Hổ Đông Dương ở vườn thú Hà Nội sinh 4 con

- Thứ Bảy, 03/03/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Con hổ Đông Dương có tên là Mi nuôi tại Vườn thú Hà Nội đã sinh được 4 con hổ con gồm 2 đực và 2 cái tại Vườn thú Hà Nội, nâng tổng số hổ nuôi tại vườn lên 13 cá thể.
      Đây là lần thứ hai hổ Đông Dương đẻ thành công trong điều kiện nuôi nhốt. Trước đó, ngày 20.4.2003, hổ Lâm Nhi, được đưa về vườn thú Hà Nội năm 1998 từ tay những kẻ buôn bán trái phép - đã sinh được 4 hổ con, nhưng cuối cùng chỉ có hổ Mi còn sống. 
      Hổ Lâm Nhi thuộc loài hổ Đông Dương được Hiệp Hội bảo vệ thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất hiện nay. Theo số liệu của IUCN, năm 1994 ở Việt Nam có khoảng 200 đến 300 cá thể nhưng đến năm 1995, chỉ còn không đến 200 và con số này ngày càng giảm.

PV