Hải Phòng tập trung cải tạo xây mới 5 chung cư cũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng vừa ra quyết định cải tạo, xây dựng lại chung cư 3 tầng tại ngõ 166 Chùa Hàng (quận Lê Chân), các chung cư khu U1, U2, U3 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn (quận Lê Chân).
Theo quyết định cải tạo xây dựng lại chung cư của Hải Phòng, chung cư 3 tầng tại ngõ 166 Chùa Hàng hiện có 36 hộ dân sinh sống sẽ được cải tạo thành chung cư từ 5 - 7 tầng với ít nhất 50 căn hộ để bảo đảm tái định cư cho 36 hộ dân cũng như cung cấp nhà ở cho các hộ chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng. Các nhà U1, U2, U3 trên địa bàn quận Ngô Quyền cũng được cải tạo thành các khối nhà có chiều cao dự kiến từ 5 - 7 tầng để bố trí tái định cư cho 104 hộ dân cũ, quỹ căn hộ còn lại sẽ được TP Hải Phòng cung cấp cho các hộ gia đình, chính sách theo quy định.
![]() Khu chung cư U1 đã được TP Hải Phòng có quyết định cải tạo |
Cả 4 khu chung cư này đều được thiết kế tầng 1 làm nơi để xe, khu vực công cộng và dịch vụ. Từ tầng 2 trở lên bố trí tái định cư cho các hộ dân. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách TP và vốn của nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Kế hoạch cải tạo các chung cư 3 tầng ngõ 166 Chùa Hàng, các chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi sẽ được TP Hải Phòng thực hiện trong các năm 2016 - 2018.
TP Hải Phòng cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn (quận Lê Chân) với hình thức đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư xây dựng lại chung cư U19 có tổng giá trị lên đến 36.539 triệu đồng để thực hiện việc xây dựng lại nhà chung cư cũ, bàn giao lại cho TP bố trí tái định cư cho các hộ dân.
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cho biết, từ nhiều năm nay, cử tri TP Hải Phòng đã liên tục kiến nghị TP cải tạo hàng loạt các chung cư cũ (trong đó có 159 chung cư do Công ty TNHH MTV nhà nước quản lý và gần 50 chung cư tự quản) do các chung cư này được xây dựng từ 30 - 40 năm trước, hầu hết số chung cư này đã xuống cấp, nhiều nhà chung cư được kiểm định, xác định nhà nguy hiểm cấp độ D, phải di dời người dân để tránh thảm họa nhân đạo. Đến nay, Hải Phòng mới bố trí được nguồn vốn, quyết liệt trong hoạt động cải thiện điều kiện sống của người dân, thực hiện cải tạo chung cư cũ theo hướng Nhà nước dùng ngân sách, cùng các DN xây dựng lại nhà cũ để bàn giao lại cho người dân. Hải Phòng sẽ tập trung nguồn lực để cải tạo các chung cư được kiểm định, kết luận nhà nguy hiểm cấp độ D trong các năm 2016 - 2018.