Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7
Chiều 1.8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo về Phiên họp thường kỳ tháng 7.2018 của Chính phủ.
![]() | |
Toàn cảnh buổi họp báo | Ảnh: Phương Thủy |
Thông báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, về tình hình tháng 7 và 7 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kết quả tăng trưởng tháng 7 tốt hơn tháng liền trước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. CPI tháng 7 đã giảm 0,09% so với tháng 6.2018, trong khi tháng 4 tăng 0,08%, tháng 5 tăng 0,55%, tháng 6 tăng 0,61%. Tính chung trong 7 tháng qua, chỉ số CPI tăng 1,36%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, trong 7 tháng qua, khu vực công nghiệp đã tăng trưởng rất tích cực - là động lực chính cho tăng trưởng GDP của cả nước. Sản xuất công nghiệp trong 7 tháng tăng 14,3%. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng có tín hiệu tích cực trong tháng 7, khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7.2017, các chính sách an ninh xã hội, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng - an ninh được bảo đảm tốt. Thực hiện kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan, đoàn thể đã tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi, tri ân ý nghĩa với các cá nhân, gia đình có công với cách mạng.
Với những thay đổi tích cực của tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiều tổ chức thế giới đã có đánh giá tích cực về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam, giúp nhiều chỉ số cạnh tranh của nước ta được cải thiện. Trong đó, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng thứ 45/145 quốc gia, lãnh thổ, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Và, điều đáng mừng khác, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số logistics của Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2017.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, còn không ít mặt hạn chế, khó khăn, thách thức cần được bàn kỹ trong họp của Chính phủ, để nhận diện nhanh chóng, có đối sách kịp thời. Đó là tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, làm 78 người chết, mất tích, 64 người bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong kết luận phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, xem xét, xử lý những hồ chứa nước, để sớm có cảnh báo, cũng như chủ động khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu để giảm tác động đến đời sống người dân. Trong khi đó, theo kế hoạch đã đề ra, đến 15.8 này, các bộ, ngành phải chủ động cắt giảm 50% thủ tục hành chính, đòi hỏi quyết tâm lớn của các bộ trưởng, trưởng ngành, vì gỡ thủ tục hành chính cũng có nghĩa sẽ cắt bỏ quyền lợi của cơ quan, đơn vị. “Tất nhiên, cắt giảm thủ tục hành chính phải thực chất, không thể cắt giảm rồi mà vẫn còn vướng mắc” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định.
Về sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đưa ra ba yêu cầu: Phải cương quyết xử lý các cá nhân sai phạm; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ cách thức, phương thức giao trách nhiệm cho các trường học, địa phương để báo cáo Chính phủ quyết định sau. Chính phủ không quyết định hình thức thi sẽ thế nào, nhưng nhận thấy, vẫn còn kẽ hở trong quản lý, phần mềm... khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về những vụ việc tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua.
Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu, tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng, nghị quyết của QH, cũng như Nghị quyết 01 của Chính phủ, trong đó phải chú ý nhất kiểm soát lạm phát, để giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, Chính phủ cũng quan tâm cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ dài hơi, mang tính xuyên suốt như tái cơ cấu nền kinh tế, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, quan tâm doanh nghiệp khởi nghiệp, nợ công...
Tại phiên họp này, Chính phủ cũng dành một ngày để cho ý kiến với các dự án luật gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 161/2016NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.