Hải Thượng - ấn tượng một vùng nông thôn mới

Liên Thuỷ 21/01/2010 00:00

Hải Thượng là một vùng quê nghèo khó, được huyện ủy Hải Lăng, Quảng Trị chọn để xây dựng xã điểm về phát triển toàn diện. Thời gian qua, Hải Thượng đã có một số NQ chuyên đề nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương…

Một trong những vấn đề được xã quan tâm là từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Đến nay, trụ sở xã, HTX, trường học, trạm y tế đều được cao tầng hóa, kiên cố hóa, xây dựng được gần 16km đường nhựa, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức quy hoạch, tạo điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, kêu gọi được nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn; đồng thời có chính sách giao đất cho hộ gia đình, chuyển những diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con khác có giá trị cao hơn. Nhờ vậy, toàn xã đã có 50% hộ giàu và khá, 95% hộ có nhà cửa kiên cố, bán kiên cố, không có nhà ở tạm bợ, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Tính trung bình 5 năm trở lại đây, tốc độ phát triển kinh tế của xã đạt 9- 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 10,6%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Nét nổi bật của người Hải Thượng trong công cuộc đổi mới là đã phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo, biết vượt qua khó khăn để vươn lên. Ông Hồ Thanh Xuân vốn là bộ đội địa phương sau, khi xuất ngũ trở về mặc dù bị thương loại 2/4 nhưng vẫn tìm cách khai thác đất đai làm giàu. Ông đã trồng được 187ha rừng, lập trang trại trên diện tích 2ha, xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp vừa phục vụ cho mình và cung cấp cho bà con. Bên cạnh đó ông còn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn đàn. Tính trung bình tổng thu nhập mỗi năm (trừ chi phí), ông Xuân lãi khoảng hơn 200 triệu đồng.

Đến với Hải Thượng hôm nay, ấn tượng rõ nhất là 1 vùng nông thôn mới đã và đang phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vùng gò đồi xanh ngát những cánh rừng, xuất hiện ngày càng nhiều trang trại có quy mô. Vùng đồng bằng và vùng cát điều kiện làm ăn không mấy thuận lợi nhưng nhờ đảng ủy, chính quyền có những định hướng sát đúng, phù hợp, có những chủ trương chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện kịp thời nên người dân đã hăng hái lao động sản xuất, tạo dựng được những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Đáng chú ý, trên vùng đất bạc màu, cằn cỗi giờ đã xuất hiện những trang trại có quy mô, đặc biệt mô hình trồng cây ăn quả kết hợp phát triển chăn nuôi. Trên diện tích 3,5ha cát hoang hóa được người dân Hải Thượng cải tạo trồng cam quýt với giống nhập từ Thái Lan và tưới theo công nghệ của Israel mới 1-2 vụ đầu đã cho những mùa quả bội thu, hứa hẹn rồi đây sẽ xuất hiện thêm những trang trại như thế này. Trên diện tích đất cát hơn 10ha, người dân đã đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng xây dựng 1 Trung tâm nuôi đà điểu đầu tiên trên mảnh đất Quảng Trị. Năm 2008, trang trại này mới có 100 con, nay đã lên tới hơn 500 con, chừng đó thôi đã khẳng định nếu biết chọn giống, chăm sóc kỹ thuật đúng quy trình thì đà điểu sẽ sinh trưởng, phát triển tốt với vùng đất cát. Thực tế cho thấy đà điểu phù hợp với khí hậu ở Quảng Trị, không có dịch bệnh, hơn nữa nguồn thức ăn rất dồi dào, đây là mô hình mở ra hướng làm giàu nếu người dân mạnh dạn đầu tư.

Không chỉ phát triển kinh tế, những năm qua Hải Thượng luôn quan tâm xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, hệ thống thiết chế văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng thiết chế văn hóa, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn từng ngày thay đổi. Hiện xã đã hoàn thành chương trình phổ cập TH, THCS, và đang phấn đấu để được công nhận phổ cập THPT, các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã luôn sạch sẽ, nhà  ăn, ở vệ sinh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có tệ nạn xã hội. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng rãi, người dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, đoàn thể, của các HTX.

Tự hào với mảnh đất anh hùng trong kháng chiến và năng động sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, chính quyền và nhân dân Hải Thượng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, chu kỳ sản xuất để vươn lên làm giàu. Hải Thượng đang tích cực thực hiện các biện pháp để xây dựng những khu dân cư tiên tiến, làng văn hóa, thôn xóm bình yên, người dân phấn khởi tiếp tục viết những trang sử vàng, tô thắm thêm truyền thống của quê hương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hải Thượng - ấn tượng một vùng nông thôn mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO