Hậu Giang: Dỡ bỏ lệnh cách ly y tế trên toàn tỉnh

- Thứ Sáu, 10/09/2021, 14:49 - Chia sẻ
Sáng 10.9, thông tin từ Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế tại các vùng cách ly cuối cùng liên quan đến ấp 9, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Đến nay Hậu Giang không còn vùng cách ly y tế nào được thiết lập, điều này cho thấy công tác kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, việc khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Thông tin từ Sở Y tế Hậu Giang cũng cho biết, đã 10 ngày qua, tỉnh Hậu Giang không phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Trong khi đó, số người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện cao gấp 3 lần so với số trường hợp nhiễm Covid-19 trong 14 ngày qua.

Nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hậu Giang đã được xuất viện

Như vậy, từ tính đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang ghi nhận 467 người nhiễm Covid-19, trong đó có 373 người khỏi bệnh, được xuất viện, chiếm tỷ lệ gần 80%. Có 2 ca tử vong tại tỉnh và 1 tử vong sau khi chuyển tuyến trên điều trị. Hiện chỉ còn 91 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 3 cơ sở. Nếu tính số người nhiễm theo địa phương, hiện thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy có số lượng ít nhất (3 bệnh nhân/mỗi địa phương); huyện Long Mỹ cao nhất với 169 trường hợp; thị xã Long Mỹ 86; huyện Vị Thủy 66; huyện Châu Thành A 56; huyện Phụng Hiệp 39; huyện Châu Thành 14. Ngoài ra, có 31 trường hợp là người ngoài tỉnh nhưng phát hiện nhiễm Covid-19 khi vào địa phận Hậu Giang. Đến nay, Hậu Giang còn hơn 580 người cách ly tập trung, số lượng đã giảm rất nhiều so với khoảng nửa tháng trước đây (ngày 26.8 toàn tỉnh có 1.141 người cách ly tập trung).

Về công tác tiêm phòng, tính đến cuối ngày 9.9, toàn tỉnh đã tiêm được 121.204 liều vaccine phòng Covid-19 (tiêm mũi 1 là 87.210 liều; tiêm mũi 2 là 33.994 liều), đạt tỷ lệ 16,3% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng.

Vũ Châu