Hàn Quốc: 18 tuổi được ứng cử vào Quốc hội

- Thứ Sáu, 31/12/2021, 19:01 - Chia sẻ
Với 204 phiếu thuận, 12 phiếu chống, 10 phiếu trắng, Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dự luật hạ độ tuổi ứng cử vào Quốc hội và các cuộc bầu cử địa phương từ 25 tuổi xuống 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên độ tuổi ứng cử được hạ thấp kể từ khi Hiến pháp nước này ra đời năm 1948.
18 tuổi trở lên, công dân Hàn Quốc có quyền ứng cử vào Quốc hội
Ảnh: gettyimagesbank

Theo dự luật mới, những người từ 18 tuổi trở lên có thể tranh cử vào Quốc hội, bắt đầu từ cuộc bầu cử phụ ngày 9.3 tới, tổ chức đồng thời với cuộc bầu cử tổng thống. Sẽ có ít nhất 5 ghế trong số 300 ghế ở Quốc hội dành cho các ứng cử viên trẻ tuổi.

Việc sửa đổi này diễn ra khá thuận lợi khi cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều mong muốn thu hút cử tri trẻ và tăng cường sự tham gia chính trị của họ trước cuộc bầu cử tổng thống.

CTV