Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Hoàn thiện và ổn định quy hoạch là yếu tố tiên quyết

“Muốn phát triển công nghiệp hỗ trợ, vấn đề mang tính tiên quyết là phải hoàn thiện và ổn định quy hoạch, xác định rõ vùng nào phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành gì, từ đó có các cơ chế chính sách đi kèm. Nếu không có quy hoạch dựa trên tiềm năng, lợi thế, chúng ta sẽ khó phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách bài bản, bền vững”, PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế kiến nghị.

Muốn bền vững cần phát triển dựa trên nội tại

- Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10.2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6% (cùng kỳ năm 2023 tăng 0,5%). Ông nhận xét gì về những con số này?

- Công nghiệp và dịch vụ hiện là hai lĩnh vực đóng góp rất lớn cho tăng trưởng của nền kinh tế. Vượt qua những khó khăn, thách thức, IIP 10 tháng tăng 8,3%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 9,6% là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy sự phát triển về công nghiệp đang tương đối tốt. Đây là nền tảng quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay và cả thời gian tới.

PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH
PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo vốn có đóng góp lớn cho xuất khẩu của nước ta cũng như tới sự tăng trưởng kinh tế nói chung, có tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh liên tục và bền vững hay không còn liên quan rất lớn đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ. Bởi, với quốc gia đang dịch chuyển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ có vai trò nền tảng đối với các ngành công nghiệp cũng như cả nền kinh tế; là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Dù đã được quan tâm song công nghiệp hỗ trợ của nước ta vẫn chưa phát triển được như mong muốn.

- Một trong những minh chứng cho thấy công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển mạnh là tỷ lệ nội địa hóa hiện vẫn còn thấp, số doanh nghiệp tham gia được vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia khá khiêm tốn. Theo ông, cách nào để tháo gỡ vấn đề này?

- Theo Bộ Công Thương, quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế. Trong tổng số khoảng 5.000 doanh nghiệp nội địa sản xuất phụ tùng, linh kiện, chỉ có khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Công nghiệp hỗ trợ mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với các sản phẩm chủ yếu là linh kiện và chi tiết đơn giản, có giá trị thấp trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Tỷ lệ nội địa hóa của hầu hết các ngành công nghiệp ở mức thấp. Chẳng hạn, đối với ngành điện tử tin học, viễn thông chỉ đạt 15%; điện tử chuyên dụng và các ngành công nghiệp công nghệ cao chỉ đạt 5%; ngành dệt may mới đạt khoảng 40 - 45%...

Tôi cho rằng, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp là bởi chúng ta đang thiếu những doanh nghiệp đầu tàu để sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh. Chẳng hạn, với VinFast, họ sản xuất ô tô sẽ cần có gioăng, lốp, ốc vít… Nếu các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đáp ứng được các chi tiết đó sẽ tạo thành một hệ sinh thái, qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa. Và khi có nhiều doanh nghiệp như VinFast thì sẽ kéo theo nhiều doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp linh kiện lốp, gioăng… cùng phát triển, và ngành công nghiệp hỗ trợ cũng sẽ phát triển theo.

Việc liên kết với các doanh nghiệp FDI rất quan trọng. Song, thực tế là khi doanh nghiệp FDI vào Việt Nam thì cũng kéo theo nhà cung cấp của họ, doanh nghiệp Việt muốn vào chuỗi cung ứng đó là không đơn giản. Chúng ta cũng có nhiều chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, nhưng sản xuất ra thì bán cho ai cũng là cả một vấn đề. Bởi vậy, nếu chúng ta có được những doanh nghiệp đầu tàu, mang tính dẫn dắt, sản xuất ra hàng hóa mà cần đến các linh phụ kiện thì cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam mới rõ ràng hơn, khi đó cũng sẽ giảm được chi phí vận chuyển, chi phí liên quan xuất nhập khẩu… làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Việt Nam. Phải phát triển dựa trên nội tại của nền kinh tế thì công nghiệp mới bền vững!

Xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp dẫn đầu

- Đề cương dự thảo Luật Sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm đang được Bộ Công Thương xây dựng có đề cập đến việc “phát triển các doanh nghiệp dẫn đầu”. Ông kỳ vọng gì vào nội dung này?

- Tôi rất tán thành cách đặt vấn đề như vậy của đề cương dự thảo Luật. Bởi như đã nói ở trên, khi phát triển được những doanh nghiệp dẫn đầu thì chắc chắn sẽ tạo ra sự lan tỏa đối với các doanh nghiệp khác để cùng phát triển.

Hiện, chúng ta đang có những doanh nghiệp quy mô lớn, có đóng góp đáng kể trong nền kinh tế cũng như kim ngạch xuất khẩu của quốc gia, có tiềm năng phát triển và mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế ở cả khu vực Nhà nước lẫn khu vực tư nhân. Vấn đề quan trọng là phải có cơ chế chính sách để họ yên tâm phát triển lâu dài. Do đó, dự thảo Luật cần làm rõ các quy định để thúc đẩy các doanh nghiệp này lớn mạnh hơn nữa, kể cả những cơ chế mới, vượt trội; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của họ trong xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị với các hạt nhân là doanh nghiệp nội địa khác.

Việc xây dựng được các doanh nghiệp mang tính dẫn đầu là rất quan trọng. Nhưng theo tôi, muốn phát triển công nghiệp hỗ trợ, vấn đề mang tính tiên quyết là phải hoàn thiện và ổn định quy hoạch, xác định rõ vùng nào phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành gì, từ đó có các cơ chế chính sách đi kèm. Nếu không có quy hoạch dựa trên tiềm năng, lợi thế, hoặc có nhưng thiếu ổn định, chúng ta sẽ khó phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách bài bản, bền vững.

- Xin cảm ơn ông!

Kinh tế

LPBank công bố lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 12.168 tỷ đồng. Ảnh: LPBank
Doanh nghiệp

LPBank gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10 nghìn tỷ

Năm 2024, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tạo nên “cú hích” ngoạn mục khi lần đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ là con số biết nói về sức khỏe tài chính của ngân hàng, mà còn cho thấy tầm nhìn đúng đắn, chiến lược kinh doanh sắc bén và khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Tỷ phú, nhà sáng lập Vietjet gặp gỡ đối tác chiến lược tại Mar-a-Lago
Kinh tế

Tỷ phú, nhà sáng lập Vietjet gặp gỡ đối tác chiến lược tại Mar-a-Lago

Từ ngày 9.1 đến 11.1.2025, đoàn lãnh đạo cấp cao Vietjet đã có chuyến đi thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ hàng chục đối tác chiến lược đến từ nhiều nơi trên thế giới, tại dinh thự Mar-a-Lago trong sự kiện “Friends of Vietnam Summit” dành cho Vietjet và các đơn vị trong đoàn công tác đến từ Việt Nam, nhằm nâng cao quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Đoàn lãnh đạo đã đến Miami trên chuyến bay đầu tiên của Vietjet tới Mỹ. Chuyến bay được thực hiện với tàu bay thân rộng là cột mốc quan trọng đối với Vietjet và ghi dấu cho sự hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển mạnh mẽ với Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Số vụ việc phòng vệ thương mại tăng mạnh và phức tạp hơn

Năm 2024, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt với 32 vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài mới khởi xướng, tăng gần gấp đôi so với năm 2023 và có những diễn biến phức tạp hơn. Hoa Kỳ vẫn là nước điều tra nhiều nhất với 11 vụ việc. Đây là tín hiệu cho thấy những thách thức các doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt ngày càng lớn.

Năm 2025, xuất khẩu gỗ hướng đến mục tiêu 18 tỷ USD
Kinh tế

Trở lại quỹ đạo tăng trưởng, xuất khẩu gỗ hướng tới 18 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đã "lấy lại phong độ", tăng trưởng 20% trong năm 2024 sau khi sụt giảm gần 16% trong năm trước đó. Ông NGÔ SỸ HOÀI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cho biết, sản phẩm gỗ Việt Nam có chỗ đứng khá vững chắc tại một số thị trường, chiếm được lòng tin của khách hàng và đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu 18 tỷ USD.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Kinh tế

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân; giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bất động sản công nghiệp bứt phá
Kinh tế

Bất động sản công nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào dự án công nghệ cao

Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn nhờ vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Làn sóng đầu tư vào các dự án công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu phát triển và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ giúp thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng, nhà xưởng sẽ tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản công nghiệp.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là một bước tiến góp phần phát triển ngành hàng không khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế, giao thương và du lịch. Ảnh: BN
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines và Lao Airlines thúc đẩy hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lào, Vietnam Airlines và Lao Airlines đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai hãng hàng không quốc gia. Buổi lễ ký kết diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - thủ đô Vientiane (Lào) với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, khẳng định quyết tâm của cả hai bên trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không và mở rộng kết nối khu vực.

Vietcombank vững thế dẫn đầu, bứt phá với dấu ấn xanh
Doanh nghiệp

Vietcombank vững thế dẫn đầu, bứt phá với dấu ấn xanh

Kết thúc năm 2024, đối diện với nhiều thách thức của nền kinh tế vĩ mô và toàn ngành, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục tăng trưởng cao về quy mô, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh đúng định hướng, chất lượng được kiểm soát, hiệu quả gia tăng; tích cực đóng góp cho sự phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Hàng ngàn phần quà hấp dẫn dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB đầu năm mới
Thị trường

Hàng ngàn phần quà hấp dẫn dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB đầu năm mới

Đồng hành với chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB trong các hoạt động chi tiêu mừng năm mới, kể từ đầu tháng 01.2025, SHB triển khai chương trình khuyến mại “Quẹt thẻ ngay - Quà liền tay” với hơn 20.000 phần quà E-voucher, hoàn tiền, ưu đãi, miễn phí hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 700 triệu đồng.