Hội thảo về tình hình ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu

Tin và ảnh: Vũ Châu 08/12/2022 17:56

Ngày 8.12, tại Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với tổ chức Hợp tác phát triển Đức (MCRP-GIZ) tổ chức Hội thảo “Tình hình ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021 và giải pháp trong thời gian tới”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh và Phó Giám đốc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam Oemar Idoe đồng chủ trì Hội thảo. 

Hội thảo về tình hình ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu -0
Quang cảnh hội thảo

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Lê Quang Mạnh, đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, các kết quả của Hội nghị lần thứ 26, 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc (COP26, COP27), đặc biệt là các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 phấn đấu đạt mục tiêu trung hoà phát thải carbon vào năm 2050 càng cho thấy tầm quan trọng và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng đối với vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam cũng đã luôn chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong đó có GIZ đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tham vấn chuyên gia nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và huy động nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Cần Thơ: Hội thảo Ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khi hậu -0
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu khai mạc Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; từ đó, thống nhất cho rằng, cần có Luật về Biến đổi khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế - xã hội cũng như những khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Trong quá trình xây dựng luật cần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, rà soát và tương thích với Luật Quy hoạch và các luật liên quan, nhất là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Khí tượng thủy văn.... Đồng thời cần bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết như: Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu; cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cam kết giảm phát thải mê - tan toàn cầu vào năm 2030; tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; tham gia liên minh hành động thích ứng toàn cầu tại COP-26. 

Các đại biểu cũng cho rằng, nội dung chính của Luật Biến đổi khí hậu cần làm rõ các mục tiêu trung hạn, dài hạn và mục tiêu ngành; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu; cần có quy định về cơ chế phối hợp hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ, có sự phối hợp chiều ngang giữa các cơ quan và chiều dọc từ trên xuống, sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội các bên liên quan ngoài Chính phủ; ưu tiên các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý nước ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyển giao kế hoạch về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

,Cần Thơ: Hội thảo Ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khi hậu

Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật Châu thổ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối chiến lược luật - chính sách - tài khóa và điều phối phát triển bền vững vùng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Kiến nghị sớm trình Quốc hội phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia để vùng đồng bằng sông Cửu Long có cơ sở rà soát lại quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương trong giai đoạn hiện nay.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy khẳng định, những ý kiến phát biểu, thảo luận, chia sẻ của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo hôm nay sẽ là nguồn thông tin, tư liệu quý đối với Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hội thảo về tình hình ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO