Địa phương

Hải Phòng gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Kim Thu 13/05/2025 12:19

Hôm nay, 13/5, trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 5 lịch sử - chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - 2025 và đón nhận Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng", thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

z6595851260244_5f7aa09f5c93cf72718bfa61fd246ecd638827269831073251.jpg
Tuyến đường Đỗ Mười. Ảnh: Đàm Thanh

Tuyến đường Đỗ Mười nằm trong tổng thể Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, được đầu tư từ năm 2019, có chiều dài 1,6km, mặt cắt rộng 66m, gồm 10 làn xe, vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Tuyến đường là trục chính kết nối đô thị cũ với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố.

z6595851284133_636196a575dd3970e725758c20715d61638827269970606315.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển. Ảnh Đàm Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh: Việc đặt tên tuyến đường nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đối với Hải Phòng nói riêng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung. Trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ tháng 3/1955), cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã trực tiếp chỉ đạo tiếp quản thành phố sau 300 ngày tập kết chuyển quân, đặt nền móng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đầy khó khăn sau chiến tranh.

Dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư, bộ máy hành chính thành phố được kiện toàn, trật tự an ninh được giữ vững, các ngành điện, nước, cảng biển, giao thông, y tế, giáo dục… nhanh chóng được phục hồi và phát triển. Đặc biệt, cố Tổng Bí thư đã chỉ đạo cải cách ruộng đất ở khu vực ngoại thành, đem lại ruộng đất và quyền làm chủ cho nông dân, mở đường cho hợp tác hóa nông nghiệp.

z6595840168312_c6721125b80928f774887a5b61374fff.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh Đàm Thanh

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng là người chỉ đạo xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại cho Hải Phòng từ rất sớm. Các khu vực Cảng 1, Cảng 2, khu chuyển tải Chùa Vẽ, Vật Cách được hình thành, giúp thành phố Cảng nhanh chóng lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế miền Bắc.

Tiếp nối truyền thống hào hùng của “Cát Bi rực lửa”, “Đường 5 anh dũng”, thành phố Hải Phòng hôm nay đã và đang nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tâm sức của bao thế hệ cha anh đi trước. Trong đó, tiêu biểu là cố Tổng Bí thư đáng kính Đỗ Mười.

Nhờ vậy, sau 70 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã ghi được những dấu ấn lịch sử. Hải Phòng hôm nay đã có bước phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc, đời sống vật chất tinh thần của người dân cải thiện rõ nét. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.

z6595851274925_c106ddc5e202506c09b04039feb3bd5b638827269751853561.jpg
Con gái cố Tổng Bí thư Đỗ Mười Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đàm Thanh

Tại buổi lễ, con gái cố Tổng Bí thư Đỗ Mười Nguyễn Thị Thanh Thủy bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi chứng kiến tuyến đường mang tên người cha, người ông – người đã gắn bó máu thịt với quân và dân Hải Phòng trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử. Gia đình khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị, đạo đức và tinh thần phụng sự mà đồng chí đã để lại.

Việc gắn biển tên đường không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đối với cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế tục và phát huy truyền thống anh hùng của thành phố.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hải Phòng gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO