Indonesia hành động khẩn cấp trước tình trạng người lao động mất việc hàng loạt
Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia cảnh báo, đến cuối năm 2025, tổng số lao động nước này bị mất việc có thể lên tới 250.000 người.
Theo Chủ tịch đảng Lao động Said Iqbal, chỉ trong vòng 4 tháng qua, ít nhất 70.000 công nhân ở Indonesia đã mất việc làm khi hơn 80 doanh nghiệp tiến hành sa thải nhân công. Con số này gần bằng với mức lao động thất nghiệp trong vòng 1 năm - từ tháng 2/2024 đến 2/2025.

Công ty đã sa thải hơn 10.000 công nhân sau khi ngừng hoạt động. Ảnh: Jakarta Globe
Số liệu từ Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia và công ty bảo hiểm việc làm nhà nước BPJS cũng cho thấy xu hướng sa thải đang tăng mạnh, thể hiện qua việc có khoảng 73.000 người đã rút tiền từ Quỹ trợ cấp hưu trí, hành động thường chỉ diễn ra khi người lao động bị mất việc hoặc nghỉ hưu. Bên cạnh đó, khoảng 52.000 người đã nộp đơn xin Bảo hiểm Mất việc làm trong giai đoạn từ tháng 2/2024 - 2/2025.
Bộ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Yassierli cho biết người lao động trong ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bên cạnh đó là bán buôn, bán lẻ, và dịch vụ. Theo ông, có nhiều nguyên nhân dẫn đến làn sóng sa thải: các công ty bị tổn thất tài chính, chuyển địa điểm, tranh chấp lao động... Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia cảnh báo, đến cuối năm, tổng số lao động bị mất việc có thể lên tới 250.000 người.
Trước làn sóng sa thải lao động tăng nhanh tại Indonesia, giới chức nước này đang nỗ lực tìm cách ứng phó. Đảng Lao động và Liên minh các công đoàn trong nước đã kêu gọi thành lập Lực lượng đặc nhiệm quốc gia ứng phó với tình trạng sa thải hàng loạt. Đây sẽ là một cơ quan độc lập có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu chính xác và xây dựng chiến lược phối hợp nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng sa thải đang lan rộng ở nước này.

Trước đó, vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng công bố kế hoạch thành lập Hội đồng Phúc lợi lao động quốc gia - với sự tham gia của các nhà lãnh đạo công đoàn và các nhân vật có uy tín - nhằm tư vấn cho chính phủ trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.
Trong khi đó, Liên đoàn Công đoàn Indonesia và Liên đoàn Công đoàn Lao động Indonesia đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành trên toàn quốc vào ngày 10/6 tới đây, với yêu cầu đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như cải tổ toàn diện hệ thống lao động quốc gia.
Tính đến tháng 2/2025, Indonesia có khoảng 153,05 triệu người lao động, tăng 3,67 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn tương đối ổn định, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên lại trở thành vấn đề cấp bách, với 16,1% những người trong độ tuổi 15- 24 thất nghiệp.