Hàn Quốc có quyền Tổng thống mới
Sau khi quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo quyết định từ chức để tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng sau, Hàn Quốc đã chỉ định ông Lee Ju-ho - Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục, làm quyền Tổng thống mới.

Ông Lee Ju-ho là quyền Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc kể sau cuộc khủng hoảng thiết quân luật ở nước này hồi tháng 12 năm ngoái. Khi chỉ còn một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, ông Lee sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vượt qua tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất và giảm tác động từ thuế quan của Mỹ.
Phát biểu khi nhậm chức, quyền Tổng thống Lee Ju-ho cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nội các và Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo, đồng thời nỗ lực ổn định chính phủ trong thời gian tới. Ngay sau đó, ông đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia và ra chỉ thị nâng trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên mức cao nhất.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3.6 tới sẽ diễn ra theo cách có trật tự và công bằng. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Quyền Bộ trưởng Tài chính Kim Beom-suk nỗ lực hết sức để chuẩn bị ứng phó với những biến động tiềm tàng của thị trường tài chính và giảm thiểu tối đa những bất ổn kinh tế.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra, những động thái quyết liệt từ ông Lee Ju-ho cho thấy quyết tâm duy trì sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia của chính quyền Hàn Quốc.
Trước đó, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo đã quyết định từ chức để tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng sau. Trong khi đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang-mok – người được kỳ vọng đảm nhiệm quyền Tổng thống theo luật định – cũng đã bất ngờ từ chức vào đêm 1.5. Những diễn biến này khiến tình hình nội bộ Hàn Quốc càng thêm phức tạp.
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc hiện thu hút sự quan tâm lớn trong và ngoài nước, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, đối ngoại và ổn định chính trị. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết lập thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái, khiến chính trường nước này rơi vào khủng hoảng kéo dài./.