Hàng Việt dần chiếm lĩnh thị trường vùng biên
Sự nỗ lực của chính quyền địa phương đã giúp người dân có thêm cơ hội để tiếp xúc với hàng sản xuất trong nước. Trước Tết Nguyên đán, những tín hiệu cho thấy sự chiếm lĩnh của hàng Việt tại thị trường khu vực này cũng thể hiện rõ hơn.
|
Cùng với sự phát triển của kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, người dân đã tăng nguồn thu nhập, thêm cơ hội mua hàng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Người dân có thể đi mua sắm hàng Tết tại trung tâm thương mại, siêu thị, với nguồn hàng đa dạng, số lượng lớn và giá cả hợp lý. Một điều đáng mừng là người dân vùng biên đã có thói quen sử dụng hàng Việt, dù chịu sự cạnh tranh lớn của hàng hóa Trung Quốc. Một người dân tại thành phố Móng Cái cho biết, gia đình đã sử dụng lương thực, thực phẩm và các vật phẩm thiết yếu khác đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Một số sản phẩm như quần áo của May 10, Thăng Long, Việt Tiến, bánh kẹo Kinh Đô, Hải Hà, thủy hải sản Hạ Long... được người dân vùng biên này tin dùng.
Đời sống vật chất và thói quen tiêu dùng của người dân vùng biên được thay đổi cũng do sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh giao thương buôn bán, tạo nên một thị trường hàng hóa Móng Cái sôi động. Thành phố Móng Cái xác định, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển Móng Cái trở thành khu kinh tế cửa khẩu phát triển năng động và hiệu quả, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Quảng Ninh. Móng Cái đã kết hợp tốt nguồn lực tại chỗ, trong nhân dân với nguồn lực của Nhà nước, phát huy nội lực tranh thủ có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, phát triển kinh tế toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân trên 16%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt từ 500 đến 1.000 tỷ đồng. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nhữ Hồng Liên cho biết, tỉnh tạo mọi điều kiện để thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp chủ yếu. Đặc biệt là đẩy mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính, thực hiện một cửa để hàng hóa thông thương nhanh gọn.
Về vùng biên những ngày trước Tết Nguyên đán thì thấy một thực tế nhức nhối là tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn ra. Lực lượng hải quan vẫn thường trực tại các cửa khẩu, vùng giáp ranh để người dân đón Tết vui vẻ. Theo Đội Kiểm soát liên hợp vùng biên 1, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, thậm chí trực lại chỗ để bảo đảm một cái Tết yên bình cho người dân. Do Tết Nguyên đán cũng là thời điểm lượng du khách qua lại cửa khẩu Móng Cái tăng cao, nên nhiều cán bộ trẻ của hải quan xung phong ở lại trực.
Năm mới, kinh tế cửa khẩu Móng Cái hứa hẹn nhiều thay đổi do có nhiều chính sách thông thoáng để hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động, góp phần phát triển vùng kinh tế của khẩu và nâng cao đời sống người dân vùng biên.