Thế giới 24h

Israel tấn công Iran: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ khẳng định không liên quan

Quỳnh Vũ 13/06/2025 09:47

Nhiều hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Tướng Hossein Salami, Tổng Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đêm qua của Israel.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận Tổng Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào sáng sớm 13/6. Ngoài ra, một quan chức cấp cao khác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và hai nhà khoa học hạt nhân cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

z6700111935968_73861d70c502abb51614a10ea0b8c3a9.jpg
Tướng Hossein Salami của Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Kênh Press TV của Iran cho biết đã ghi nhận người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Tel Aviv vào Tehran, song chưa đưa ra số liệu cụ thể. Ngoài Thủ đô Tehran, các địa phương khác của Iran cũng ghi nhận một số vụ nổ, trong đó có tỉnh Kermanshah và Lorestan. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin "nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn ở Natanz", thành phố ở tỉnh miền trung Isfahan, nơi có một cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Nhằm vào cơ sở hạt nhân và quan chức quân sự cấp cao Iran

Trước đó, Israel đã tiến hành chiến dịch mang tên "Quốc gia Sư tử", tấn công hàng chục mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và cơ sở quân sự trên khắp Iran. "Đây không phải là một cuộc tấn công trong một ngày", một nguồn tin quân sự Israel nói với CNN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, mục tiêu nhắm vào là cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz, các nhà khoa học hạt nhân và những gì ông gọi là "trái tim của chương trình tên lửa đạn đạo của Iran".

z6700120768530_2ba575990fdfc57990eb7d3bbfe262e8.jpg
Khói bốc lên từ vụ tấn công. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các cuộc không kích là một "cuộc tấn công phủ đầu, chính xác, kết hợp" bao gồm "hàng chục mục tiêu" trên khắp Iran, một quan chức quân sự Israel cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh của Israel đã thông báo với các phóng viên rằng, các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran cũng như các nhà khoa học hạt nhân cấp cao đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công mở màn và "khả năng họ đã bị tiêu diệt đang tăng lên".

Một nguồn tin riêng nắm rõ chi tiết cho biết một số quan chức cấp cao của Israel đã được chuyển đến “những địa điểm bí mật” sau nỗ lực của Israel nhằm loại bỏ các quan chức cấp cao của Iran.

Mỹ không ủng hộ, nhưng Israel vẫn hành động

Phát biểu về vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, không có sự tham gia hoặc hỗ trợ của Mỹ trong các cuộc tấn công. "Israel vừa có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực", ông cho biết trong một tuyên bố.

Israel đã thông báo với chúng tôi rằng họ tin rằng hành động này là cần thiết để tự vệ. Tổng thống Trump và Chính quyền đã thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác khu vực của chúng tôi”, ông Rubio tiếp tục. “Tôi xin nói rõ: Iran không nên nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ”.

Tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không hề có ngôn từ nào thể hiện sự ủng hộ dành cho Israel và khả năng phòng thủ của nước này, tuyên bố này chỉ rõ, đây sẽ là cuộc xung đột của Israel, không phải của Tổng thống Donald Trump.

Vài giờ trước khi máy bay chiến đấu Israel tấn công Iran vào rạng sáng 13/6 đã làm dấy lên lo ngại mới về một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng ông từng hy vọng có thể tránh được kết cục này.

“Tôi không muốn họ (Israel) tấn công vì điều đó sẽ phá hỏng mọi chuyện”, ông nói, ám chỉ đến những nỗ lực ngoại giao của Chính quyền ông nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran.

Thực tế là Israel vẫn tiến hành chiến tranh - không có sự tham gia của Mỹ và đi ngược lại mong muốn công khai của nhà lãnh đạo nước Mỹ. Điều này đẩy ông Donald Trump vào một trong những thử thách lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình.

Theo lời của chính ông, các cuộc không kích có nguy cơ phá hỏng những nỗ lực ngoại giao của ông với Tehran, ngay cả khi phái viên hàng đầu của ông đang chuẩn bị khởi hành đến Oman để tham gia vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tuần này.

Điều này phủ bóng đen lên mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người mà ông đã bất đồng quan điểm sâu sắc trong nhiều tháng và mới đây nhất là tuần này, ông còn thúc giục ông hoãn cuộc đình công.

Và điều này đặt ra cho Mỹ một cuộc xung đột toàn cầu khác mà không dễ dàng giải quyết, lần này là cuộc xung đột có hàng chục nghìn quân nhân Mỹ có khả năng bị cuốn vào cuộc đấu súng trong khu vực.

Tuy nhiên, với tất cả những diễn biến phức tạp mà Chính quyền Mỹ phải giải quyết, cuộc tấn công này khó có thể khiến tổng thống và nhóm của ông bất ngờ.

Ngay cả khi phát biểu tại Phòng phía Đông ở Mỹ vào cuối ngày 12/6, các nguồn tin cho biết, Tổng thống và các trợ lý của ông đã nhận thức được rằng các cuộc không kích có khả năng sẽ sớm diễn ra, bất chấp những nỗ lực liên tục của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc giục Thủ tướng Netanyahu hoãn lại. Sau đó, một tuyên bố ngắn gọn từ Ngoại trưởng Marco Rubio đã khẳng định việc Mỹ không có bất kỳ sự liên quan nào với vụ tấn công.

Trước đó, Mỹ cũng đã gấp rút sơ tán và rút bớt nhân viên ngoại giao ở một số quốc gia Trung Đông như Iraq, Kuwait, Bahrain…

Theo CNN
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Israel tấn công Iran: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ khẳng định không liên quan
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO