Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa...

Ghi chép của Lâm Hiển 26/07/2009 00:00

So với 50 cán bộ của Đoàn đại biểu VPQH Lào sang Việt Nam tham dự Hội thảo Giao lưu công tác giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào tại Đà Nẵng lần này, dường như Phó Tổng biên tập Tại chí Người đại biểu nhân dân Lào Bounlert đến Việt Nam ít nhất, mới hai lần.

Và khi gần như cả Đoàn VPQH Lào nói sõi hoặc biết tiếng Việt thì Bounlert lại giao lưu với các đồng nghiệp Việt Nam bằng tiếng Anh. Anh là trường hợp hiếm hoi của Đoàn cán bộ VPQH Lào không biết tiếng Việt. Song điều đó không ảnh hưởng tới tình cảm của cá nhân Bounlert với Việt Nam và với các đồng nghiệp ở VPQH Việt Nam. Món quà anh gửi tặng Báo NĐBND là những cuốn tạp chí đại biểu nhân dân của Lào- để những người làm báo của cơ quan dân cử hai nước Việt – Lào chia sẻ kinh nghiệm và cùng thấy sự trưởng thành của nhau.

Vâng, những người ruột thịt luôn mong muốn và luôn giúp nhau để cùng trưởng thành, cùng lớn mạnh. Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Lào Thongtern Sayasen chân thành bày tỏ mong muốn rằng, hai bên cần tiếp tục hợp tác với nhau, ủng  hộ nhau để nâng cao uy tín của QH mỗi nước trên trường quốc tế và ở khu vực Đông Nam Á. Những năm qua, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa QH Việt Nam và QH Lào, quan hệ giữa hai VPQH Việt Nam- Lào trong những năm qua luôn được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu qủa. Các thế hệ Lãnh đạo QH, VPQH cũng như cán bộ của hai VPQH có tình cảm gắn bó và tin tưởng như anh em một nhà. Cuối năm 2007, VPQH Việt Nam và VPQH Lào đã ký biên bản hợp tác để tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. VPQH Việt Nam và VPQH Lào đã tích cực, chủ động, sáng tạo để cùng giúp nhau giúp việc, phục vụ QH và các cơ quan của QH hai nước thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật của mỗi nước quy định. Hai VPQH cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chính trị để cơ quan lập pháp thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân hai nước.

Hội thảo Giao lưu công tác giữa hai VPQH diễn ra hàng năm, do mỗi bên đăng cai tổ chức một lần. Từ năm 2004 cho tới nay, VPQH hai nước đã tiến hành 5 cuộc hội thảo giao lưu công tác: Cuộc hội thảo giao lưu công tác lần thứ nhất với chủ đề “Nâng cao hơn nữu hiệu quả phục vụ kỳ họp Quốc hội” tháng 8.2004 tại Thanh Hóa, Việt Nam; lần thứ hai với chủ đề “Công tác chuẩn bị phục vụ cho hoạt động giám sát của ĐBQH” tại Chămpasắc, Lào; Hội thảo lần thứ ba tập trung vào việc “Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và công tác tuyên truyền hoạt động của QH” tại Huế, Việt Nam. Cuộc Hội thảo Giao lưu công tác lần thứ tư tại Viên Chăn, Lào với nội dung “Tổng kết đánh giá sự hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; trình tự xem xét phê chuẩn các hiệp ước, hiệp định quốc tế mà Lào tham gia; công tác tuyên truyền, in ấn phát hành báo chí của QH”. Đến lượt đăng cai của mình, VPQH Việt Nam hiểu rằng, ở xứ sở của đất nước Triệu Voi không có biển, nên luôn tổ chức đón tiếp và giới thiệu với những đồng nghiệp thân thiết của mình những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Và cuộc gặp lần thứ 5 này là tại Đà Nẵng, hai VPQH đã trao đổi những nội dung liên quan đến việc tham mưu, giúp việc, phục vụ ĐBQH tiếp xúc cử tri, hoạt động phục vụ chất vấn tại Kỳ họp QH, cách thức tổ chức và hoạt động của Văn phòng giúp việc Đoàn ĐBQH, trong quản lý kinh phí phục vụ hoạt động của QH. Chọn và trao đổi trúng trọng tâm đổi mới của QH Việt Nam về hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH, chất vấn và trả lời chất vấn- VPQH Việt Nam muốn nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc, phục vụ của mình, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngày càng cao của QH. Đồng cảm với ý tưởng này, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp- VPQH Lào Sụbănsạ Vạbút chia sẻ kinh nghiệm: UBTVQH Lào luân phiên xuống thăm hỏi, tiếp xúc cử tri ở các khu vực bầu cử trong toàn quốc để đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng yếu của QH đến với cử tri cùng toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào. Vừa là để động viên tinh thần yêu nước, tinh thần hăng hái thi đua của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vừa là để tiếp thu ý kiến và nguyện vọng chính đáng của cử tri liên quan đến quản lý nhà nước và công bằng xã hội.

Qua mỗi lần giao lưu, mỗi lần kinh nghiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ QH của mỗi VPQH dày thêm. Hai VPQH hiểu thêm về nguyên tắc, phong cách làm việc của nhau; biết thêm những khó khăn của nhau, giúp đỡ nhau về công tác chuyên môn, đào tạo cán bộ và cơ sơ vât chât, kỹ thuật... Vì thế, mối quan hệ giữa hai VPQH thiết thực và có chiều sâu. Và trên hết, như lời Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: việc tổ chức Hội thảo, tọa đàm, giao lưu giữa các ĐBQH, cán bộ VPQH hai nước đã trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Hội thảo Giao lưu giữa hai VPQH là một hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần tích cực tăng cường mối quan hệ giữa hai QH và hai nước Việt – Lào. Đó là mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện, trong sáng, thủy chung, nhường cơm sẻ áo cho nhau, hạt gạo cắn đôi, cọng  rau bẻ nửa, hy sinh cho nhau. Mối quan hệ đó không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới.

Là anh em, ruột thịt và thân thiết, cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ QH hai nước Việt – Lào vì sự lớn mạnh của nhau cũng luôn hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa…

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa...
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO