Tận dụng tối đa cơ hội phát triển
Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội với lợi thế về giao thông, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền văn hóa đậm đà bản sắc và nguồn nhân lực dồi dào là điều kiện “cần và đủ” để Hòa Bình hiện thức hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững. Với quyết tâm đổi mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, những năm qua, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cùng với các quy hoạch gắn liền với nhiều tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn chia sẻ, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn. Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định mục tiêu phát triển bền vững là quan điểm xuyên suốt, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới.
Nhằm thực hiện hóa mục tiêu đó, tỉnh đã khẩn trương lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nguyên tắc bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Trong đó, lấy phát triển công nghiệp làm đột phá, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp là nền tảng. Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành quy hoạch chung và đang tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch chung, phát triển mạnh về hạ tầng trong đó là hạ tầng giao thông, phát triển các tuyến đường đối ngoại, đường nội tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã quy hoạch được hạ tầng du lịch, phát triển hồ Hòa Bình với tổng diện tích khoảng 52.000ha, đây sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia. Hiện, đã có một số nhà đầu tư nghiên cứu, từng bước hoàn thiện các công việc chuẩn bị khởi công, như: Tập đoàn SunGroup chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi) sang xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn)…
Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp thực sự trở thành động lực của nền kinh tế, Hòa Bình đặc biệt chú trọng định hướng, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, Tỉnh ủy Hòa Bình đã quan tâm chỉ đạo đưa khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch vào danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay dự án KCN Nhuận Trạch đã hoàn thành theo đúng quy định và đủ điều kiện khởi công vào ngày 10.1.2025.
UBND tỉnh cam kết cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị; đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình NGUYỄN VĂN TOÀN
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn, KCN Nhuận Trạch có quy mô 213,68ha, với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng được định hướng trở thành một KCN đa ngành kiểu mẫu của tỉnh theo đúng tiêu chí “xanh - sạch - đẹp” và là “điểm đến của thành công cho các nhà đầu tư” trong nước và quốc tế. Khi đi vào hoạt động, KCN Nhuận Trạch được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp lớn thu ngân sách; đồng thời, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện, để Hòa Bình sớm trở thành một tỉnh phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, điểm sáng mới trong thu hút các nhà đầu tư.
Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của HĐND tỉnh đề ra chỉ tiêu GRDP đạt 9% năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 7 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 2.361 triệu USD... Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Hòa Bình đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược; tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Cùng với đó, tiếp tục kích cầu, phát triển du lịch và tập trung triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Phát huy tiềm năng sẵn có, đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi và phát triển nguồn nhân lực, Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế của mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Thời gian tới, tỉnh cũng xác định đẩy nhanh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án không làm, dự án chậm tiến độ; khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý, có cơ chế khuyến khích cho những nội dung mới, dự án công nghệ cao, dự án lớn, xu hướng mới nhằm phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.