HĐND tỉnh Nam Định tổ chức Kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021-2026

- Thứ Tư, 01/12/2021, 10:40 - Chia sẻ
Sáng 1.12, thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Kỳ họp thứ Tư, Khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh các cấp các ngành của tỉnh đang nỗ lực thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Mặc dù dịch Covid-19 trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến, xem xét và quyết định các nội dung: thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Nghe thông báo kết quả của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của đoàn ĐBQH tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số báo cáo khác. Tiến hành thảo luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp. Thảo luận, xem xét và thông qua các Nghị quyết thuộc các lĩnh vực: tài chính, đầu tư, đất đai, y tế, giáo dục, an ninh và nội vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7% - 8,2%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%, giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2.600 triệu USD tăng 23,1% so với năm 2020; thu ngân sách đạt 6.325 tỷ đồng, vượt 11% dự toán ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và của HĐND tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại với biến chủng mới lây lan nhanh đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh được đảm bảo và phát triển so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Kỳ họp thứ Tư, Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Hai mươi. Với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung thực hiện mục tiêu kép và quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 nhằm bảo đảm đời sống an sinh xã hội cho nhân dân. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.

"Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung kỳ họp. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào vấn đề mà cử tri và nhân dân, dư luận xã hội đang quan tâm, những vấn đề lớn, vấn đề khó và bàn các giải pháp để có bước đột phá phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022" - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Xuân Tùng