Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên:

Huy động các nguồn lực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Huyện Phú Lương đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành điểm sáng của công tác giảm nghèo bền vững, không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; để giúp người dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hàng năm, huyện Phú Lương đã tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trong những năm gần đây, huyện Phú Lương được biết đến là một trong những địa phương điển hình của Thái Nguyên làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, từ nhiều nguồn lực khác nhau Phú Lương đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho hơn 400 nhà.

Thống kê, đến ngày 25.11.2024, huyện Phú Lương còn 100 hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà dột nát gồm: Hộ người có công 0 hộ; 65 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, 33 hộ có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện về đất hoàn thành xong trước ngày 31.3.2025. 59 hộ có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, chưa đủ điều kiện về đất những đã có giải pháp hoàn thành xong trước ngày 30.6.2025. 8 hộ đang có nhà tạm nhà dột nát trên đất rừng, đất vi phạm hành lang an toàn giao thông. Triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát: từ ngày 22.10.2024 đến ngày 25.11.2024, đã có 79 hộ tiến hành khởi công xây mới và sửa chữa nhà.

2-1.jpg

Trao đổi về nội dung này ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Lương cho biết, hiện nay còn một số khó khăn trong quá trình triển khai như số gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát phân tán; một số trường hợp có nhu cầu hỗ trợ nhưng giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất ở chưa đảm bảo, chưa đầy đủ, chưa có sự đồng thuận trong gia đình… đã và đang được cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp tập trung tháo gỡ. Với quyết tâm cao và các giải pháp thực hiện khẩn trương, đồng bộ, sẽ sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới, ông Triệu Trung Khiêm, tại xóm Ba Luồng - Khe Khoang, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương: Mấy chục năm sống trong ngôi nhà tạm đã dột nát luôn cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi trời mưa, gió. Gia đình ông là hộ nghèo, hoàn cảnh có nhiều khó khăn. Ông Quang xúc động chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng chính quyền các cấp, gia đình chúng tôi được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Không biết nói gì hơn tôi chỉ biết cảm ơn từ xóm làng, chính quyền các cấp đã hỗ trợ gia đình, để chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn”.

Chung niềm vui với ông Triệu Trung Khiêm, gia đình ông Nguyễn Quang Bích là hộ nghèo tại xóm Kết Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương cũng được hỗ trợ kinh phí để xây dựng căn nhà mới. Ông Nguyễn Quang Bích bộc bạch: Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên ước mơ về căn nhà mới thực sự rất xa vời, thế nhưng được Đảng, Nhà nước và địa phương hỗ trợ để xây nhà mới, gia đình chúng tôi được sống trong căn nhà khang trang, kiên cố không còn lo mưa bão, có nhà mới rồi, chúng tôi sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lương Hải Long, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cũng thông tin, mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo của xã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong quá trình khảo sát, rà soát xây nhà cho các hộ, chúng tôi đi cùng cán bộ địa chính xem vướng mắc, khó khăn chỗ nào, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, hỗ trợ người dân.

1-1.jpg
Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Huyện Phú Lương đã trở thành
một phong trào rộng khắp, điểm sáng của công tác giảm nghèo bền vững

Theo Bí thư Huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu, để triển khai có hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Phú Lương sẽ huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực khác để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện xây mới, sửa chữa nhà. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của các tổ xây dựng cộng đồng tại cơ sở cũng như vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và sẽ lấy kết quả, tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Trong thời gian tới, UBMTTQ huyện Phú Lương sẽ tiếp tục vận động nguồn lực, để thực hiện kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới; tập trung tháo gỡ những khó khăn của các hộ gia đình về thủ tục chuyển nhượng, thủ tục cấp đổi quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch; đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ quyết toán những căn nhà đã hoàn thiện để giải ngân kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Trên đường phát triển

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo
Địa phương

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo

Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ lên “miền Tây Bắc xa xôi” nhưng ngày một gần nhờ những thay đổi của Đất Nước. Thuật ngữ khảo cổ học “Văn Hóa Hòa Bình” được thế giới công nhận như một trong những “cái nôi” của loài người thời tiền sử (cách đây từ 18.000 năm đến 7.500 năm thuộc thời kỳ đồ đá cũ). Rồi với những “bộ sử thi” hoành tráng của cộng đồng cư dân “Xứ Mường” góp vào quá trình “Đẻ Đất Đẻ Nước” sinh thành cộng đồng Dân tộc Việt Nam để phát triển Văn hóa của tỉnh Hòa Bình thời hiện đại.

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới
Trên đường phát triển

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới

Trở lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) - nơi đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) vào những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng, mạnh mẽ tại những khu tái định cư nơi đây.

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Địa phương

Thành phố xanh bên dòng sông Hậu

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Theo xu thế của thế giới, Cần Thơ - thành phố bên dòng sông Hậu, đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang xây dựng, phát triển thành một thành phố xanh để không chỉ hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của thành phố và cả vùng ĐBSCL.

Một góc thành phố trẻ Đông Triều.
Trên đường phát triển

Thành phố trẻ vững hành trang bước vào giai đoạn phát triển mới

Những ngày cuối năm, về thành phố trẻ Đông Triều (Quảng Ninh), cảm nhận được rõ nét đổi thay ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương Đệ tứ chiến khu oanh liệt trong Cách mạng Tháng Tám. Từ vùng quê thuần nông, sau hành trình dài xây dựng và phát triển, Đông Triều đã vươn lên không ngừng trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị để từng bước khẳng định vị thế của đô thị cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Hà Tĩnh thắp sáng khát vọng vươn xa
Trên đường phát triển

Hà Tĩnh thắp sáng khát vọng vươn xa

"Mùa Xuân ơi, ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng lòng ta vương lả lơi, đâu đây tiếng lòng ta vương thế thôi"… Âm hưởng ca khúc “Nắng có còn xuân” đang ngân vang trên từng con phố, cửa ngõ các vùng quê tỉnh Hà Tĩnh. Sắc xuân ngập tràn, vùng đất Lam Hồng như bừng lên sức sống mới với các tuyến đường rực rỡ cờ hoa; những tia nắng tươi vui len lỏi gõ cửa từng ngôi nhà… Kỳ vọng mùa Xuân mới, Hà Tĩnh sẽ bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục thắp sáng khát vọng vươn xa, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và phát triển.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy
Trên đường phát triển

Hà Nam sẵn sàng tăng tốc, bứt phá

Năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, lãnh đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Bước sang năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam TRƯƠNG QUỐC HUY khẳng định, Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tận dụng tối đa tiềm năng, nắm bắt thời cơ tạo nên thành quả ấn tượng trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn HOÀNG VĂN NGHIỆM.
Trên đường phát triển

Lạng Sơn chuẩn bị mọi điều kiện bước vào kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, để Lạng Sơn tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh HOÀNG VĂN NGHIỆM cho rằng, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Đưa tri thức địa phương, cố kết cộng đồng vào phát triển chuỗi giá trị
Quốc hội và Cử tri

Đưa tri thức địa phương, cố kết cộng đồng vào phát triển chuỗi giá trị

Nhấn mạnh tri thức địa phương, văn hóa truyền thống, cố kết cộng đồng là tiêu chí quan trọng trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án chuỗi giá trị, đại diện Ủy ban Dân tộc đề xuất đưa 3 tiêu chí này vào hỗ trợ dự án phát triển chuỗi giá trị lâm nghiệp, mô hình khởi nghiệp. Những nội dung này cần được đưa vào quyết định phê duyệt giai đoạn 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh
Trên đường phát triển

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sáng 23.1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác gồm lãnh đạo Văn phòng UBND, một số sở, ngành của tỉnh đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. 

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Ninh Thuận
Địa phương

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Ninh Thuận

Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại tỉnh Ninh Thuận được duy trì thường xuyên. Các di sản như tháp Pô Klong Garai, tháp Pôrômê, lễ hội Katê… được khai thác trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, hấp dẫn nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Sức sống mới ở Quang Bình
Đời sống

Sức sống mới ở Quang Bình

Lên với Quang Bình, Hà Giang những ngày này, trải rộng tầm mắt chúng tôi là những con đường liên thôn, liên xã bê tông bằng phẳng, rộng rãi, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, giao thương phát triển, người dân đưa cơ giới hóa đẩy nhanh tiến độ sản xuất… Tất cả đã tạo nên một “bức tranh” nông thôn mới (NTM) đầy sức sống; có được kết quả đó là nhờ sự năng động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, chung lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Xã Minh Quang - xã NTM nâng cao đầu tiên trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của thành phố Hà Nội mang diện mạo tươi mới, yên bình và đáng sống
Trên đường phát triển

Sức vươn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của thành phố Hà Nội, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã có nhiều đổi thay tích cực; khoảng cách hai miền xuôi - ngược ngày một được rút ngắn; đến nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của thành phố Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 1 xã NTM nâng cao. Hà Nội đang tiếp tục tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM.