Hillary tuyên chiến với Trump

Thanh Chi 25/05/2016 08:06

Trước đối thủ tương lai của đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, bà Hillary Clinton đã đưa ra kế hoạch nhằm đánh bại ứng cử viên được đánh giá là không thể xem nhẹ.

Khoảng cách mong manh

Kết quả thăm dò của trang RealClearPolitics (RCP) công bố ngày 22.5 cho thấy, lần đầu tiên ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc thăm dò toàn quốc về việc cử tri chọn ai trong số hai ứng cử viên Tổng thống, nhưng với khoảng cách mong manh 0,2%. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò của Huffington Post phối hợp với Pollster thực hiện, bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump với 1,6% cách biệt. Trước đó, trong 60 trên tổng số 65 cuộc thăm dò được tiến hành từ tháng 1 đến trung tuần tháng 4 vừa qua, bà Clinton đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa.

Nguồn: The Hill
Nguồn: The Hill

Theo kết quả cuộc thăm dò chung của One America News/Gravis, 48% số người được hỏi trên phạm vi toàn nước Mỹ cho biết ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton trở thành Tổng thống tiếp theo và có 46% số người được hỏi hy vọng ông Trump sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng. Khoảng 5% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thứ ba. Kết quả thăm dò trước đó của RCP về khả năng sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên Hillary - Trump vào tháng 11 tới cho thấy, ứng cử viên của đảng Dân chủ nhận được hơn 47% ủng hộ, còn đối thủ thuộc đảng Cộng hòa nhận được gần 42% ủng hộ. Nhìn chung, cử tri hai đảng vẫn ủng hộ ứng cử viên của đảng mình, với 86% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ bà Hillary và 6% ủng hộ ông Trump; 85% cử tri đảng Cộng hòa khẳng định sẽ bỏ phiếu cho tỷ phú Trump và chỉ có 6% cho biết sẽ ủng hộ bà Hillary.

Theo giới phân tích, sự cách biệt giữa hai ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ và Cộng hòa rất mong manh và có thể biến mất. Việc ông Trump hiện đang dẫn trước bà Clinton trong cuộc thăm dò mới nhất giữa hai ứng cử viên cũng chưa thể nói lên điều gì. Trong các cuộc thăm dò trước bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain từng dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, Donald Trump là ứng cử viên khó lường trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đầu tháng 11 tới, trong bối cảnh cử tri Mỹ đang “khát” sự thay đổi.

Lợi thế của Hillary

Qua khảo sát, bà Clinton có ưu thế hơn so với ông Trump trong việc tạo dựng lòng tin đối với người dân Mỹ về khả năng điều hành kinh tế đất nước, vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu. Theo kết quả thăm dò của AP-GfK, có 38% cử tri tin tưởng bà Clinton và 35% dành cho ông Trump. Trong lĩnh vực đối ngoại và giải quyết một số vấn đề trong nước, bà Clinton có ưu thế rõ rệt hơn ông Trump. Cụ thể, cựu Ngoại trưởng Mỹ vượt trội so với đối thủ trong việc xử lý vấn đề nhập cư, chăm sóc y tế, tăng cường hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài, đề cử các vị trí trong Tòa án Tối cao, thương mại quốc tế và làm việc với Quốc hội. Lợi thế lớn nhất của bà Clinton là trong vấn đề bình đẳng giới, với 55% người tham gia thăm dò ủng hộ bà, cao hơn so với 12% người ủng hộ ông Trump.

Chiến dịch đánh bại Trump

Trước mối lo ngại Donald Trump, đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã vạch ra kế hoạch nhằm đánh bại đối thủ, trong trường hợp bà Clinton sẽ đại diện cho đảng Dân chủ và ông Trump được chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Geoff Garin, chuyên gia khảo sát ý kiến của đảng Dân chủ và từng là trưởng nhóm chiến lược gia của Clinton trong chiến dịch vận động năm 2008, nhận định, chiến dịch đánh bại Trump của bà Clinton được tiến hành ở hai cấp độ: công kích nhằm vào  tính khí của ông Trump và việc ông có phù hợp với vị trí lãnh đạo nước Mỹ hay không.

Điểm yếu của ông Trump là phát ngôn gây tranh cãi, bị cho là phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và bất công bằng. Ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa này từng bị ví với Adolf Hitler, sau khi tuyên bố sẽ xây hàng rào lớn ở biên giới Mexico nhằm ngăn người nhập cư trái phép vào Mỹ. Trong các cuộc vận động cử tri gần đây, cựu Ngoại trưởng Clinton liên tục chỉ trích ông Trump và đưa ra nhiều phát ngôn nhằm thể hiện bà là người đứng về phía người dân Mỹ. Ở bang South Carolina và Tennessee, bà Clinton tuyên bố: “Người Mỹ cần thêm tình thương và lòng nhân ái. Thay vì xây hàng rào, chúng ta cần dỡ bỏ những chướng ngại vật”. Trong bài phát biểu trước những thành viên công đoàn ở đại hội thường niên của Tổ chức Công đoàn quốc tế tổ chức thành phố Detroit, bang Michigan ngày 23.5 vừa qua, bà Clinton chỉ trích các đề xuất chính sách nhập cư, lương bổng và chế độ nghỉ phép gia đình có chi trả tiền mà ông Trump đưa ra; đồng thời không ngần ngại gọi đối thủ là kẻ ức hiếp. Chiến lược vận động tranh cử của bà Clinton gần đây đã chú trọng hơn vào các chính sách kinh tế và tạo việc làm. Các nhóm hoạt động chính trị của đảng Dân chủ cũng lên kế hoạch chống lại Donald Trump. American Bridge, một tổ chức ủng hộ Clinton, đã thành lập nhóm chuyên gia thuế và kinh doanh để nghiên cứu các tài liệu của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch, các hồ sơ tòa án liên quan tới sự nghiệp kinh doanh của ông Trump. Những động thái này cho thấy, bà Clinton chính thức tuyên chiến với đối thủ tiềm năng Donald Trump trong cuộc cạnh tranh vị trí Tổng thống Mỹ.

Các cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Tính đến thời điểm này, ông Donald Trump là ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống, sau khi hai đối thủ là thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc bang Ohio John Kasich ngừng tranh cử. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo trước đối thủ Bernie Sander trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Phần lớn giới quan sát dự đoán, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng giữa bà Clinton và ông Trump.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hillary tuyên chiến với Trump
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO