Họp báo quốc tế về Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

- Thứ Hai, 19/10/2020, 17:38 - Chia sẻ
Chiều 19.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo quốc tế về chương trình Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

Cùng dự họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. 

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn trình bày, Quốc hội sẽ làm việc trong 19 ngày, khai mạc vào sáng 20.10, bế mạc vào ngày 17.11. Kỳ họp được tổ chức thành hai đợt: đợt 1, họp trực tuyến từ ngày 20 đến 27.10; đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2 - 17.11).

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo quốc tế về chương trình Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

Ảnh: Quang Khánh 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Mười diễn ra ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên bên cạnh việc tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, kinh tế - xã hội, giám sát, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong Chương trình công tác nhiệm kỳ Khóa XIV. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự gồm: miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Quang Khánh

Về phương thức tiến hành Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, Quốc hội vẫn tiến hành theo hai đợt, họp trực tuyến và tập trung, nhưng khác với Kỳ họp thứ Chín, trong đợt họp trực tuyến, Quốc hội sẽ áp dụng phần mềm cho phép ĐBQH có thể đăng ký phát biểu, tranh luận, biểu quyết… ngay trên iPad thay vì phải giơ biển.

Về phương thức tuyên truyền kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, thực hiện nguyên tắc làm việc công khai của Quốc hội, tại kỳ họp này, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin, phản ánh, tuyên truyền về các nội dung nghị sự của Quốc hội. Phóng viên được phát thẻ sự kiện để phỏng vấn ĐBQH trong thời gian giải lao giữa các phiên họp và trực tiếp theo dõi, đưa tin các nội dung thảo luận tại Kỳ họp theo đúng quy định. 

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi về phương thức và dự kiến nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn; việc chưa trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Mười...

P.Thủy