Hợp tác xã mong chờ hướng dẫn thụ hưởng chính sách

Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ 1.7.2024 song nhiều hợp tác xã (HTX) vẫn chưa nắm rõ luật để triển khai. Trưởng ban Chính sách và phát triển HTX, Liên minh HTX Việt Nam Phạm Thị Tố Oanh đề xuất, cần tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn sâu hơn để HTX được hưởng 8 nhóm chính sách theo luật, qua đó thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Gần 13% hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị

Theo Liên minh HTX Việt Nam, đến 31.12.2024, cả nước có 33.557 HTX, tăng 1.454 HTX so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 22.415 HTX nông nghiệp (chiếm 66,8% tổng số HTX, tăng 1.062 HTX so với năm 2023), còn lại 11.142 HTX phi nông nghiệp. Các HTX thu hút hơn 6,139 triệu thành viên, tăng hơn 108.000 thành viên so với năm 2023. Đến cuối năm 2024, cả nước có 1,65 triệu lao động làm việc trong các HTX, tăng 1,02% so với năm 2023. Tổng vốn điều lệ của các HTX là hơn 68.000 tỷ đồng, tăng 6,94%; tổng tài sản 178.941 tỷ đồng, tăng 0,18%; tổng doanh thu đạt 95.273 tỷ đồng, bình quân 2,839 tỷ đồng/HTX.

Đáng chú ý, cả nước có trên 4.000 HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị (chiếm gần 13% tổng số HTX), với hình thức liên kết chuỗi giá trị phát triển đa dạng theo các công đoạn trong chuỗi. Trong số trên 5.300 chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP, các HTX chiếm 38,1%. Tổ chức sản xuất, kinh doanh của HTX đa dạng ngành nghề, đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng phần lớn dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực quản trị.

Cũng tính đến hết năm nay, ước cả nước có 141 liên hiệp HTX (tăng 11 liên hiệp HTX so với năm 2023); 72.183 tổ hợp tác (giảm 1.893 tổ hợp tác so với năm 2023). Mặc dù hầu hết các tổ hợp tác có quy mô nhỏ, tổ chức quản lý và điều hành còn giản đơn, bó hẹp trong phạm vi nhất định, nhưng sự hợp tác trong các thành viên tổ rất linh hoạt, gọn nhẹ. Hoạt động của các tổ hợp tác đã thật sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, giúp các hộ thành viên một phần về nhu cầu vốn và kỹ thuật.

Nhìn chung, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX đã tiếp tục có sự phát triển. Tuy nhiên, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, phần lớn các HTX có quy mô hoạt động nhỏ, nguồn vốn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất còn lạc hậu và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực trong độ tuổi lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp có xu hướng chuyển sang lĩnh vực dịch vụ khác dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trẻ trong sản xuất ở các tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX; chưa kể mức thu nhập khi tham gia HTX còn thấp, khó thu hút lao động.

anh-4-1.jpg
Khu chuyên canh sản xuất rau an toàn của HTX Phú Đạt Xanh, Yên Bái. Nguồn: ITN

Điều đáng lo ngại là nhiều tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX chưa có kỹ năng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ truyền thống. Nhiều HTX chưa quen với việc áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Tín dụng đối với HTX còn thấp, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ nền kinh tế.

Trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số, HTX rất cần nguồn lực tài chính. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn, chưa có nhiều HTX, tổ hợp tác nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách. Nguyên nhân bởi một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, chưa bố trí đủ nguồn lực.

Đơn giản hóa thủ tục vay vốn

Năm 2025 được xác định là năm then chốt để triển khai và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX. Theo Liên minh HTX Việt Nam, hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về mô hình HTX kiểu mới, dẫn đến sự e ngại khi tham gia. Vì vậy, cần đổi mới tư duy, nhận thức, qua đó thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia kinh tế tập thể, HTX, tạo động lực để kinh tế tập thể bắt kịp và vươn lên cùng với các thành phần kinh tế khác. Về phía chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình HTX thành công, tổ chức các phong trào thi đua để tạo động lực cho các HTX khác học tập và nhân rộng.

Song song, cần tiếp tục điều chỉnh khung pháp lý liên quan đến HTX, tổ hợp tác, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn vốn, đất đai và các chương trình ưu đãi. Các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các chính sách về vốn vay ưu đãi, xúc tiến thương mại, phải bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương. Việc giảm yêu cầu tài sản thế chấp hoặc xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng sẽ giúp các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn vốn vay, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị.

Luật Hợp tác xã năm 2023 chính thức có hiệu lực từ 1.7.2024. Trưởng ban Chính sách và phát triển HTX, Liên minh HTX Việt Nam Phạm Thị Tố Oanh cho rằng, Luật với nhiều điểm mới, như: có chương riêng cho đối tượng là tổ hợp tác, quy định thành viên đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ của mình trong HTX, quy định thành viên chính thức và thành viên liên kết, bổ sung quy định về quỹ chung không chia… sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển. Hiện, đã có 2 nghị định và 2 thông tư hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, vẫn còn HTX chưa nắm rõ luật để triển khai.

Bà Oanh đề nghị, tới đây, cần tiếp tục tuyên truyền về Luật Hợp tác xã. Sớm có hướng dẫn chuyên sâu hơn cho các HTX được tiếp cận 8 nhóm chính sách về phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn; đất đai; thuế, phí, lệ phí; tiếp cận vốn, bảo hiểm; ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp cận và nghiên cứu thị trường... Bên cạnh đó, cần hướng dẫn HTX để liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết theo cấp vùng, miền, quốc gia để xây dựng thương hiệu sản phẩm tương ứng.

Thị trường

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025
Thị trường

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025

Festival Phở 2025, sự kiện ẩm thực đặc sắc tôn vinh món phở – linh hồn của văn hóa Việt diễn ra từ ngày 18 đến 20.4.2025 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Mang chủ đề “Tinh hoa Phở Việt – Di sản trong kỷ nguyên số”, lễ hội không chỉ là hành trình khám phá hương vị phở mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị văn hóa của món ăn này trong thời đại mới.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Cải thiện chất lượng giống, đưa cá rô phi thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Bên cạnh cá tra (sản phẩm cá thịt trắng chủ lực), Việt Nam cũng xuất khẩu cá rô phi sang nhiều thị trường trên thế giới song sản lượng và giá trị còn khá khiêm tốn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, để đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực sau tôm và cá tra, cần đầu tư nghiên cứu và phát triển giống nội địa, giống chất lượng cao.

Toàn cảnh Hội thảo
Kinh tế

Củng cố nội lực ứng phó với thuế đối ứng

Tại Hội thảo "Thuế đối ứng của Mỹ và ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 18.4, các chuyên gia cho rằng, trong nguy có cơ, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi và nâng cao sức chống chịu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng...

Ảnh minh họa
Kinh tế

Dệt may nỗ lực thích ứng với chính sách thuế mới

Thị trường Mỹ chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, bất kỳ biến động chính sách nào từ quốc gia này đều tác động đến toàn ngành. Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thuế đối ứng, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, xanh hóa sản xuất…

Ảnh minh họa
Thị trường

Cơ hội trong thách thức thương mại

Việc Mỹ áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu thủy sản, tạo áp lực cạnh tranh lớn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần, nếu kịp thời thích ứng, nâng cao chất lượng, kiểm soát xuất xứ và đa dạng hóa thị trường.

TS Hiệp
Kinh tế

Hợp tác toàn diện để giảm thiểu tác động

Theo TS. NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, thuế quan thương mại thường dẫn đến các biện pháp trả đũa từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Việt Nam nên lựa chọn hợp tác toàn diện nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng
Kinh tế

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Khó khăn từ chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức lớn đối với xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần có giải pháp bù đắp thiếu hụt, kích thích tăng trưởng nội địa để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép
Thị trường

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép

Khi xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pick - up chở hàng cabin kép, cần cân nhắc mục đích khuyến khích bà con nông thôn, miền núi dùng sản phẩm này để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

Dịch vụ Thông báo số dự bằng giọng nói đã chính thức có mặt trên trên ứng dụng của LPBank
Thị trường

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh
Thị trường

Cần tăng ưu đãi thuế cho xe hybrid và xe pick - up chở hàng cabin kép

Tại tọa đàm “Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và xe pick-up: Giải pháp nào phù hợp” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 3.4, các diễn giả đề xuất ưu đãi thuế 50% cho cả xe hybrid sạc trong và sạc ngoài; lộ trình áp thuế với xe pick-up chở hàng cabin kép có thể bắt đầu từ năm 2028, mỗi năm tăng 5% để đến năm 2030 đạt 40% so với xe chở người, thay vì mức 60% như đề xuất của cơ quan soạn thảo. 

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép
Kinh tế

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, cho rằng, cần xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp cho xe hybrid để giảm ô nhiễm môi trường. Tương tự, chính sách thuế với pick - up chở hàng cabin kép cần hướng tới thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn, miền núi.