Kết nối nghệ thuật Việt Nam - Đan Mạch
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, từ ngày 24.11 - 7.12, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam - Đan Mạch.
![]() |
Theo đó, sẽ có 9 hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức cả ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nổi bật là Liên hoan Nghệ thuật đường phố, diễn ra tại Hà Nội từ 16h ngày 29.11 và TP Hồ Chí Minh từ 17h ngày 30.11. Theo ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, thành viên Ban tổ chức Lễ hội Nghệ thuật đường phố: với quan niệm kết hợp truyền thống và hiện đại, Ban tổ chức đưa vào Liên hoan 2 sân khấu với 2 phong cách tại không gian khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Phía trước tượng đài là sân khấu mang tính trang trọng, sẽ có sự tham gia của các nghệ sỹ tới từ Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn Kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ... Trên sân khấu này còn diễn ra các chương trình âm nhạc mang tính thể nghiệm. Nghệ sỹ Quyền Văn Minh tham gia chương trình với hơn 20 người chơi kèn và trống, tạo ra không gian nhạc jazz; và có 3 nhóm tạo ra quần thể văn hóa hiphop đường phố. Nghệ sỹ Trí Minh cũng tham gia Lễ hội với phần nhạc điện tử, kết hợp các bộ gõ dân tộc và hiện đại. Ngoài ra, 2 nghệ sỹ Đan Mạch sẽ thể hiện những bản rock đương đại bằng tiếng Đan Mạch để khán giả hiểu được văn hóa, ngôn ngữ Đan Mạch kết hợp với nhạc mới ra sao. Các phần biểu diễn sẽ xen kẽ nhằm tạo nên liên hoan đầy màu sắc. Còn phía sau tượng đài là sân khấu đương đại, mang tính chất hội nhiều hơn. Sân khấu này mang tính chất mở, vừa có phần biểu diễn, vừa có giao lưu, thích hợp với khán giả trẻ. Tại TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Nghệ thuật đường phố được tổ chức trong khuôn viên của Nhà văn hóa Thanh niên thành phố, với sự tham gia của các nghệ sỹ trẻ của TP như nhóm Unlimited, nghệ sỹ Hà Okio, các nhóm nhảy..., nhằm tạo ra không gian văn hóa, nghệ thuật đa dạng.
![]() |
Trong khuôn khổ chương trình còn có Đêm ballet và âm nhạc Đan Mạch, do các biên đạo múa Đan Mạch và nghệ sỹ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện. Các đêm diễn vào 20h các ngày 29 - 30.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gồm 3 phần. Mở đầu là vở ballet cổ điển La ventana của biên đạo múa August Bourneville, Frank Andersen và Eva Kloborg quản lý sân khấu. Phần 2 của chương trình là hòa tấu một số bản nhạc cổ điển Đan Mạch. Tiếp đó là vở múa hiện đại Dragon, Unicorn, Tortoise, Phoenix, xuất phát từ vấn đề bản sắc do biên đạo trẻ của Đan Mạch Louise Midjords dàn dựng. Phần âm nhạc của Carl Nielsen và N.W.Gade được nhạc trưởng Gramham Shutcliffe chỉ huy Dàn nhạc của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện. Tham gia chương trình, nghệ sỹ múa của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được nâng cao khả năng chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn. Phó giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam Ngô Kiều Ngân kể: “Trong vở ballet La ventana, có hình ảnh một người đang múa qua gương, nhưng thực chất là hai diễn viên múa cùng thực hiện. Lúc đầu, khi xem video chương trình của Đan Mạch, chúng tôi tưởng là tấm gương thật, và ngạc nhiên bởi các nghệ sỹ nước bạn làm được như vậy. Bởi khi biểu diễn phần này, sự đồng đều, cũng như kỹ thuật phải tuyệt đối chính xác thì khán giả mới cảm thấy như một người múa ở trước gương. Đây là lần đầu tiên các nghệ sỹ Việt Nam thực hiện điều này...”.
2 năm qua, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã hợp tác với các nghệ sỹ Đan Mạch, trong đó năm 2010 nghệ sỹ Frank Andersen giúp dàn dựng vở Lớp học ballet theo trường phái ballet cổ điển Bournonville. Nghệ sỹ Frank Andersen - từng có 16 năm là Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát ballet hoàng gia Đan Mạch chia sẻ: “Múa, ballet và âm nhạc không phải là một “món ăn” quen thuộc với khán giả Việt Nam, nhưng chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó, và đã có những kết quả tích cực khi ngày càng nhiều người đến nhà hát. Mặt khác, giai đoạn chúng tôi hỗ trợ nghệ sỹ Việt Nam đã qua. Hiện nay, các nghệ sỹ Việt Nam là một phần, một nhân tố tham gia các hoạt động nghệ thuật giao lưu giữa hai nước. Trong chương trình dành riêng cho hoạt động kỷ niệm 40 năm ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, toàn bộ các phần biểu diễn ballet, hòa nhạc đều do các nghệ sỹ Việt Nam trình diễn”.
Theo Đại sứ Đan Mạch John Nielsen: “Trao đổi văn hóa luôn là một lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ giữa Đan Mạch và Việt Nam. Hoàng tử kế ngôi Đan Mạch, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch, và đoàn đại biểu từ 40 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục sẽ tham dự nhiều sự kiện văn hóa trong dịp kỷ niệm tại Việt Nam. Các đại biểu Đan Mạch tỏ rõ sự quan tâm đến việc thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa văn hóa hai nước”.
Trong các hoạt động văn hóa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Đan Mạch còn có Tuần lễ phim Đan Mạch, diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 1 - 7.12. Tuần phim sẽ chiếu những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Đan Mạch: Trong một thế giới tuyệt hơn của đạo diễn Susanne Bier, giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất; và các tác phẩm từng giành các giải thưởng khác, như: Điều không ai biết của đạo diễn Soren Kragh - Jacobsen (2008), Năm trở ngại (2003) của đạo diễn Lars von Trier và Jorgen Leth, bộ phim kinh dị Ứng cử viên của Kasper Barfoed (2008) và phim hoạt hình Quả táo và chú sâu của đạo diễn Anders Morgenthaler (2009). Nhân dịp này, đạo diễn Jorgen Leth sẽ sang giao lưu với khán giả Việt Nam. |