Hơn 3.500 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh
Ngày 24/5, hơn 3.500 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) được tổ chức tại 3 điểm thi trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 3.509 thí sinh đến từ TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
3 điểm thi của Trường Phổ thông Năng khiếu gồm:
Điểm thi số 1: Trường Phổ thông Năng khiếu (cơ sở quận 5) - 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9 (Quận 5); thi ngày 24/5 và sáng 25/5.
Điểm thi số 2: Trường Trung học Thực hành Sài Gòn - 220 Trần Bình Trọng, phường 4 (Quận 5); thi ngày 24/5 và chiều 25/5.
Điểm thi số 3: Trường Phổ thông Năng khiếu (cơ sở Thủ Đức) - Khu đô thị Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh; thi ngày 24/5 và ngày 25/5.

Trong buổi thi sáng 24/5, các thí sinh lần lượt trải qua hai môn thi là Ngữ văn (thời gian làm bài 100 phút) và tiếng Anh (60 phút). Đây là hai trong số các môn không chuyên của kỳ thi, bên cạnh môn Toán sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày, các môn chuyên sẽ được tổ chức vào ngày 25/5.
Nhiều thí sinh chia sẻ, đề thi môn Ngữ văn tương đối dễ chịu, không quá khó, thân thiện với học sinh; so với năm ngoái, đề ngữ văn năm nay dễ hơn. Với môn tiếng Anh, các thí sinh cho rằng, không quá phức tạp sát đề minh hoạ.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất, trước kỳ thi Trường phổ thông Năng khiếu đã công bố cấu trúc đề thi và đề minh họa. Việc này giúp thí sinh nắm rõ định dạng đề, mức độ khó và định hướng ôn tập phù hợp.
Theo Trường phổ thông Năng khiếu, đề thi năm nay được xây dựng bám sát theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng kiểm tra năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng tổng hợp của học sinh, thay vì yêu cầu ghi nhớ máy móc.
Đề thi môn Ngữ văn và tiếng Anh được phần lớn thí sinh đánh giá là vừa sức, sát với cấu trúc đề minh họa mà trường đã công bố trước đó. Trong đó, đề nghị luận xã hội của môn Ngữ văn được nhận xét là khá mở, cho phép học sinh tự do lựa chọn góc nhìn và cách tiếp cận vấn đề.
Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ ba là môn Toán, với thời gian làm bài 120 phút. Ngày 25/5), kỳ thi sẽ tiếp tục với các môn chuyên - phần thi quan trọng để đánh giá năng lực học sinh ở các lĩnh vực như toán, tin, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng anh.
Trường phổ thông Năng khiếu lưu ý các thí sinh, phương thức tuyển sinh lớp 10 dựa trên các nguyện vọng theo các tổ hợp xét tuyển tương ứng. Vì vậy các thí sinh không thể xác định chính xác "tỷ lệ chọi" của từng lớp chuyên.