Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân
HỢP TÁC TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG, VÌ TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG, BAO TRÙM CHO MỌI NGƯỜI DÂN
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA - 43. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Campuchia và tham dự trực tiếp Đại hội đồng AIPA - 43 sau 2 kỳ tổ chức trực tuyến do tác động của đại dịch Covid - 19. Với các hoạt động trên cả bình diện song phương và đa phương, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ưu tiên tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, phát huy trách nhiệm, tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân ASEAN.

Tiếp nối và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia
________

55 năm trước, ngày 23.6.1967, Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao - sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “là biểu tượng rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết đoàn kết chiến đấu”, “một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”. Từ đó đến nay, dù trải qua những thăng trầm, biến cố của thời đại, nhưng với sự chung tay vun đắp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước vẫn ngày càng khăng khít, bền chặt và đạt được những thành tựu tốt đẹp. 

Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân

“Tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ như dòng Mekong hùng vĩ, mãi mãi là mạch nguồn của hòa bình và thịnh vượng của hai dân tộc. Việt Nam và Campuchia cùng nắm chặt tay nhau đồng lòng, nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc cho người dân”.

Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ

Quan hệ chính trị luôn được duy trì với sự tin cậy cao, giữ vai trò nòng cốt trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi trên tất cả các kênh, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp gần đây tăng mạnh. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19, hai nước đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau và cùng đạt được hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch của mỗi nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 79,1% so với năm 2020; riêng 9 tháng đầu 2022 đạt 8,45 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,92 tỷ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Viện trợ của Việt Nam dành cho Campuchia tiếp tục được triển khai. Hiện hai bên đang khẩn trương hoàn thành Dự án Nhà làm việc Quốc hội Campuchia do Việt Nam tài trợ. Hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy…

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia không ngừng được củng cố, thiết thực và hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương.

Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin

Trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đều đã thăm chính thức Việt Nam. Qua các chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã trao đổi sâu rộng về hợp tác hai nước, thống nhất rất cao về việc tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên đã hợp tác đồng bộ, hiệu quả; duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi đoàn, giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Thống nhất cùng tăng cường phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa hai nước; làm sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới (IPU, AIPA, APF, APPF, ASEP...), các đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi và tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp đã được các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước thống nhất trong các chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh: Chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của ta đối với Campuchia; đồng thời, tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội với Lãnh đạo cấp cao Campuchia, thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Năm 2022 cũng là năm đặc biệt với Campuchia khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Với việc tổ chức rất thành công các Hội nghị cấp cao ASEAN 40, 41 và hội nghị liên quan, vị thế và vai trò của Campuchia trên trường quốc tế được nâng cao. Quốc hội Campuchia cũng đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA - 43.

Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin ngày 12.9
Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân -1
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin phát biểu tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 12.9

"Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 và thăm chính thức Campuchia thể hiện sự ủng hộ của chúng ta đối với Campuchia trong vai trò Chủ tịch AIPA”. Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin sẽ ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước với việc bổ sung nhiều nội hàm mới phù hợp với tình hình hiện nay. Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia cũng sẽ ký thỏa thuận hợp tác nhằm cụ thể hóa và triển khai ngay các hoạt động hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, “với nền tảng tốt đẹp đã có và những định hướng, nội hàm mới sẽ được bổ sung, làm sâu sắc hơn trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta mang ý nghĩa “kép”: vừa khép lại chuỗi hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao giữa hai nước, khép lại một năm thực sự sôi động, hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, nhưng đồng thời cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong hợp tác nghị viện vì tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững của mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Đóng góp tích cực củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất trong AIPA
________

Đối với Đại hội đồng AIPA - 43, với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững” là kỳ đại hội đồng trực tiếp đầu tiên của AIPA kể từ khi đại dịch Covid - 19 bùng phát đến nay. 

​​​

Hợp tác toàn diện, bền vững, vì tương lai thịnh vượng, bao trùm cho mọi người dân

“55 năm qua, với sự hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, Việt Nam và Campuchia đã xây dựng được nhiều thành tựu tốt đẹp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Lịch sử đã chứng minh rằng, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia đã cùng vượt qua mọi khó khăn, vai kề vai, cùng sát cánh, hợp tác thủy chung vì sự nghiệp giành độc lập, hoà bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Di sản lịch sử mà các thế hệ đi trước nỗ lực xây dựng đã được vun đắp ngày càng tốt đẹp và sẽ được gìn giữ mãi mãi”.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 nhằm tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực; thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội nước ta tại cơ chế hợp tác nghị viện khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của AIPA (tháng 9.1995), Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng nghị viện các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất trong AIPA, đẩy mạnh hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước trong và ngoài khu vực; phát huy trách nhiệm, tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời thúc đẩy các quan tâm và ưu tiên của Việt Nam, đưa ra nhiều sáng kiến có giá trị nhằm chia sẻ và hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN giải quyết những vấn đề ưu tiên của khu vực.

“Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát hơn hai năm qua, Quốc hội Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đậm nét trong hoạt động của AIPA, không chỉ được các nghị viện thành viên AIPA mà còn cả bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao” - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh. Cụ thể, Quốc hội đã đảm nhận xuất sắc vai trò Chủ tịch AIPA 2020 và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 - kỳ đại hội đồng đầu tiên trong lịch sử AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến, mở ra một kênh làm việc mới, linh hoạt và chủ động để AIPA vượt lên những thách thức của dịch bệnh, tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, tiếng nói của tổ chức liên nghị viện khu vực. Năm 2021, tuy không phải là nước chủ nhà AIPA, nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực, với nhận thức sâu sắc về vai trò của nghị viện và hợp tác liên nghị viện trong giải quyết các vấn đề chung vì lợi ích của nhân dân ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA - 42 theo hình thức trực tuyến và có nhiều đóng góp thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đồng.

“Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên toàn thể Đại hội đồng AIPA - 42 được lãnh đạo nghị viện các nước thành viên AIPA, các quan sát viên và đối tác đánh giá rất cao bởi đã thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sự đồng lòng của Quốc hội Việt Nam với những nỗ lực chung của AIPA để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng tiến lên phía trước, vì hạnh phúc của gần 650 triệu người dân ASEAN. Qua đó, tiếng nói của Quốc hội ta và đất nước ta trong khu vực ngày càng được coi trọng và tôn trọng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong chuyến thăm chính thức nước ta vừa qua cũng đánh giá rất cao điều này và nhấn mạnh “tiếng nói của Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế tôn trọng”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh. 

Với Đại hội đồng AIPA - 43, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Quốc hội Việt Nam cũng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia tích cực và hiệu quả vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của Đại hội đồng khẳng định tầm quan trọng của AIPA, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay; khẳng định cam kết của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng sẽ tích cực tham gia và đóng góp cụ thể tại các phiên họp của Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức, Hội nghị Nữ nghị sĩ và Hội nghị các nghị sĩ trẻ của AIPA. Đại hội đồng AIPA - 43 cũng là dịp để Quốc hội Việt Nam tăng cường quan hệ với các đối tác tham dự Đại hội đồng, thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao của Trưởng đoàn với các đối tác trong và ngoài khu vực.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khso lường, chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc gìn giữ, tăng cường củng cố hợp tác với các nước láng giềng và với các nước trong khu vực ASEAN. Càng trong khó khăn, thử thách, nghị viện các nước càng phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với nhau để “cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”.

______

Phạm Thuý

Diễn đàn Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Diễn đàn Quốc hội

Quy trình lập pháp rút gọn là sự bứt phá trong công tác lập pháp của Quốc hội Khóa XV

Thảo luận về dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), có ý kiến cho rằng, việc thực hiện quy trình lập pháp rút gọn như quy định tại Điều 39 của dự thảo Luật là một sự thay đổi rất lớn và bứt phá, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, phù hợp với yêu cầu cải cách lập pháp và hành chính và thực hiện nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xác định rõ phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của người được ủy quyền
Diễn đàn Quốc hội

Xác định rõ phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của người được ủy quyền

Tham gia thảo luận tại phiên họp tổ sáng 13.2 về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), có ý kiến đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo cần xem xét thêm về việc xác định rõ ràng phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của người được ủy quyền, tránh ủy quyền quá rộng dẫn đến mất kiểm soát, hoặc quá hẹp làm giảm hiệu quả làm việc, cũng như có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trong việc ủy quyền.

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn)
Diễn đàn Quốc hội

Phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính ổn định của luật

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, có ý kiến cho rằng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức các cơ quan của Quốc hội, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể là phù hợp và thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính ổn định của luật.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)
Quốc hội và Cử tri

Minh bạch, công khai và chú trọng tham vấn để bảo đảm chất lượng

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhất trí quy trình xây dựng, ban hành luật cần linh hoạt để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên, cần đặc biệt chú trọng yếu tố minh bạch, công khai và tham vấn để bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV được tiến hành ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII (tháng 1.2025) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Quốc hội và Cử tri

Giải phóng mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội đưa đất nước phát triển

Sáng nay, 12.2, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÊ QUANG TÙNG nêu rõ, Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm triển khai ngay các kết luận của Trung ương, tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách, tháo gỡ điểm nghẽn của thể chế để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỳ họp của kiến tạo, làm mới bộ máy
Diễn đàn Quốc hội

Kỳ họp của kiến tạo, làm mới bộ máy

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khoá XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh, với khối lượng công việc làm luật rất lớn, đây là kỳ họp của kiến tạo, làm mới bộ máy. Đồng thời, tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm thế sẵn sàng, việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương… sẽ có những chuyển biến vượt bậc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp
Diễn đàn Quốc hội

Chỉ đưa vào Nghị quyết những chính sách thực sự cần thiết

Cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của các chính sách đặc thù, đặc biệt đề xuất áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên nguyên tắc: chỉ đưa vào Nghị quyết của Quốc hội những chính sách thực sự cần thiết, bảo đảm được cơ chế kiểm tra, giám sát, phân công, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Cần thêm các chính sách về huy động nguồn lực từ tư nhân

Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu đề nghị phải có những giải pháp thực sự tháo gỡ được các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách trong đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có giải pháp về huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội Phạm Trọng Nghĩa
Diễn đàn Quốc hội

Nghị quyết 57 - lời hiệu triệu, mệnh lệnh với đội ngũ trí thức, nhà khoa học

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thực sự là một bước ngoặt quan trọng trong việc định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại nước ta. Khẳng định điều này, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội Phạm Trọng Nghĩa nêu rõ, đây là lời hiệu triệu, mệnh lệnh đối với toàn thể đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài cũng như mọi tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức quyền địa phương (sửa đổi), cũng như hai dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV
Diễn đàn Quốc hội

Minh bạch, công khai về phân cấp, ủy quyền

Các quy định liên quan đến phân cấp, ủy quyền trong dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) là nội dung quan trọng được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 5.2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần quy định minh bạch, công khai về việc phân cấp, ủy quyền, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa hai dự luật này.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ngày 1.12.2024. Ảnh: Lâm Hiển
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Động lực quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trong thời gian gần đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa thông điệp với mong muốn, khát vọng mạnh mẽ: “Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Và đã triển khai các nội dung rất quan trọng để bước đầu đáp ứng và thực hiện được khát vọng đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội và Cử tri

Tiếp tục đổi mới, đưa hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng thực chất, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Quốc hội đã đi qua năm 2024 với nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác giám sát. Dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG nhấn mạnh, công tác giám sát của Quốc hội trong năm 2024 tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, ngày càng thực chất, tạo chuyển biến toàn diện cả nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành nói chung và đối với vấn đề được giám sát nói riêng. Dư địa đổi mới hoạt động giám sát còn nhiều. Do đó, trong năm 2025 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đóng góp vào sự đổi mới, phát triển của Quốc hội và đất nước trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.

Bản sắc dân tộc hòa quyện và vươn tầm thế giới
Quốc hội và Cử tri

Bản sắc dân tộc hòa quyện và vươn tầm thế giới

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Năm 2025 kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2025) và 100 năm trường Mỹ thuật Đông Dương (1924 - 2024). Nhìn lại hai sự kiện lịch sử này không chỉ để khẳng định sức mạnh dẫn đường của Đảng và tài hoa sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, mà còn gợi mở con đường xây dựng văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - nơi bản sắc dân tộc hòa quyện sức sống hiện đại, vươn tầm thế giới.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025)
Quốc hội và Cử tri

Tiếp thêm ý chí, sức mạnh Việt Nam

Trải qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Nhớ lại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Quốc hội và Cử tri

Nhớ lại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vào đầu năm 1929, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí Hội không đủ sức lãnh đạo, trong khi đó, số lượng cộng sản đoàn trong Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ngày một nhiều. Yêu cầu khách quan đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng để lãnh đạo phong trào.

Nghị quyết 57 - lời hiệu triệu mang tầm thời đại!
Quốc hội và Cử tri

Nghị quyết 57 - lời hiệu triệu mang tầm thời đại!

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, trong bối cảnh đất nước đứng trước thế - vận mới, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, có ý nghĩa chiến lược và cách mạng, tạo niềm tin mới, xung lực mới, khí thế mới cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới...

Quốc hội với tiến trình chuyển đổi tư duy lập pháp
Quốc hội và Cử tri

Quốc hội với tiến trình chuyển đổi tư duy lập pháp

Trong bài viết “Một số nhận thức cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định 7 định hướng chiến lược đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Một trong 7 định hướng đó là, tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, mà giải pháp căn bản là “Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo... Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc”[1].

Chất lượng nguồn nhân lực quyết định sức cạnh tranh quốc gia
Quốc hội và Cử tri

Chất lượng nguồn nhân lực quyết định sức cạnh tranh quốc gia

Mục tiêu của giáo dục - đào tạo là phát triển con người toàn diện, nhưng trong giai đoạn hiện nay phải tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. “Chất lượng nguồn nhân lực quyết định sức cạnh tranh quốc gia. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực là "chìa khóa" để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới một cách vững chắc” - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục NGUYỄN ĐẮC VINH khẳng định.