Hồ Chí Minh - Linh hồn của dân tộc và của Nhà nước dân chủ nhân dân

ĐBQH, Hòa thượng Thích Chơn Thiện 31/08/2009 00:00

Người ra đi, ngoài thành công rực rỡ của sự nghiệp cách mệnh, còn để lại cho nhân dân Việt Nam hai giá trị quý báu: Một mẫu hình giáo dục Việt Nam bất hủ, và Một mẫu hình Nhà nước dân chủ nhân dân Việt Nam bất hủ.

02-Ho-chi-minh-20909-300.jpg

Hồ Chí Minh: biểu hiện tinh thần độc lập, tự chủ của Việt Nam

Lịch sử Việt Nam là lịch sử kháng chiến chống xâm lược qua suốt dòng lịch sử, rất bi hùng: hơn một nghìn năm chống ách thống trị của phong kiến Trung Quốc; hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp; và ngót hai mươi năm chống đế quốc Mỹ. Nhân dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để giành lại độc lập, tự chủ và thống nhất đất nước, biểu thị mạnh mẽ tinh thần bất khuất vì độc lập, tự do và hạnh phúc của mình. Đây là nét rất đặc thù Việt Nam. Không ai có thể phủ nhận nét lịch sử đặc thù ấy. Cũng không ai có thể phủ nhận sức mạnh quật khởi quật cường của dân tộc Việt Nam đã dẫn đến các chiến thắng thần kỳ lịch sử, chiến thắng ba đoàn quân hùng mạnh nhất thế giới: quân Nguyên Mông, quân viễn chinh Pháp, và quân Mỹ - đội quân được trang bị vũ khí cực kỳ hiện đại. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo thành công rực rỡ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Điều này nói rõ Người là biểu hiện và biểu tượng sức mạnh của nhân dân Việt Nam, và nói rõ Dân tộc Việt Nam như có hàm ẩn một tiềm lực mà khi quật khởi thì trở nên vô địch: nếu sức mạnh ấy được làm bộc hiện thì hẳn sẽ ưu việt hơn sức mạnh của hai dòng văn hóa xâm lược âu, Mỹ. Đó là sức mạnh của ý chí độc lập, tự cường, tự chủ, bất khuất, đại đoàn kết dân tộc. Gọn hơn, đó là sức mạnh của trí tuệ, độc lập, và tự chủ. Hồ Chí Minh, tự thân là hiện thân của sức mạnh ấy, tỏa sáng từ tuổi thiếu niên: ở Pháp, tự lực cánh sinh, vừa nghiên cứu và tham gia các hoạt động cách mệnh xã hội; ở Nga thì tham dự các hội nghị của Quốc tế vô sản, và tiếp thu tư tưởng của Cộng đảng Nga, vừa tiếp thu các tinh hoa của thế giới; ở Trung Quốc thì mở lớp huấn luyện cách mệnh cho tầng lớp trí thức trẻ Việt Nam, những người hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chí Minh; về nước thì trực tiếp phát động và lãnh đạo phong trào, phát triển tổ chức dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đánh bại Mỹ năm 1972, thống nhất toàn cõi đất nước năm 1975. Hồ Chí Minh, vì thế, đã được toàn dân ngưỡng vọng như vị Cha già dân tộc, đã được thế giới đánh giá là một Nhà văn hóa lớn của nhân loại, một nhân cách lớn của thế kỷ XX. Người quả là linh hồn của Dân tộc Việt Nam, và biểu hiện như một mẫu giáo dục lý tưởng (a pattern of education) của giáo dục Việt Nam để xây dựng văn hóa, xã hội độc lập, tự chủ lâu dài cho đất nước.

Hồ Chí Minh: linh hồn của một nhà nước dân chủ nhân dân

Bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 mở đầu bằng câu nói bất hủ:

 -“ Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Đấy là một lời tuyên ngôn trong bản tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ.

-“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.”

Đấy là một tuyên ngôn khác trong bản tuyên ngôn “ Nhân quyền và Dân quyền” của cách mạng Pháp năm 1791, rất điển hình dân chủ.

Hồ Chí Minh tiếp:

-“Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập lên chế độ Dân chủ cộng hòa.”

Qua đó, bản Tuyên ngôn Việt Nam khẳng định Nhà nước Việt Nam là một nhà nước dân chủ, do nhân dân và vì nhân dân.

Trong những ngày tháng cuối đời, năm 1969, Hồ Chí Minh đã để lại di chúc, trong đó một lần nữa khẳng định xây dựng và phát huy một Nhà nước Xã hội chủ nghĩa dân chủ, vì dân:

- Nói về Đảng thì: “... phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc,... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.”

- Nói về thanh niên thì: “...đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’.”

- Nói về nhân dân lao động thì: “...phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.”

- Về bản thân Hồ Chí Minh thì: “ Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân.”

Điều mong muốn sau cùng của Người là:

- “ Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Qua đó, một nhà nước dân chủ nhân dân được Hồ Chí Minh tái khẳng định, một nền dân chủ nhân dân của Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không phải là một nền dân chủ ngoại lai. Đó là nội dung: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” vì nhân dân và hạnh phúc của nhân dân. Tại đây, Hồ Chí Minh thực sự biểu hiện là linh hồn của một nhà nước Dân chủ nhân dân Việt Nam.

 Người ra đi, ngoài thành công rực rỡ của sự nghiệp cách mệnh, còn để lại cho nhân dân Việt Nam hai giá trị quý báu:

Một mẫu hình giáo dục Việt Nam bất hủ, và

Một mẫu hình Nhà nước dân chủ nhân dân Việt Nam bất hủ.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hồ Chí Minh - Linh hồn của dân tộc và của Nhà nước dân chủ nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO