Sức khỏe

Hồi sinh sự sống thành công cho nam thanh niên 18 tuổi người dân tộc

Xuân Quý 03/05/2025 07:51

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, tiếp nhận và đã hồi sinh sự sống cho người bệnh L.V.T (18 tuổi, dân tộc Khơ Mú, Điện Biên) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, tình trạng người bệnh được chẩn đoán ban đầu cực kỳ nguy kịch: Đa chấn thương nặng, tràn khí màng phổi, dập nát cánh tay trái gần như đứt rời đã được các bác sĩ của một bệnh viện nối lại kèm theo dẫn lưu màng phổi trái, tuy nhiên sau 2 ngày cánh tay trái không giữ được buộc các bác sĩ phải chỉ định cắt cụt cánh tay để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Sau khoảng 10 ngày thở máy, điều trị tích cực tại đơn vị hồi sức của một cơ sở y tế tại Hà Nội, diễn biến của người bệnh xấu đi: Tình trạng phổi rất kém (PaO2/FiO2 < 100), tràn khí trung thất, tràn khí dưới da nhiều, huyết động không ổn định, vận mạch liều cao, mỏm cụt thấm dịch… người bệnh lập tức được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

img_8262.jpg
Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại đây, đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hồi sức và tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu hiện đại, đồng bộ: thở máy chế độ bảo vệ phổi, đặt PiCCO kiểm soát huyết động, nội soi khí– phế quản chẩn đoán, đánh giá lại dẫn lưu màng phổi, sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Đặc biệt, áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến nhất hiện nay như chụp cắt lớp trở kháng điện (EIT) để chuẩn độ PEEP để cải thiện hiệu quả quá trình oxy hóa và cơ học phổi khi thở máy cho bệnh nhân. Trường hợp, nếu bệnh nhân không đáp ứng với điều trị có thể cân nhắc đến kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO)…

PGS.TS Lưu Quang Thùy – Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng phổi ARDS rất nặng nguy cơ tử vong cao.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực chuyên môn, thiết bị hiện đại để can thiệp kịp thời. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của tập thể y bác sĩ đa chuyên khoa, rất may bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị nên tình trạng bệnh đã có những cải thiện rõ rệt từng ngày.

Hiện tại sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã được cứu sống, tình trạng hiện tại: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã cai được máy thở, không còn tràn khí trung thất và dưới da, chức năng hô hấp và tuần hoàn ổn định hơn rất nhiều.

“Sự thành công trong quá trình hồi sức của đội ngũ y bác sĩ không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao mà còn là minh chứng cho sự phối hợp đa chuyên khoa trong xử lý những ca bệnh nặng, phức tạp hàng đầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, PGS.TS Lưu Quang Thùy thông tin.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hồi sinh sự sống thành công cho nam thanh niên 18 tuổi người dân tộc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO