Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới"

Tối 25.3, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" gắn với Festival Huế 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Giang Thanh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Huế.

Năm Du lịch quốc gia được luân phiên tổ chức hàng năm giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, qua 20 kỳ tổ chức thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam "an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển" ra thế giới.

Năm 2025, Năm Du lịch quốc gia trở lại Huế lần thứ 2, trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây vinh dự và tự hào khi tỉnh Thừa Thừa Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 1.1.2025.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, không chỉ góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động, giúp nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa thoát nghèo, mang lại diện mạo mới, làm sống lại các di tích sau những năm tháng ngủ quên mà còn thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị, gìn giữ hoà bình, giúp những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc được quảng bá, thấm sâu, lan tỏa trong nước và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP/Giang Thanh
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo ngành du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, văn hóa và thiên nhiên, lợi thế về biển, đảo, các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với quyết tâm chính trị của nhiều địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch đã tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi ngành du lịch Việt Nam vượt qua kỳ vọng cả về số lượng và chất lượng.

Chỉ trong hai năm 2023 và 2024, du lịch Việt Nam đã phục hồi ngoạn mục, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch và trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Việt Nam là điểm đến lớn thứ tư trong khối ASEAN về lượng khách đến và tổng thu từ du lịch. Đây không chỉ là tín hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn là minh chứng cho sức hút bền vững của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng du lịch danh giá như "Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á", "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" và hàng trăm giải thưởng của các doanh nghiệp du lịch khác. Đây chính là sự ghi nhận của quốc tế đối với tiềm năng và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng ta tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, với các mục tiêu đầy "hy vọng": Đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế; 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Giang Thanh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Giang Thanh

"Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, khi du lịch không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Nghị quyết số 08 năm 2017 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng tiềm năng lợi thế vẫn còn nhiều, đòi hỏi chúng ta cần không ngừng nỗ lực và sáng tạo.

Thời gian tới, ngành du lịch cần quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả phù hợp - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, thành phố Huế và các địa phương trên cả nước tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tiếp tục phối hợp thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp, gắn kết với các giá trị di sản văn hóa đặc sắc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá hiệu quả du lịch Huế nói riêng và vùng duyên hải miền Trung nói chung, cũng như cả nước; tạo ra không gian mới cho phát triển du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và di sản.

Chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững; thúc đẩy chuyển đổi xanh; phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hoá để thúc đẩy du lịch, lấy du lịch làm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của địa phương.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhất là trang bị kỹ năng nghề, hình thành tư duy làm du lịch chuyên nghiệp. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tạo thành chuỗi điểm đến "Hành trình kinh đô cổ", trong đó Huế phải là động lực, là điểm nhấn thu hút du khách đến.

Tập trung phát triển hạ tầng du lịch, cải thiện dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản để thành phố Huế luôn là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, thân thiện để "Mỗi người dân Huế thực sự là sứ giả về văn hóa, du lịch"; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng tin tưởng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; bằng sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Huế sẽ trở thành điểm đến "di sản văn hóa hàng đầu Việt Nam và khu vực", đóng góp ngày càng quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, góp phần phát triển văn hóa con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại.

Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 gồm 3 chương mang thông điệp "Lời tự tình dòng sông" . Ảnh: VGP/Giang Thanh
Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 gồm 3 chương mang thông điệp "Lời tự tình dòng sông" . Ảnh: VGP/Giang Thanh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2025 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại thành phố Huế và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, theo hướng "kết hợp sức mạnh, nhân lên lợi thế, khơi nguồn thành công", trong đó hướng tới tổ chức thiết thực, có sức lan tỏa các sự kiện hưởng ứng như tuần lễ văn hóa - du lịch, lễ hội ẩm thực, các hoạt động nghệ thuật "đa dạng về loại hình - đặc sắc về nội dung", "chuyển hóa các giá trị tài sản văn hóa, công nghiệp văn hóa thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển của du lịch", với tinh thần mới, hào khí mới, âm hưởng sâu đậm từ truyền thống văn hóa, nền văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc, thể hiện sâu sắc ý chí, khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể nhân dân phát huy năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, hình thành những giá trị tốt đẹp, có khả năng kết nối mạnh mẽ các trụ cột kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học để thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang thông điệp "Lời tự tình dòng sông", gồm 3 chương: Huyền sử một dòng sông; Những dòng sông hội tụ; Dòng chảy mới của những con sông, thể hiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, thể hiện được tinh thần quảng bá cho Festival Huế 2025, tinh thần kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thừa Thiên Huế (1975- 2025) và sự vươn mình Thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng hoành tráng, có chất lượng nghệ thuật cao, với sự tham gia kết hợp biểu diễn của hơn 800 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và quần chúng nhân dân, cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản.

Đêm khai mạc còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ như trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay drone light, trống điện tử nước, nhạc nước panorama, rồng bay, dù bay.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
Thời sự Quốc hội

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia nhưng phải có lộ trình phù hợp

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, 26.3, các đại biểu cho rằng, những mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đều tác động đến sức khỏe người dân, liên quan đến hành vi người tiêu dùng, về lâu dài chắc chắn có hại và phải có giải pháp hành chính, giải pháp về thuế để điều tiết. Nhưng mức độ, lộ trình như thế nào, phải có dự báo để các doanh nghiệp điều chỉnh không chỉ về sản xuất mà còn liên quan đến các hộ nông dân cung cấp nguyên vật liệu.

Yếu tố then chốt là đội ngũ cán bộ
Chính trị

Yếu tố then chốt là đội ngũ cán bộ

Trong bối cảnh đất nước đang tích cực đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng một chính quyền cơ sở vững mạnh - chính quyền “của dân, do dân, vì dân” - là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa then chốt. Chính quyền địa phương (CQĐP) không chỉ triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tiếp nhận và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân. Để hiện thực hóa khát vọng của Nhân dân, công tác cải cách tổ chức và hoạt động của CQĐP cần được đặt lên hàng đầu.

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Cần có chế tài xử lý khi doanh nghiệp không báo cáo hàng năm

Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hóa chất mới được đăng ký, hằng năm, tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất liên quan đến hóa chất mới phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quá trình hoạt động với hóa chất mới. Do đó, đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề nghị, cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về việc giao Chính phủ quy định chế tài xử lý với trường hợp không báo cáo hàng năm.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp đoàn đại biểu Nhân dân nhật báo Trung Quốc
Chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp đoàn đại biểu Nhân dân nhật báo Trung Quốc

Chiều 25.3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp đoàn đại biểu Nhân dân nhật báo Trung Quốc, do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Nhân dân nhật báo Trần Kiến Văn làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài

Ngày 25.3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau Phiên họp 27 của của Ban Chỉ đạo đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu
Chính trị

Đánh giá kỹ lưỡng câu chuyện dạy thêm, học thêm

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, các ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng câu chuyện dạy thêm, học thêm, đặc biệt là triển khai Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm để quy định nội dung này trong dự thảo Luật Nhà giáo.

ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam) phát biểu
Chính trị

Biến chính sách việc làm thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số

Thảo luận về dự án Luật Việc làm (sửa đổi) chiều nay, 25.3, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Việc làm lần này là cơ hội vàng để thể chế hoá các định hướng chiến lược của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, biến chính sách việc làm thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Điện mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ghana
Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ghana

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ghana (25.3.1965 - 25.3.2025), ngày 25.3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống John Dramani Mahama; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Alban Sumana Kingsford Bagbin.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…