Huyện Thạch Thất (Hà Nội): Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai

70 năm sau ngày giải phóng huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội), Đảng bộ, chính quyền và người dân trong huyện đã cùng nhau chung sức, đồng lòng, phấn đấu không ngừng nghỉ, góp phần xây dựng nên một Thạch Thất ngày nay phát triển, văn minh và hiện đại.

Phát triển kinh tế song song bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp nối truyền thống yêu nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ngay sau khi Tổ quốc thống nhất, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và TP. Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất đã phát huy truyền thống quê hương văn hóa - anh hùng; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở; quan tâm, chú trọng giải quyết các việc khó, tồn tại, các vấn đề dân sinh bức xúc; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai phát triển -0
Quang cảnh huyện Thạch Thất hôm nay. Nguồn: ITN

Cùng với đó, những người con của quê hương Thạch Thất đang công tác, học tập, lao động, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện trong suốt chặng đường 70 năm qua. Tất cả những điều này đã góp phần giúp huyện Thạch Thấtvươn lên, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô, đất nước.

Đến năm 2023, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách đạt gần 1.400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Song song với việc phát triển kinh tế, huyện Thạch Thất cũng luôn chú trọng, quan chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với Cách mạng, chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ di chuyển được 70 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện; giải quyết được 16.528 trường hợp người có công; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết chế độ trợ cấp đối với 13.306 trường hợp tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Toàn huyện cũng xây dựng được 254 căn nhà tình nghĩa, cải tạo sửa chữa Đền thờ liệt sĩ huyện, 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã và 18 nhà bia tưởng niệm ở các xã, thị trấn, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Huyện cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây sửa năm 2024, đã phê duyệt danh sách 50 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây, sửa nhà theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 6.12.2023 của HĐND thành phố Hà Nội. Trong đó, 35 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, 15 hộ đủ điều kiện hỗ trợ sửa chữa; dự kiến 6 tháng khởi công xây mới 27 nhà, sửa chữa 12 nhà, đến 31.8.2024 sẽ hoàn thành công tác xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, đề nghị gia hạn thẻ BHYT cho hơn 3.700 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

Góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của toàn huyện là việc thực hiện hiệu quả, đồng bộcácChương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trải qua hơn 10 năm, huyện Thạch Thất luôn được coi là điểm sáng trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện luôn tăng trưởng ổn định; các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện tiếp tục được nâng lên. 

Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai phát triển -0
Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Thất kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn xã Hương Ngải. Nguồn: ITN

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020, huyện tiếp tục tập trung cho mục tiêu xây dựng các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, 3 xã đạt chuẩn NTM kiễu mẫu. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Hạ Bằng, Đồng Trúc và 2 xã Phùng Xá, Lại Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng xã Phú Kim, Kim Quan đạt tiêu chí NTM nâng cao vào năm 2025; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đáp ứng các nội dung, mức độ đạt chuẩn theo quy định. 

6 tháng đầu năm 2024, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy tinh thần toàn dân chung tay xây dựng NTM với hơn 14 tỷ đồng và trên 26.000 ngày công; đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch với lộ trình cụ thể để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Lại Thượng, Phùng Xá đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Đông Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên giao ban chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã tập trung thực hiện các tiêu chí; chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Thực tế, trong tháng 6 vừa qua, đoàn thẩm định của TP. Hà Nội đã khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ, mức độ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với xã Đông Trúc và xã Hạ Bằng. Kết quả, xã Đông Trúc đủ điều kiện đề nghị UBND thành phố xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Xã Hạ Bằng đủ điều kiện đề nghị UBND Thành phố xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên 2 lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã: Đồng Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đánh giá công nhận 2 xã: Lại Thượng, Phùng Xá đạt chuẩn NTM nâng cao; duy trì, phát triển các tuyến đường nở hoa, tranh tường bích hoạ, trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.