“Hiện tượng” Gangnam Style

Minh Hạnh
Theo NYT
31/12/2012 08:49

“Hiện tượng văn hóa toàn cầu”, “video virus”… là những cụm từ được nhiều người dùng khi nhắc đến Gangnam Style. Điệu nhảy ngựa hào nhoáng đã truyền cảm hứng cho hàng trăm người trên khắp thế giới, từ sinh viên trường West Point (Mỹ) đến tù nhân Philippines.

Gangnam Style đã trở thành video đầu tiên phá vỡ mốc 1 tỷ lượt người xem trên YouTube, cũng là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử internet. Người tạo nên hiện tượng này là nghệ sỹ 34 tuổi Psy (tên thật là Park Jae-sang), nổi tiếng tại Hàn Quốc nhiều năm nay. Gangnam Style nằm trong album thứ 6 của Psy, Psy’s Best 6th Part 1, cũng là tên một khu phố đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc hiện nay. “Virus” này đã làm nên một ngạc nhiên lớn cho thế giới năm 2012, ngay chủ nhân của nó cũng không kịp chuẩn bị cho sự nổi tiếng của mình. Psy cho biết: “Tôi mới làm nghệ thuật được 12 năm, nhưng chỉ ở Hàn Quốc, chưa được khán giả quốc tế biết đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa từng mơ đến một điều gì đó đại loại như này”. Sau Youtube là hàng loạt bảng xếp hạng uy tín khác, Gangnam Style đều có mặt: No.1 trong bảng xếp hạng của Anh, No.2 trong bảng xếp hạng của Mỹ, còn ở Trung Quốc, nó nằm trong danh sách những video được tải nhiều nhất.

Psy đang hướng đến trở thành đại diện cho Hàn Quốc và dòng nhạc của anh, Kpop: “Hàn Quốc có rất nhiều nhạc sỹ. Tôi không thể nói chúng tôi là những nhạc sỹ giỏi nhất thế giới nhưng tôi khẳng định các nghệ sỹ Hàn Quốc thực sự rất năng động. Từ bây giờ, tôi sẽ cho các bạn thấy điều đó. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn giới thiệu một vài người bạn của tôi”.

Sau chuyến lưu diễn ngắn tại Mỹ, Psy đã có buổi biểu diễn tại Seoul thu hút gần 80.000 người hâm mộ, được anh ví như World Cup. Thành công của các show lớn liên tiếp thời gian qua như Gangnam, Saturday Night Live cho thấy “hiện tượng” Gangnam Syle chưa hề hạ nhiệt.

Gangnam Style đã đưa Psy đến với thế giới nhưng Gangnam Style không phải là toàn bộ những gì Psy có. Tham vọng của Psy với rock’n’roll thậm chí còn lớn hơn. “Với khán giả Mỹ và thế giới, tôi mới chỉ được biết đến với thứ âm nhạc khôi hài, nhưng ở Hàn Quốc, chúng tôi đang thực hiện một trong những buổi hòa nhạc lớn nhất, không phải nhạc nhảy. Tôi sẽ biểu diễn cùng ban nhạc, nhạc mục thay đổi liên tục, thậm chí có cả rock”.

Dưới đây là trích đoạn trò chuyện với Psy:

- Gangnam Style đã nổi tiếng như nào?

- Tôi đưa video này lên Youtube ngày 15.7.2012, 10 ngày sau đó, không có gì xảy ra. Rồi tôi thấy những lời bình luận bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhiều người nổi tiếng chúc mừng video của tôi trên Twitter. Lúc này thì tôi đã nhận ra có điều gì đó rất đặc biệt đang đến với mình.

- Gangnam style ra đời như nào?

- Ở Hàn Quốc, mọi người rất kỳ vọng vào tôi, khiến tôi chịu nhiều áp lực. Tôi luôn phải nghiên cứu để tìm ra điều gì đó mới mẻ. Tôi đã phải mất một tháng để sáng tác ra điệu nhảy ngựa này. Tôi và biên đạo múa ở lì trong studio 30 đêm suy nghĩ xem những bước nhảy tiếp theo của tôi là như nào.

- Anh có nghe nhạc Mỹ chứ?

- Tất cả nhạc sỹ ở Hàn Quốc đều học hỏi từ nhạc pop Mỹ - chúng tôi lấy cảm hứng từ nhạc pop Mỹ. Có lần tham gia Liên hoan iHeartRadio tại Las Vegas, khi tôi vừa bước xuống, một người hỏi: “Anh có phải là Psy không? Tôi là Jon Bon Jovi”. Bạn biết không, tôi đã mê tít Jon Bon Jovi từ khi nghe You Give Love a Bad Name của ông ấy. Chúng tôi đã chụp hình chung, ông ấy còn đưa hình của chúng tôi lên facebook. Thật tuyệt vời và không thể tin được.

- Anh đã học ở ĐH Boston và ĐH âm nhạc Berklee. Anh đã tốt nghiệp chưa?

- Tôi chưa. Tôi mới học năm thứ nhất. Khóa học đó quá sớm đối với tôi.

- Nhưng thời gian học tập ở đây có ảnh hưởng đến thẩm mỹ âm nhạc của anh không?

- Lúc đó, tôi đăng ký học sáng tác chứ không phải học để làm ca sỹ. Sáng tạo là phải tự thân, chứ không phải học từ người khác. Bây giờ, thực lòng tôi thấy tiếc vì đã bỏ học giữa chừng. Tôi không biết hòa âm, nên sáng tác rất khó khăn.

- Anh thích nghe dòng nhạc nào?

- Thần tượng của tôi là Freddie Mercury của Queen. Kỹ năng sáng tác của ông ấy thì tôi không thể tiếp cận được, nhưng tôi có thể học cách thể hiện của ông ấy qua video. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến Anh gặp Queen để nói rằng, tôi đã được họ truyền cảm hứng như thế nào.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Hiện tượng” Gangnam Style
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO