Hàn Quốc: Tổng thống vượt qua Quốc hội nhưng khó vượt qua sức ép từ đường phố

Quốc hội Hàn Quốc đã không đạt được 200 phiếu cần thiết để luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi đảng cầm quyền của ông tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Nhưng cuộc khủng hoảng chính trị bất ngờ của Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc khi người dân tràn ngập đường phố và các nhà lập pháp đối lập đã tuyên bố sẽ tiến hành một nỗ lực luận tội khác trong những ngày tới.

Vượt qua cuộc luận tội

Các đại diện của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền đã rời khỏi hội trường Quốc hội ngay trước cuộc bỏ phiếu luận tội ngày 7.12 khiến cho phe đối lập không thể hội tụ đủ 200 phiếu bầu tối thiểu để lật đổ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Hành động này cũng chấm dứt suy đoán trước đó, rằng các thành viên trong đảng PPP có thể quay lưng lại với Tổng thống Yoon vì quyết định gây sốc của ông khi ban bố thiết quân luật kéo dài 6 tiếng.

b85618ce-2d51-4497-9f7e-66336cb08f79.jpg
Phe đối lập Hàn Quốc không huy động đủ 200 phiếu để thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống. Ảnh: JoongAng Daily

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 3.12, ông Yoon giải thích việc áp đặt thiết quân luật để đàn áp "các lực lượng ủng hộ Triều Tiên và chống chính phủ". Sau đó, trên cơ sở sắc lệnh đặc biệt này, ông cấm mọi hoạt động của Quốc hội, triển khai quân đội vũ trang để bắt giữ các chính trị gia đối lập chủ chốt và giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, bất chấp sắc lệnh này và bằng nhiều cách, các nhà lập pháp đã triệu tập để bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật. Sáu đảng đối lập sau đó đã đệ trình một động thái luận tội tổng thống, gọi sắc lệnh này là một nỗ lực đảo chính bất hợp pháp.

Ban đầu, đảng PPP đã tuyên bố sẽ phản đối việc luận tội, mặc dù ít nhất hai nhà lập pháp của đảng cho biết sẽ bỏ phiếu chống lại tổng thống. Tuy nhiên, trong một phát biểu bất ngờ ngày 6.12, Chủ tịch đảng PPP cho biết, đảng này có thể ủng hộ quyết định luận tội.

Bài phát biểu toàn quốc bất ngờ thứ hai của Tổng thống Yoon, được đưa ra vài giờ trước cuộc bỏ phiếu luận tội ngày 7.12 dường như đã củng cố các thành viên cấp cơ sở của đảng. Trong một bài phát biểu ngắn, ông Yoon cho biết “đã vô cùng hối tiếc và gửi lời xin lỗi tất cả người dân Hàn Quốc”. “Tôi sẽ giao phó cho đảng của tôi quyết định phần còn lại của nhiệm kỳ cũng như tất cả các phương pháp để ổn định đất nước. Trong tương lai, đảng của chúng ta và chính phủ sẽ chịu trách nhiệm cùng nhau tiến lên”, ông Yoon nói thêm, ngụ ý rằng ông sẽ giao một số nhiệm vụ Tổng thống của mình cho đảng.

Ngay sau bài phát biểu của ông Yoon, Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon đã có cuộc họp với Thủ tướng Han Duck-soo, tại đó họ dự kiến ​​sẽ phác thảo cách thức chính phủ sẽ hoạt động sau cuộc bỏ phiếu.

Đảng cầm quyền giải thích, họ đã không ủng hộ cuộc bỏ phiếu luận vì lo ngại điều này sẽ "làm tê liệt hoạt động của chính phủ và vô hiệu hóa một chính phủ hợp hiến". Thay vào đó, họ đưa ra các biện pháp khác để buộc cá nhân tổng thống phải chịu trách nhiệm về sắc lệnh thiết quân luật của mình, bao gồm cả một sửa đổi hiến pháp có thể nhằm rút ngắn nhiệm kỳ của tổng thống.

Dự kiến, vai trò của Thủ tướng Han Dong-hoon trong chính phủ sẽ được củng cố lên đáng kể. Trong một thông cáo báo chí, ông Han Dong-hoon cho biết ông sẽ làm hết sức mình với tư cách là thủ tướng để đảm bảo rằng "tình hình bế tắc hiện này sớm được giải quyết và cuộc sống của người dân ổn định trở lại".

Lãnh đạo đảng cầm quyền Han Dong-hoon cũng cho biết: “Tôi sẽ làm việc với thủ tướng để chăm lo phúc lợi công cộng”. Theo hiến pháp của đất nước, vai trò của thủ tướng là hỗ trợ tổng thống và chỉ đạo các bộ theo lệnh của tổng thống.

Nhà khoa học chính trị Ahn Byong-jin, đến từ Trường Đại học Kyung Hee, phân tích với The Straits Times rằng quyết định này giúp đảng cầm quyền có thêm thời gian để xây dựng chiến lược cho các bước tiếp theo, đồng thời ngăn chặn một cuộc bầu cử tổng thống bất ngờ mà có khả năng đưa lãnh đạo đối lập Lee Jae-myung giành chiến thắng.

Cuộc khủng hoảng chưa tới hồi kết

Quyết định của đảng PPP đã gây ra làn sóng chỉ trích từ phe đối lập và những người biểu tình. Sau khi các nhà lập pháp của đảng cầm quyền rời khỏi phòng họp, những người biểu tình giận dữ đã bao vây Quốc hội rộng 1,4 km2. Một số người biểu tình đã xông vào văn phòng chính của Đảng Quyền lực nhân dân và đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

fd72d803-51f3-48dc-8f2e-aa4808b700fd.jpg
Hàng chục nghìn người đã đổ xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Ảnh: AP

Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất của Hàn Quốc, gọi hành động của PPP là “phản bội và vi hiến"; đồng thời tuyên bố sẽ thúc đẩy kiến nghị thái luận tội một lần nữa vào ngày 11.12. Trong một cuộc họp báo, ông Lee xác nhận đảng của ông sẽ "liên tục đưa ra động thái luận tội mỗi tuần" với hy vọng đảng cầm quyền sẽ cảm thấy áp lực hơn mỗi lần bỏ phiếu.

Tuy nhiên, các chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng việc phe đối lập liên tục trình kiến nghị luận tội sẽ càng làm phân cực thêm xã hội vốn đã chia rẽ sâu sắc của Hàn Quốc.

Trong một cuộc hội thảo về chính trị nội bộ, Giáo sư khoa học chính trị Ahn Doo-hwan của Đại học Quốc gia Seoul nhận định rằng: "Quá trình luận tội có thể đẩy xã hội Hàn Quốc vào tình trạng phân cực hơn nữa. Một giáo sư khác của SNU, Kang Won-taek, cho biết: “Tổng thống Yoon không còn đủ khả năng lãnh đạo chính phủ nữa”.

Cả 7 chuyên gia chính trị tham gia hội thảo đều đồng ý rằng thiết quân luật của Tổng thống Yoon là bất hợp pháp và vi hiến, nhưng họ đều bi quan về cách Hàn Quốc có thể nhanh chóng ổn định trở lại sau cuộc khủng hoảng chính trị này.

Trong khi một diễn biến mới nhất, các nhà điều tra Hàn Quốc ngày 9.12 cho biết sẽ xem xét lệnh cấm đi lại với Tổng thống Yoon Suk-yeol để điều tra các cáo buộc liên quan đến thiết quân luật. Họ cũng cũng không loại trừ khả năng thẩm vấn Tổng thống Yoon trực tiếp. Trước đó, các công tố viên Hàn Quốc ngày 8.12 cho biết đang điều tra các cáo buộc phản quốc và lạm quyền nhằm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol, đồng nghĩa ông Yoon chính thức trở thành nghi phạm.

Những diễn biến này khiến cho thấy, dù Tổng thống Yoon có vượt qua được cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, ông cũng khó lòng vượt qua những sức ép pháp lý và từ đường phố Hàn Quốc trong bối cảnh đường phố Seoul sẽ tràn ngập người biểu tình và cuộc khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc vẫn tiếp diễn.

Thế giới 24h

Trung Quốc mở rộng chương trình đổi hàng tiêu dùng để vực dậy nền kinh tế
Thế giới 24h

Trung Quốc mở rộng chương trình đổi hàng tiêu dùng để vực dậy nền kinh tế

Trung Quốc mới đây có thêm động thái thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng trợ cấp theo chương trình đổi cũ lấy mới thiết bị gia dụng bao gồm máy điều hòa, máy giặt, nồi cơm điện... trong bối cảnh các thách thức bên ngoài gia tăng có thể đe dọa lĩnh vực xuất khẩu vốn đang giữ vai trò trụ cột cho nền kinh tế còn yếu của nước này.

WHO trấn an về virus HMPV
Thế giới 24h

WHO trấn an về virus HMPV

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bác bỏ những lo ngại này, khẳng định rằng các loại mầm bệnh gây nhiễm trùng đường hô hấp được phát hiện tại Trung Quốc, bao gồm HMPV, cúm mùa, RSV, và SARS-CoV-2, đều là các tác nhân đã biết.

straitstimes.com
Thế giới 24h

Singapore thông qua luật mới về an toàn và an ninh thực phẩm

Quốc hội Singapore vừa thông qua Luật An toàn và an ninh thực phẩm vào ngày 8.1 nhằm tăng cường các quy định về an toàn thực phẩm và bảo đảm an ninh lương thực, trong bối cảnh chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu ngày càng phức tạp và biến đổi khí hậu đe dọa nguồn cung. Văn bản pháp lý này thống nhất và cập nhật các quy định hiện hành trước đây nằm rải rác trong 9 bộ luật, tạo nên khung pháp lý đồng bộ, dễ thực thi hơn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết tâm mua đảo Greenland và giành kiểm soát kênh đào Panama
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết tâm mua đảo Greenland và giành kiểm soát kênh đào Panama

Theo Reuters, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 7.1 (theo giờ địa phương) tuyên bố có thể sẽ dùng biện pháp quyết liệt để mua đảo Greenland từ Đan Mạch, cũng như giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama từ Panama vì cho rằng chúng có vai trò rất quan trọng với an ninh kinh tế của Mỹ.

Cơ hội tái thiết hay nguy cơ bế tắc?
Thế giới 24h

Cơ hội tái thiết hay nguy cơ bế tắc?

Dưới áp lực ngày càng tăng từ chính đảng Tự do của mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố từ chức, chấm dứt 9 năm ở vị trí Thủ tướng và 12 năm giữ chức Chủ tịch đảng; dư luận hiện đang quan tâm đến những diễn biến tiếp theo trên chính trường Canada.

Động đất ở Tây Tạng: Con số thương vong tăng cao, Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm cứu nạn
Thế giới 24h

Động đất ở Tây Tạng: Con số thương vong tăng cao, Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm cứu nạn

Con số thương vong trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển một thành phố ở Tây Tạng của Trung Quốc ngày 7.1 đang tiếp tục gia tăng với ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hàn Quốc: Điều gì khiến Tổng thống Yoon Suk Yeol được ủng hộ trở lại?
Thế giới 24h

Hàn Quốc: Điều gì khiến Tổng thống Yoon Suk Yeol được ủng hộ trở lại?

Nếu cách đây chỉ vài tuần, hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc đã đổ xuống đường phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol và đòi ông từ chức thì những ngày gần đây, cũng chính họ đã phản đối việc bắt giữ ông, và tỷ lệ ủng hộ ông đã dần tăng trở lại. Điều gì đã dẫn đến sự đảo chiều ngoạn mục này?

Vì mục tiêu "Thế hệ vàng Indonesia" vào năm 2045
Thế giới 24h

Vì mục tiêu "Thế hệ vàng Indonesia" vào năm 2045

Chính phủ Indonesia vừa chính thức triển khai chương trình bữa ăn miễn phí đầy tham vọng trị giá 28 tỷ USD, hướng tới việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho gần 90 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dự án nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi ở trẻ em, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp địa phương. Tuy nhiên, sáng kiến này cũng gặp phải không ít ý kiến trái chiều về tính khả thi và áp lực tài chính đối với quốc gia.

CIO và cảnh sát mâu thuẫn trong thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc
Thế giới 24h

CIO và cảnh sát mâu thuẫn trong thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc

Hai đơn vị dẫn đầu nhóm điều tra chung đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol là Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) và Văn phòng Điều tra quốc gia của cảnh sát đã chứng kiến sự rạn nứt sâu sắc vào ngày 6.1 sau khi CIO cho biết họ sẽ chuyển giao nhiệm vụ thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon cho cảnh sát. Trong khi đó, phía cảnh sát đã bác bỏ yêu cầu này và cho rằng chỉ thị như vậy có lỗ hổng pháp lý.

Thủ tướng Canada sẽ từ chức lãnh đạo đảng trong tuần này
Thế giới 24h

Thủ tướng Canada sẽ từ chức lãnh đạo đảng trong tuần này

Các nguồn tin thân cận cho biết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến ​​sẽ tuyên từ chức lãnh đạo Đảng Tự do trước khi diễn ra hội nghị bất thường của đảng vào ngày 8.1, trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với sự phản đối của các nhân vật chủ chốt trong đảng cũng như uy tín chính trị giảm sút trong các cuộc thăm dò.

Chuyến thăm đầu tiên của giới lãnh đạo lâm thời Syria tới Ảrập Xêút có ý nghĩa gì?
Thế giới 24h

Chuyến thăm đầu tiên của giới lãnh đạo lâm thời Syria tới Ảrập Xêút có ý nghĩa gì?

Bộ trưởng Ngoại giao của Chính quyền lâm thời Syria Asaad al-Shaibani đã có chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên tới Ảrập Xêút. Cùng với một số quan chức cấp cao khác, ông al-Shaibani đã dành hai ngày ở Riyadh từ ngày 4 - 6.1, đánh dấu sự tái hợp mang tính lịch sử giữa Damascus và một trong những quốc gia Ảrập có ảnh hưởng nhất. Các nhà phân tích cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng đối với cả Ảrập Xêút và chính quyền lâm thời mới của Syria.

Trung Quốc trấn an trước lo ngại về loại bệnh giống Covid-19
Thế giới 24h

Trung Quốc trấn an trước lo ngại về loại bệnh giống Covid-19

Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng trấn an người dân và du khách khi khẳng định loại bệnh viêm đường hô hấp đang lây lan ở nước này là loại bệnh phổ biến, đặc biệt vào mùa đông; đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc luôn quan tâm đến sức khỏe của công dân Trung Quốc và người nước ngoài đến Trung Quốc".