Hàn Quốc: Nhìn lại 6 tháng khủng hoảng
Ngày hôm nay, 3/6, cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới với hy vọng lật dở một chương mới cho đất nước. Cùng nhìn lại dòng thời gian các sự kiện chính từ khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, đến khi ông bị luận tội, bãi nhiệm và cuộc bầu cử Tổng thống sớm được tổ chức vào ngày 3/6.

Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, cáo buộc các nhà lập pháp có “hoạt động chống phá nhà nước”.

Quân đội thực thi lệnh hạn chế ra vào bên ngoài Quốc hội, ngăn cản các nhà lập pháp tiến hành nhóm họp.
Bất chấp sự ngăn cản, Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật trong phiên họp khẩn cấp.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bị các công tố viên bắt giữ, trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị tạm giam.

Tổng thống Yoon Suk Yeol được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ.

Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol với lý do vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp.

Quyền Tổng thống Han Duck-soo tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sớm sẽ được tổ chức vào ngày 3/6.

Ông Lee Jae-myung trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Đảng Quyền lực nhân dân đề cử ông Kim Moon-soo làm ứng cử viên Tổng thống sau những xung đột nội bộ.

Chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử trên toàn quốc.

Kiều bào nước ngoài tiến hành bỏ phiếu sớm; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 34,74%.

Cử tri Hàn Quốc bầu Tổng thống mới với hy vọng khép lại 6 tháng khủng hoảng chính trị.