Hello Vietnam - Âm nhạc giao thoa
Đến từ nước Mỹ ở bên kia quả địa cầu, nam ca sỹ-nhạc sỹ Tucker Livingston của nhóm song tấu nhạc đồng quê “cha con” Bob & Tucker Livingston đã khẳng định khi biểu diễn tại Việt Nam: “Chúng tôi chơi hết mình và chứng tỏ cho mọi người dòng nhạc country có sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây”.

Trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10.1, phía sau sân khấu của live concert Hello Vietnam trước giờ biểu diễn, các ca sỹ và nhóm nhạc quốc tế đến từ ba châu lục Mỹ, Âu, Australia tụ thành từng nhóm 4-5 người, nơi thì hát, chỗ lại chuyện trò rôm rả. Gia nhập một nhóm hát, một phóng viên nhanh nhảu bắt chuyện: “Các bạn là ban nhạc nào?”. Nữ ca sỹ hát chính Donna Greene của nhóm nhạc rock bốc lửa Resonance đến từ Australia cười tươi và cũng trả lời nhanh nhảu không kém: “Ban nhạc toàn cầu” (universal band). Thực ra, họ là hai ban nhạc đến từ hai quốc gia khác nhau - hai cha con huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Bob và Tucker Livingston và một số thành viên của nhóm rock Resonance (Australia) đang giải trí, cùng nhau hát những khúc nhạc đồng quê êm ả. Đúng là “âm nhạc không biên giới”.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngày càng nhiều khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là giới trẻ, sẵn sàng bỏ một khoản tiền khá cao để mua vé xem các live show ca nhạc quốc tế. Mặc dù các ca sỹ, nhóm nhạc châu Á như Bi/Rain, V.O.S (Hàn Quốc), Cổ Thiên Lạc (Hong Kong)… chiếm phần nhiều trong các live show này, song cũng không nên ngộ nhận đó là gu âm nhạc chung của công chúng Việt Nam. Thực tế, dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng những chương trình ca nhạc quốc tế như của Sting, Micheal Learns to Rock, Boney M, Bryan Adams, Moffats... đã làm cho các fan Việt Nam hoàn toàn mãn nguyện. Lý giải như đạo diễn Mai Quốc Việt, một trong hai đạo diễn của live concert Hello Vietnam, có lẽ đúng: “Các nước châu Á có sự gần gũi với Việt Nam về tâm lý và khả năng thưởng thức âm nhạc, nhưng về bề dày lịch sử và mặt bằng chất lượng, phải thừa nhận âm nhạc châu Âu có nhiều lợi thế hơn”. Bàn về bề dày và lợi thế của âm nhạc châu Âu, huyền thoại nhạc country Bob Livingston thừa nhận, nhạc country Mỹ ảnh hưởng nhiều từ nhạc châu Âu khi họ di dân đến Mỹ. Các trang trại ở miền Tây, cuộc sống trên lưng ngựa của các chàng cao bồi..., tất cả những gì xuất phát từ cuộc sống tự nhiên chảy vào nhạc country, khiến dòng nhạc này gần gũi, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhưng cũng rất vui tươi và sôi động. Nó hấp dẫn ở sự mộc mạc, chân thành.

Là thành viên sáng lập của ban nhạc danh tiếng Texas The Lost Gonzo, Bob Livingston từng chơi và ghi âm cùng những nhạc công nổi tiếng nhất của Texas như Jerry Feff Walker, Pat Green và Ray Wylie Hubbard. Ông có tên trong hơn 75 đĩa hát phát hành trên toàn nước Mỹ và cũng từng phát hành album riêng Mahatma Gandhi & Sitting Bull được yêu thích tại Mỹ. Còn Tucker Livingston là ca sỹ-nhạc sỹ sáng tác trẻ đang nổi danh, đồng thời là một cây guitar tuyệt diệu. CD đầu tay của anh được đánh giá cao và được Tổ chức Âm nhạc Austin trao giải Nghệ sỹ trẻ xuất sắc nhất năm 2004. “Xông đất” chương trình giao lưu văn hóa tại Việt Nam năm 2008 bằng tour xuyên Việt (từ 3-14.1), cha con nhà Livingston đã chinh phục hoàn toàn khán giả Việt Nam bằng giọng hát truyền cảm và khả năng diễn cảm đa dạng với các khúc ballad dân gian của những chàng cao bồi từ vùng Texas tới miền Đông hoang dã. Tucker thổ lộ: “Nhạc dân gian ở tất cả các nước trên thế giới tựu trung vẫn là tiếng lòng về tình yêu, nỗi buồn, hạnh phúc, sự mất mát lẫn những khát khao... Vì vậy, chúng tôi chơi hết mình và chứng tỏ cho mọi người dòng nhạc country có sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây”.

Âm nhạc có sự giao thoa. Trong số các ca sỹ nước ngoài tham gia Hello Vietnam, chỉ có nữ danh ca Italy Paola Turci từng một lần biểu diễn ở Việt Nam và hát bài hát Việt Nam. Song tất cả họ đều hào hứng: “Chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam”. Mặc dù chỉ mới lần đầu nghe nhạc Việt Nam ở khách sạn, nhưng 4 chàng trai rock-alternative của Anh, nhóm Red Vein thổ lộ họ rất thích và cảm nhận được không khí sôi động của người hâm mộ Việt Nam trên sân vận động lúc đó “giống châu Âu”. Từng biểu diễn hai buổi cùng các nghệ sỹ nhạc dân tộc của Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu trong tour xuyên Việt, Bob Livingston lại tìm được niềm hứng khởi với nhạc dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cây đàn T’rưng mà ông từng háo hức khám phá vì nghe nói đó là một loại đàn dân tộc độc đáo.
Hạnh Thi