Hướng điều trị mới cho các tổn thương bỏng phức tạp
Trong các ngày 24 và 25/5 tại thành phố Huế, Hội nghị khoa học Bỏng, Liền vết thương & Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ – Tái tạo toàn quốc lần thứ 15 do Hội Bỏng Việt Nam tổ chức đã diễn thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Phát biểu khai mạc, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, hội nghị như "cầu nối" giữa lý luận, thực tiễn và hội nhập quốc tế. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, 48 chuyên gia trong chủ tọa đoàn cùng 133 báo cáo viên đến từ các bệnh viện tuyến trung ương, trường đại học y khoa lớn và các trung tâm điều trị chuyên sâu trong cả nước.
"Ở kỷ nguyên y học hiện đại, điều trị vết thương mạn tính và bỏng nặng không thể tách rời phẫu thuật tái tạo. Chúng ta cần tích hợp đa chuyên khoa, kết hợp công nghệ để phục hồi không chỉ cơ thể mà cả chất lượng sống của bệnh nhân.", TS.BS Nguyễn Thanh Xuân phát biểu.

Ngoài ra, sự góp mặt của đoàn đại biểu từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines tạo nên bức tranh trao đổi học thuật đa sắc. Nhiều ca lâm sàng "khó nhằn" được mổ xẻ đa chiều, mang lại góc nhìn mới về tối ưu hóa chăm sóc cho các tuyến cơ sở – nơi gánh vác phần lớn bệnh nhân bỏng và vết thương mạn.
Theo Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Gia Tiến, hội nghị năm nay hướng tới tầm nhìn "đồng hành phát triển" của ba lĩnh vực vốn tách rời: bỏng, liền vết thương và phẫu thuật tạo hình.
"Khi y học chính xác và công nghệ sinh học tăng tốc, ranh giới giữa điều trị tổn thương, tái tạo mô và chỉnh hình thẩm mỹ dần được xóa nhòa – hội nhập tạo nên giải pháp toàn diện cho người bệnh," GS.TS Tiến nhấn mạnh.
Tại hội nghị, 133 báo cáo chuyên sâu đã được chia sẻ, bao gồm nghiên cứu lâm sàng dài hạn về ứng dụng vật liệu da nhân tạo tại tuyến tỉnh; mô hình "phẫu thuật siêu vi" ghép vi mạch cho trẻ em bỏng điện cao thế; chiến lược dự phòng huyết khối sớm giúp rút ngắn thời gian nằm viện 15 %.
Qua đó, mạng lưới hợp tác liên viện được ký kết giữa Viện Bỏng Quốc gia – Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Quốc gia Singapore thống nhất thử nghiệm liệu pháp tế bào gốc trung mô cho bỏng sâu toàn thân trong năm 2026.
Sau hai ngày làm việc tích cực, các chuyên gia nhất trí rằng thách thức bỏng nặng, vết thương mạn và tái tạo thẩm mỹ không còn là bài toán riêng lẻ. Đó là "cuộc chạy đua" kiến thức – công nghệ, đòi hỏi liên kết bền chặt giữa nghiên cứu và thực hành, giữa y tế tuyến đầu và các trung tâm chuyên sâu, giữa Việt Nam và thế giới.
Với dấu ấn học thuật sâu rộng, hội nghị năm nay đã khơi dậy khát vọng nâng tầm y học Việt – để mỗi bệnh nhân dù ở tuyến cơ sở hay vùng khó khăn vẫn được tận hưởng thành quả của tri thức hiện đại, của "đồng hành phát triển" đúng như chủ đề hội nghị đã đề ra.