Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 2009: Đề thi được đánh giá cao
Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2009 đã kết thúc và được đánh giá thành công về mặt tổ chức. Những tiêu cực như gian lận, quay cóp, lộ đề... giảm hẳn. Đặc biệt, đề thi được dư luận đánh giá cao. Đó là nhận định của THỨ TRƯỞNG (TT) BỘ GD-ĐT NGUYỄN VINH HIỂN khi trả lời PV báo NĐBND tại buổi họp báo chiều qua, 4.6.
PV: Với cương vị là Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009, Thứ trưởng đánh giá như thế nào về kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua?
TT Nguyễn Vinh Hiển: Năm nay, trong quá trình tổ chức thi, nhờ sự phối hợp của giám thị và thanh tra ủy quyền, trật tự của các cụm trường thi đã được bảo đảm, phần lớn thí sinh nghiêm túc làm bài. Vì thế, có thể nói kỳ thi đã thành công về tổ chức. Trên cơ sở báo cáo nhanh của các đoàn thanh tra và các sở GD-ĐT, sơ bộ có thể đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, có tiến bộ đáng kể so với kỳ thi năm 2008.
Tuy cũng có một số sai sót xảy ra như vi phạm quy chế thi, thiếu đề thi, thi hộ... nhưng với quy mô là kỳ thi quốc gia có số lượng trên 1 triệu thí sinh tham gia và với hàng nghìn hội đồng thi thì những tiêu cực này không đáng kể... Riêng khâu làm đề thi được dư luận đánh giá rất cao, đã bám sát kiến thức chương trình đào tạo, kiểm tra được kiến thức cơ bản của học sinh, bảo đảm chính xác và khoa học, đồng thời phân loại được năng lực của học sinh. Những học sinh có sức học trung bình đều làm được bài.
PV: Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho thấy số lượng thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi năm nay giảm hẳn so với năm trước. Thứ trưởng nhận định về vấn đề này như thế nào?
TT Nguyễn Vinh Hiển: Có thể nói rằng, nhận thức của thí sinh, đặc biệt là phía gia đình và xã hội đã chuyển biến tích cực, thí sinh dự thi nghiêm túc. Làm được như vậy là các học sinh đã tự xác định trách nhiệm của mình trong việc học, việc thi. Khi các em có nền kiến thức cơ bản, bước vào thi sẽ tự tin, không còn nhiều hiện tượng cố tình vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay Bộ GD-ĐT cũng đã áp dụng một số giải pháp mới như tổ chức thi theo điểm cụm trường và sắp tới là chấm bài thi chéo giữa các tỉnh..., góp phần giảm tải công tác tổ chức để tập trung vào các khâu thanh tra, giám sát thi, bảo đảm an toàn nghiêm túc cho kỳ thi. Tuy cách làm này có nơi, có chỗ có thể còn gây phiền toái cho thí sinh và cha mẹ thí sinh, nhưng chúng tôi mong xã hội đồng thuận và chia sẻ cùng ngành Giáo dục.
PV: Thưa Thứ trưởng, thành công ở kỳ thi này đã đủ “chín muồi” để Bộ GD-ĐT triển khai phương án chỉ còn 1 kỳ thi quốc gia cho 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH vào năm 2010?
TT Nguyễn Vinh Hiển: Năm nay là năm thứ 3 chúng ta thực hiện kỳ thi “hai không”, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như các địa điểm thi, đội ngũ cán bộ phối hợp tổ chức thi... Tuy nhiên, chưa thể khẳng định năm 2010 Ngành Giáo dục sẽ tổ chức 1 kỳ thi quốc gia cho 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ. Phải đợi kết quả kỳ thi này và quan trọng nhất là đạt được sự đồng thuận của xã hội.
PV: Xin cám ơn Thứ trưởng!
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2009, cả nước có 299 thí sinh bị đình chỉ thi; 1 giám thị bị đình chỉ coi thi. Kết thúc 6 môn thi, có 5.604 thí sinh bỏ thi, giảm 35,5% so với 2008... Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ sẽ tăng cường thanh tra, an ninh giám sát để đảm bảo quá trình chấm thi nghiêm túc. Dự kiến ngày 18.6 sẽ có kết quả thi. |