Hé lộ về chủ sở hữu dự án điện gió 2.000 tỷ ở Quảng Trị đang có nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại 50%
Thông tin từ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa xin ý kiến các bộ, ngành về việc doanh nghiệp đến từ Singapore, Trung Quốc muốn góp vốn, mua cổ phần vào một số dự án điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa.
Theo đó, Công ty Sembcorp Solar Vietnam Pte.Ltd (thuộc Tập đoàn Sembcorp, Singapore) gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị xin góp vốn 710 tỷ đồng vào Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng, đơn vị đang vận hành nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và 3.Qu
Doanh nghiệp này cũng muốn mua 100% vốn (1.269 tỷ đồng) tại Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Quảng Trị - đơn vị vận hành nhà máy điện gió Gelex 1, 2, và 3.

5 dự án điện gió kể trên đều vận hành thương mại từ tháng 10.2021, tức được hưởng giá FIT ưu đãi 8,35 cent một kWh, trong 20 năm.
Đáng chú ý, có hai nhà đầu tư từ Trung Quốc muốn mua lại 50% cổ phần của dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1 do Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh 9 (Tập đoàn Amaccao) làm chủ đầu tư.
Dự án có công suất 49,2 MW, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm. Dự án này đã vận hành thương mại từ cuối tháng 11/2021, tức giá mua điện ưu đãi 8,35 cent một kWh, duy trì 20 năm.
Về chủ đầu tư của dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 là Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh 9, doanh nghiệp này là một thành viên của Tập đoàn AMACCAO.
Tập đoàn AMACCAO (AMACCAO Group) tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Amaccao E&C, được thành lập vào tháng 9.2015. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Tô Văn Năm. Với hệ sinh thái hàng chục doanh nghiệp trực thuộc, Tập đoàn AMACCAO là chủ đầu tư rất nhiều dự án tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam, Lai Châu, Quảng Trị…

Ông Tô Văn Năm gây chú ý khi vừa qua Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (Vinadic) do ông làm Chủ tịch Góp mặt trong liên danh nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại gói thầu hơn 8.100 tỷ đồng sân bay Long Thành.
Về kết quả kinh doanh của Vinadic, giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp đều có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, bán hàng, quản lý, Vinadic báo lãi sau thuế 11,4 tỷ đồng vào năm 2020, năm 2021 lãi 37,6 tỷ đồng và năm 2022 lãi 18,1 tỷ đồng. Đây là một mức lãi khá thấp so với doanh thu và quy mô doanh nghiệp.