Hơn 4 triệu người khuyết tật, trẻ mồ côi được giúp đỡ trong năm 2023
Ngày 9.12, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ hội.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cùng hơn 100 đại biểu từ các tỉnh, thành Hội.
Vận động được hơn 700 tỷ đồng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm cho biết, năm 2023, Hội hoạt động trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản. Tuy nhiên vẫn còn gặp không ít khó khăn.
Tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước tăng trưởng chậm. Điều này dẫn tới một bộ phận lao động thiếu hoặc mất việc làm. Một số Chương trình tài trợ nước ngoài tạm thời gián đoạn do bổ sung, làm lại hồ sơ, thủ tục cấp phép. Bên cạnh đó nhiều địa phương tiến hành Đại hội, cơ cấu lại tổ chức dẫn tới khó khăn về kinh phí trong quá trình hoạt động của Hội.

Đứng trước thách thức, khó khăn chung của xã hội, Trung ương Hội cùng các tỉnh, thành Hội đã chủ động, tích cực duy trì các hoạt động kết nối. Không dừng việc phối hợp cùng các nhà tài trợ truyền thông đã gắn bó nhiều năm, vừa tìm kiếm thêm các nhà tài trợ mới.
Năm 2023, Hội đã có nhiều sự thay đổi về phương thức vận động, nội dung trợ giúp cùng các điều kiện mới. Nhờ vậy năm vừa qua đã toàn hội đã vận động được 522 tỷ đồng. trong đó nguồn vận động nước ngoài là 62,5 tỷ đồng. Kinh phí từ nguồn hoạt động phối hợp với đơn vị khác là trên 188,7 tỷ đồng.
Tính chung cả trực tiếp chủ trì vận động và phối hợp, tổng nguồn lực Hội đã thực hiện đạt 711 tỷ đồng. Đặc biệt một số tỉnh, thành Hội có tổng nguồn lực chủ trì vận động tăng mạnh so với năm 2022 như: Hải Dương, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Hải Phòng, Khánh Hòa.
Với nguồn quỹ vận động được, Trung ương Hội và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình bảo trợ trọng tâm của Hội cùng nhiều hoạt động trợ giúp cho 4.093.710 lượt người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác với giá trị chi ra là gần 650 tỷ đồng.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, khắc phục những khó khăn hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp, cách làm mới thích ứng với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, Chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đề nghị: "Các đại biểu tập trung làm rõ và sâu sắc thêm những nhận định, đánh giá năm 2023. Bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức vận động nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự chung tay của cộng đồng, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024."
Trao gần 23 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn
Theo báo cáo tổng kết năm 2023 của Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, trong hoạt động hỗ trợ giáo dục, Hội thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp như tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập tiếp tục được các tỉnh, thành Hội quan tâm, đẩy mạnh triển khai với số lượng và giá trị trợ giúp ngày càng tăng.
Trong năm 2023, toàn Hội đã tặng 19.673 suốt học bổng ngắn hạn, trị giá học bổng đã trao tặng là trên 25 tỷ đồng.

Hội cũng ngày càng chú trọng hơn việc tặng học bổng dài cho học sinh, sinh viên nghèo, đảm bảo nguồn hỗ trợ các em đến khi tốt nghiệp ra trường. Đã có 3.165 suất học bổng được trao tặng với trị giá gần 10,6 tỷ đồng.
Hoạt động này ngoài việc hỗ trợ các em tiếp tục con đường học tập, còn là cách Hội đón đầu, giải quyết các vấn đề về xã hội về NKT, TMC trước mắt và lâu dài, nhất là vấn đề lao động, việc làm.
Chương trình xe đạp tặng TMC, trẻ em nghèo tiếp tục được Hội quan tâm, thực hiện với 4.519 chiếc được trao đi, trị giá trên 8,5 tỷ đồng.
Thể chế hoá tốt hơn phần việc làm cho người khuyết tật
Hội nghị đã được lắng nghe 5 ý kiến từ đại diện các tỉnh, thành Hội. Những ý kiến này tập trung vào các vấn đề cấp thiết mà Hội cần thực hiện, trong năm 2024. Trên tinh thần khách quan, dân chủ đại diện nhiều địa phương đã thẳng thắn chia sẻ và xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động của Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam.

của Quốc hội Lâm Văn Đoan phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cho biết, các ý kiến phát biểu trong Hội nghị đều rất sâu sắc. Thông qua thực tiễn sinh động triển khai tại các địa phương, đã chỉ ra những hạn chế về pháp luật trong công tác NKT và chăm sóc TMC.
Phó Chủ nhiệm ghi nhận những đóng góp của Hội về pháp luật đất đai, pháp luật việc làm, an sinh xã hội và các nghị định của Chính phủ.
Đối với công tác hội năm 2024, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội mong muốn, trong quá trình sửa Luật Việc làm sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của Hội để làm sao phần việc làm cho NKT được thể chế hoá tốt hơn.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan đánh giá cao kết quả Hội đã thực hiện trong năm 2023. Đặc biệt là số tiền vận động các cấp hội cả nước lên tới hơn 700 tỷ đồng cho hơn 4 triệu người khuyết tật. Đây là sự nỗ lực của tất cả các cấp hội. Bên cạnh đó, những phát biểu của 5 địa phương ngày hôm nay đều thể hiện sự tâm huyết với công tác của Hội. Đây là tiền đề rất tốt cho hoạt động của Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung ương Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đã trao cờ thi đua cho 24 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.