ĐỒNG NAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Nhằm hình thành vùng nguyên liệu chế biến, phục vụ xuất khẩu, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển những mô hình, điển hình tiêu biểu trong sáng chế chuyển giao công nghệ cũng như các ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

45 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, vượt 12,5% kế hoạch đến năm 2025

Đồng Nai xác định, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đây là hướng đi giúp cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, giúp người dân tăng lợi nhuận gấp nhiều lần so với sản xuất theo phương pháp truyền thống. Nông sản ứng dụng công nghệ cao đầu ra thuận lợi hơn, ngoài tiêu thụ ở thị trường nội địa có thể xuất khẩu chính ngạch sang một số nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đến nay, 7 địa phương của tỉnh Đồng Nai thuộc vùng kinh tế Tây Nam gồm các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và một phần huyện Vĩnh Cửu đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tại các địa phương trên, 100% diện tích trồng mới và tái canh đã sử dụng các giống mới, giống có chất lượng cao; ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên cây trồng.

Vùng kinh tế Tây Nam của Đồng Nai hiện đã hình thành được các chuỗi sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu an toàn tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất và TP. Long Khánh; vùng sản xuất, kinh doanh cá cảnh tại các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Trảng Bom và TP. Biên Hòa; vùng sản xuất kinh doanh hoa - cây cảnh tại huyện Thống Nhất…

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho năng suất gấp 2-3 lần so với sản xuất thông thường. Ảnh: ITN
Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho năng suất gấp 2-3 lần so với sản xuất thông thường. Nguồn: ITN 

Toàn tỉnh hiện đã có khoảng 1.000ha chuối, lúa ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật; gần 149ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới. Tỉnh cũng có khoảng 27,5% trang trại chăn nuôi sử dụng chuồng lạnh, chuồng kín; 65% tổng đàn heo; 49% tổng đàn gà chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 40 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song đến nay, chỉ tính riêng lĩnh vực trồng trọt đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao, vượt 12,5% kế hoạch đến năm 2025. Các mô hình đều cho năng suất gấp 2 - 3 lần so với sản xuất thông thường.

Trong đó, các địa phương thuộc vùng kinh tế Tây Nam có lợi thế phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đã xuất hiện nhiều mô hình ứng dụng thâm canh bền vững có hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch với tổng diện tích 171ha cho lợi nhuận khoảng 600 - 800 triệu đồng/ha, mô hình trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, TP. Long Khánh… cho lợi nhuận cao từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Nhiều điển hình tiêu biểu

Anh Võ Văn Tâm (nông dân ở xã An Phước, huyện Long Thành) chia sẻ, thời gian đầu, anh đầu tư 1.000m2 nhà màng trồng dưa lưới. Sau thời gian thử nghiệm để nắm vững tay nghề, mỗi năm anh thu hoạch được khoảng 20 tấn, chỉ tính bán dưa lưới với mức giá bình quân 25 nghìn đồng/kg, thu nhập trung bình mô hình này mang lại khoảng 300 triệu đồng/năm. Thấy mô hình ứng dụng công nghệ cao này mang lại hiệu quả kinh tế, đầu năm 2024, anh Tâm đầu tư mở rộng thêm 1,2ha nhà màng để trồng dưa lưới. Sản phẩm an toàn, chất lượng nên trước khi đầu tư, trang trại của anh đã có đối tác đặt hàng bao tiêu sản phẩm với giá tốt.

Anh Võ Văn Tâm cho hay, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với thực tế sản xuất ở các khu đô thị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, lao động làm nông ngày càng khan hiếm nhưng thu nhập trên một đơn vị diện tích lại đạt cao hơn nhiều so với các mô hình làm nông truyền thống.

Huyện Nhơn Trạch là địa phương có gần 2.000ha diện tích mặt nước nuôi thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm hơn 90%. Để phát triển vùng nuôi thủy sản quy mô lớn, huyện đã kết nối, triển khai mô hình ứng dụng mô hình công nghệ khoa học vào nuôi trồng, từ đó đã có nhiều nông dân tiên phong thực hiện.

Ông Nguyễn Trường Đại (nông dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) bắt đầu nuôi tôm từ năm 2009. Ban đầu, ông cải tạo ruộng lúa nuôi tôm theo kiểu truyền thống, chỉ thu về khoảng 30 triệu đồng/1,5ha, không khá hơn làm lúa là bao. Được sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế và Hội Nông dân huyện, ông Đại  tham gia các lớp học tập rồi chuyển sang nuôi tôm lót bạt đáy ao. Hiệu quả kinh tế từng bước được cải thiện.

Năm 2014, từ nguồn vốn vay ưu đãi, ông Đại mạnh dạn mở rộng ao nuôi lên 4ha, chuyên tâm phát triển mô hình công nghệ cao CPF-Combine Model. Với mô hình này, nguồn nước được xử lý sạch, cân bằng độ mặn trước khi thả con giống. Nhờ vậy, tôm có môi trường an toàn để phát triển, tỷ lệ hao hụt thấp.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm, năng suất bình quân mỗi vụ đạt 40 tấn/ha. Theo mức giá bình quân 130.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, ông Đại thu lời khoảng 1,5-1,6 tỷ/năm, cao hơn nhiều so với làm lúa và các mô hình nuôi tôm trước đó. Hiện tổ hợp tác nuôi tôm do ông làm tổ trưởng có 4 hộ, đã được Chi cục Thủy sản công nhận vùng nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, thời gian qua, các địa phương đều khuyến khích và tuyên dương nhiều điển hình tiêu biểu trong sáng chế chuyển giao công nghệ cũng như các ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, quan tâm quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các vùng sản xuất tập trung, hình thành vùng nguyên liệu cho chế biến, phục vụ cho xuất khẩu.

Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Mỹ Đức bảo an toàn cao nhất cho Nhân dân sau mưa lũ
Địa phương

Mỹ Đức bảo an toàn cao nhất cho Nhân dân sau mưa lũ

Theo báo cáo của huyện Mỹ Đức, tính đến 6h ngày 16.9, mực nước trên sông Đáy tại An Mỹ đạt báo động II; sông Bùi tại Phúc Lâm đạt báo động III, mực nước các hồ chứa trên địa bàn huyện đang ở mức cao; riêng hồ Quan Sơn vượt ngưỡng tràn…

Người dân bị thu hồi đất kêu khổ, chủ đầu tư than khó vì thiếu "đất sạch" làm dự án
Địa phương

Người dân bị thu hồi đất kêu khổ, chủ đầu tư than khó vì thiếu "đất sạch" làm dự án

Nhiều hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị thanh tra lại tính pháp lý của dự án. Trong khi đó, doanh nghiệp thực hiện dự án cũng than khó vì dự án kéo dài 21 năm nhưng đến nay chỉ nhận hơn 6.400m2/43.300m2 đất.

Quảng Ninh: Tiếp nhận các kiến nghị của các hộ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị thiệt hại do bão số 3
Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Tiếp nhận các kiến nghị của các hộ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị thiệt hại do bão số 3

Vừa qua, tại huyện Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh đã gặp mặt, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản (NTTS), trồng rừng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện.

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển
An ninh cơ sở

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh và trật tự biển đảo trong tình hình mới.

Hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau cơn bão tại 'rốn lũ' Chương Mỹ, Hà Nội
Địa phương

Hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau cơn bão tại 'rốn lũ' Chương Mỹ, Hà Nội

Theo Báo cáo nhanh về ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (từ 15h30 ngày 14.9 đến 6h30 ngày 15.9), mực nước sông Bùi có xu hướng giảm nhẹ từ 7,75m chiều qua, sáng nay còn 7,66m, trên mức báo động 3. Sông Đáy giảm từ 6,81m xuống còn 6,69m, trên mức báo động 2. Mực nước các hồ: Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu cũng giảm nhẹ từ 1 đến 2m. Tuy nhiên mực nước này đều đang vượt ngưỡng tràn.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng
Trên đường phát triển

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng

Với mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, ngập úng năm 2024, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường đầu tư sửa chữa lớn, kiểm tra các thiết bị trên lưới và toàn bộ hành lang các đường dây, vệ sinh an toàn lưới điện trên các trạm biến áp.

Bài 2: Xây dựng phong cách làm việc trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân
Địa phương

Bài 2: Xây dựng phong cách làm việc trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân

Nhấn mạnh: Bất kỳ một Đảng, Nhà nước nào, lòng dân là hết sức quan trọng; Đảng, Nhà nước đó có giữ được lòng dân hay không, khi ấy mới nói tới sự trường tồn. Do đó, mấu chốt của vấn đề là phải giữ được lòng dân, muốn vậy phải phụng sự Nhân dân thật tốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đổi mới phương thức, quản lý, điều hành, xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” để chính quyền có đủ năng lực, hiệu quả, phụng sự Nhân dân.