Hải Phòng: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm gấp 2,4 lần trung bình của cả nước

- Thứ Tư, 11/08/2021, 16:22 - Chia sẻ
Sáng 11.8, HĐND TP Hải Phòng Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 – Kỳ họp thường lệ giữa năm. Dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập.

Thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XVI là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ bàn về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Ưu tiên dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, HĐND thành phố đã biểu quyết, thống nhất thời gian kỳ họp rút gọn trong 1,5 ngày. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp sẽ được thực hiện vào kỳ họp sau. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ nghe và thảo luận báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến chất lượng để tiếp tục hoàn thiện, quyết nghị các nội dung tại kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm, dành thời gian theo dõi, đóng góp ý kiến, tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: Thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với bình quân chung cả nước. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (5,64%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,2 lần mức tăng chung của cả nước (9,27%). Tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 51% dự toán HĐND thành phố giao. Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, gấp trên 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 57% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lượt lao động, bằng trên 48% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2021
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm

Thành phố đã tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, thành phố đang chỉ đạo chuẩn bị trang thiết bị y tế để chủ động chữa trị Covid-19 trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Đồng thời,tích cực chuẩn bị vắc xin để ưu tiên tiêm cho công nhân, lái xe và các nhóm người có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Bố trí công nhân làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ: “Sản xuất, cách ly và ăn nghỉ tại chỗ”...

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố sẽ diễn ra trong 1,5 ngày
Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra trong 1,5 ngày

Phấn đấu đạt nhịp độ phát triển ở mức cao nhất

Những tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ. Trong đó, phát huy hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, để tạo nguồn lực phát triển. Phấn đấu thu xuất nhập khẩu vượt so với kế hoạch Trung ương giao để được thưởng vượt thu theo Nghị quyết 89 của Chính phủ đã ban hành. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm năm 2021. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biệp pháp để thực hiện chủ đề năm của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Khôi phục việc phát triển du lịch phù hợp với diễn biến, tình hình dịch Covid-19.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Trung ương cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Nghiên cứu và sớm triển khai công nghệ 5G để góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Thành phố cũng sẽ tập trung cho việc xây dựng cơ chế vượt trội để phát triển thành phố Hải Phòng, trình Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc Hội vào tháng 10 năm 2021. Đồng thời, tập trung cho việc lập đề án Quy hoạch cấp tỉnh về quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4 năm 2022…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao Thường trực HĐND thành phố đã tích cực, kịp thời bắt tay ngay vào xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung cao nhất cho việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ hai bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt, đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy để điều chỉnh nội dung, chương trình, rút ngắn thời gian tổ chức kỳ họp, bảo đảm vừa kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng các yêu cầu về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, Đảng đoàn HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đông đảo cử tri thành phố, đặc biệt là ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố; bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐND thành phố thông qua; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu đạt được nhịp độ phát triển ở mức cao nhất, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, ngày càng xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân thành phố.

MẠNH TUÂN