Hiệu quả từ những mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội

17/10/2013 08:37

Tháng 5.2013, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã có công văn số 314/PCTNXH – TT về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26.6. Theo đó, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Sở LĐ, TB và XH các tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về phòng, chống ma túy, đặc biệt xây dựng và bồi dưỡng các mô hình điển hình Đội tình nguyện và tình nguyện viên, chuẩn bị cho Hội nghị nhân rộng mô hình Đội tình nguyện viên…

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo sát sao của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội các địa phương như Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền và mang lại hiệu quả khả quan. Có thể kể đến huyện Yên Châu, Sơn La là huyện biên giới của tỉnh. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Mặt trận các ban, ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và nhân dân. Hội có 184 cán bộ từ chi hội bản, tiểu khu, xã, thị trấn và huyện hội tham gia Ban chỉ đạo phòng chống ma túy và tham gia các tổ công tác của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Thành lập 99 nhóm nòng cốt với 724 người tham gia, 8 câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức được 155 buổi tuyên truyền với trên 320.000 lượt người tham dự...

Ngoài ra, cũng với hình thức tuyên truyền là chính, tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Hội Cựu chiến binh phường đã tiến hành tuyên truyền vận động và trực tiếp làm công tác cai nghiện tại gia đình. Thường trực Hội Cựu chiến binh phường đã thành lập CLB Cai nghiện tại gia đình, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội và cán bộ chiến sỹ công an phường, trạm y tế… tự tiến hành tổ chức điều tra, phân loại đối tượng thật kỹ, động viên xem xét người nghiện tự nguyện, tự giác cai nghiện tại gia đình, phối hợp với gia đình người nghiện tuyên truyền vận động để người nghiện, cai nghiện. Trong quá trình cai nghiện cắt cơn cho người nghiện, câu lạc bộ cai nghiện tại gia đình phân công thành viên thường xuyên theo dõi, động viên. Sau một thời gian nỗ lực, công tác cai nghiện ma túy tại đây đã đạt được kết quả đáng khích lệ như lập hồ sơ bệnh án cho 20 người nghiện, cai nghiện, đến nay có 8 người cai nghiện ma túy thành công, có việc làm ổn định.

Hội Người cao tuổi của thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hội đã thành lập CLB “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”  kết hợp với 3 CLB Hướng thiện thôn Đỉnh, Nghiêm Thôn và Thịnh Cầu để làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng khu dân cư. Hội đã phối hợp với Đài truyền thanh mở chuyên đề tuyên truyền phòng chống tội phạm, đưa tin bài phản ánh gương người tốt việc tốt trong phong trào chống tội phạm ma túy, kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu, phát hành tờ rơi; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa. Hằng năm, Hội người cao tuổi thị trấn Phố Mới đều phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, thôn khu phố hướng dẫn người cao tuổi ký cam kết thi đua giữa Hội, chi hội, gia đình, cá nhân hội viên người cao tuổi không có tội phạm 100%. Hội còn đề ra sáng kiến đặt hòm thư tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy ở những nơi tập trung đông dân cư như trường học, nhà văn hóa và chợ trung tâm. Thực hiện chương trình hành động, Hội tiếp tục cùng phối hợp lồng ghép Đề án 1- 138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”… Động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội… Năm 2012 có tới 95% gia đình hội viên người cao tuổi đăng ký đạt gia đình văn hóa, 100% các gia đình hội viên ký cam kết thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các khu phố 2,3,5 đạt khu văn hóa, trong đó khu phố 2,3 nhiều năm liền không có tội phạm, không phát sinh tệ nạn mới…

Có thể nói, ở nhiều địa phương việc phòng chống các tệ nạn xã hội có được những thành quả đáng khích lệ đều nhờ làm tốt các mô hình hoạt động. Những mô hình này đã đi sâu, sát với đời sống, với đặc thù của từng địa phương. Hy vọng, trong thời gian tới các mô hình điển hình sẽ được nhân rộng hơn nữa để việc phòng chống các tệ nạn xã hội thực sự đem lại hiệu quả, xã hội vơi bớt đi những nỗi lo âu và gánh nặng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hiệu quả từ những mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO