Khắc phục, xử lý kịp thời các điểm nghẽn trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường
Tại Tọa đàm với chủ đề “Hướng tới mục tiêu Net Zero - Cơ hội và thách thức” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đồng Ngọc Ba cho rằng, để thực hiện được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, trong đó vấn đề cam kết của Việt Nam hướng tới mục tiêu Net zero, có rất nhiều điều kiện phải đáp ứng mới có thể thực hiện được và luôn luôn không thể thiếu điều kiện về thể chế.

Theo ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đồng Ngọc Ba, cơ hội có nhiều nhưng thách thức không nhỏ, thể hiện ở nhiều khía cạnh từ tài chính, nhân lực, ý thức trách nhiệm đến sự vào cuộc có hiệu quả các chủ thể có liên quan, và cũng có một phần về thể chế. Trong rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, rõ ràng hoàn thiện thể chế pháp luật là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận pháp luật là một yếu tố không thể giải quyết được hết mọi vấn đề cần phải nhìn ở nhiều khía cạnh", ĐBQH Đồng Văn Ba nhấn mạnh .
Cụ thể, Việt Nam đã có khung pháp luật, với các quy định khá đầy đủ. Còn triển khai văn bản dưới luật từ Nghị định, Thông tư đến các văn bản của chính quyền địa phương… cần phải chú trọng hơn nữa để có những quy định đầy đủ, sát thực tế trong điều kiện kinh tế - xã hội trong nước và thế giới biến động.
ĐBQH Đồng Ngọc Ba cho biết, qua nghiên cứu của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu Net zero.
Về lâu dài, trong lĩnh vực môi trường, sẽ phải xem xét vấn đề hoàn thiện công nghệ, năng lượng tái tạo, giao thông xanh, lưu trữ năng lượng, sản xuất vật liệu thân thiện môi trường, nông nghiệp carbon, trồng rừng hấp thụ carbon… Những vấn đề này rất thời sự và cần thiết, nếu hoàn thiện được ở cấp độ luật thì triển khai sẽ hiệu quả.

