Giáo dục

Hàn Quốc: Báo động tình trạng nghề giáo không được tôn trọng

Quỳnh Vũ 14/05/2025 17:53

Một cuộc khảo sát do Liên đoàn các hiệp hội giáo viên Hàn Quốc (KFTA) tiến hành hôm 13/5 cho thấy chỉ có 30% số giáo viên Hàn Quốc được hỏi hài lòng với công việc của mình, trong khi hơn một nửa trong số họ cho rằng nghề nghiệp của họ không được xã hội tôn trọng và muốn nghỉ việc.

58% giáo viên muốn nghỉ việc

Liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát 8.254 giáo viên - từ giáo viên mẫu giáo đến giáo viên trình độ đại học - trên khắp cả nước để kỷ niệm Ngày Nhà giáo hàng năm vào 14/5, cho thấy 32,7% số người được hỏi hài lòng với công việc giáo viên trong khi 32,3% khác cho biết họ không hài lòng. Khi được hỏi liệu xã hội Hàn Quốc có tôn trọng giáo viên hay không, 64,9% trả lời là không, trong khi chỉ có 8,9% trả lời là có. Những người tham gia khảo sát được yêu cầu cho biết mức độ hài lòng của họ khi trở thành giáo viên, và họ cho điểm trung bình là 2,9 trên 5.

news-p.v1.20250501.301ce007b93d44e299d955c4aab4c005_P1 (1)
Nguồn: Getty Images

Do mức độ hài lòng chung về công việc giáo viên thấp, 58% số người được hỏi cho biết họ đã cân nhắc nghỉ việc hoặc tìm việc khác trong năm qua. Nguyên nhân muốn bỏ việc mà 77,5% số người được hỏi đưa ra là do nghề giáo đòi hỏi quá khắt khe trong khi quyền lợi của người giáo viên không được bảo vệ. Phụ huynh học sinh thường xuyên gây sức ép hoặc can thiệp vào công việc của giáo viên. Nguyên nhân phổ biến tiếp theo là mức lương thấp (57,6%) và "khối lượng công việc quá lớn (27,2%).

Quyền của giáo viên bị vi phạm

Khoảng 56,7% số giáo viên được hỏi cho biết học sinh thường có hành vi vô lễ với giáo viên hoặc vi phạm quyền của giáo viên. Trong khi 56% cho biết phụ huynh học sinh cũng thường xuyên có hành vi như vậy. Sức ép của môi trường giáo dục, đặc biệt là tư phụ huynh khiến 23,3% số giáo viên được hỏi cho biết, họ đã từng phải điều trị bằng liệu pháp hoặc điều trị tâm lý.

Mối quan ngại về tình trạng giáo viên không được học sinh và phụ huynh tôn trọng cũng như tình trạng quyền của họ bị xâm phạm ngày càng trở nên đáng báo động, đặc biệt là sau vụ một giáo viên tiểu học ở Seoul tự tử vào năm 2023. Báo cáo cho thấy, nạn nhân đã phải chịu đựng những gì được cho là hành vi bạo lực tâm lý của một số phụ huynh, mặc dù sau đó không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra liên quan đến khiếu nại này.

Vào tháng 10/2023, ba tháng sau vụ việc đáng tiếc của giáo viên tiểu học, KFTA từng tiến hành một cuộc khảo sát tương tự. Kết quả cho thấy 68,4% số giáo viên được hỏi không hài lòng với công việc của họ trong khi chỉ có 13,2% hài lòng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 87% số người được hỏi đã cân nhắc khả năng nghỉ việc hoặc tìm một công việc mới trong năm.

Mặc dù những con số khảo sát mới nhất không nghiêm trọng như hai năm trước, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng quyền của giáo viên ở Hàn Quốc vẫn vẫn bị xâm phạm đáng kể. Một cuộc khảo sát khác của KFTA được tiến hành vào đầu tháng này cho thấy 67,7% giáo viên từng bị học sinh chửi bới, trong khi 22,9% khác cho biết họ thực sự bị học sinh tấn công.

Tháng trước, Sở Giáo dục Thủ đô Seoul đã mở cuộc điều tra sau khi có khiếu nại rằng một học sinh cuối cấp trung học đã tấn công một giáo viên, sau khi giáo viên yêu cầu cậu học sinh này không được sử dụng điện thoại trong lớp. Hôm 13/5, có thông tin rằng học sinh này sẽ được chuyển đến một trường khác và phải trải qua trị liệu bắt buộc, trong khi nạn nhân và các giáo viên khác trong trường liên quan đến sự việc cũng sẽ được điều trị tâm lý.

Theo The Korea Herald
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Hàn Quốc: Báo động tình trạng nghề giáo không được tôn trọng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO