TP Hồ Chí Minh

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

- Thứ Tư, 13/01/2021, 00:04 - Chia sẻ
	Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang

Ngày 12.1, Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021) và tổng kết nhiệm kỳ Khóa XIV (2016 - 2021). Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH Khóa XI, XII, XIII Lê Hồng Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Buổi họp mặt còn có sự tham dự của các thế hệ ĐBQH được bầu tại thành phố, ĐBQH được bầu ở địa phương khác hiện đang công tác, sinh sống tại thành phố; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt 75 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam và khẳng định nhiều thế hệ ĐBQH thành phố đã đóng góp tâm sức vào thành quả chung của Quốc hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang cho biết, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh từ Khóa VI đến nay đã luôn thế hiện tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cùng chính quyền và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng. Các ĐBQH thành phố qua các thời kỳ đã hoạt động tích cực, trách nhiệm, làm tốt chức năng của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố. Các hoạt động tiếp công dân, TXCT ngày càng thiết thực, góp phần giám sát, đôn đốc các cấp chính quyền có kết quả nhiều ý kiến của cử tri; nhiều kiến nghị của Đoàn được các cơ quan nhà nước xem xét, tiếp thu và điều chỉnh trong quá trình điều hành và ban hành các chính sách chung.

	Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dấu ấn trong nhiệm kỳ qua của ĐBQH TP Hồ Chí Minh là cùng với chính quyền thành phố kiến nghị, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố; Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức Chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh. Riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức 112 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng luật. Cùng với đó, tổ chức 347 cuộc tiếp xúc cử tri, 32 nội dung giám sát, 185 buổi tiếp công dân và thực hiện tiếp nhận, chuyển, đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết hơn 4.000 đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

	Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố cho biết, thời gian tới, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới, kề vai sát cánh cùng chính quyền thành phố làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xây dựng phát luật, nắm bắt thực tiễn phong phú của thành phố để đóng góp vào ý chí chung của Quốc hội cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tặng 3 Bằng khen, 24 Huy hiệu TP Hồ Chí Minh cho các ĐBQH Khóa XIV đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhân dân, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

TIn và ảnh: Nhật Trường