miền Đông gian lao mà anh dũng”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn xác định lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu phấn đấu và coi đây là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Là cái “nôi” công nghiệp, điểm sáng - lá cờ đầu cả nước về thực hiện chương trình nông thôn mới, Đồng Nai luôn theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
Chuyển động

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương

Ngày 30.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề Lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đồng chủ tọa kỳ họp.

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22
Chuyển động

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22

Chiều 29.8, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng
Chuyển động

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Sáng 29.8, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) nhằm xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời giải quyết những nội dung, công việc mang tính cấp thiết, quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống dân sinh. Đồng thời, triển khai, thực hiện chủ truơng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ
Chuyển động

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ

Ngày 28.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ trong các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2022 - 2024 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.