Hải Dương số hóa thông tin cây vải

Bài và ảnh: Thanh Bình 29/06/2022 06:31

Năm 2022, quả vải thiều đặc sản của tỉnh Hải Dương sẽ được tăng xuất khẩu sang các thị trường khó tính từ 30 - 45% so với năm 2021. Để có những bước tiến vững chắc trong việc đưa quả vải vươn xa, số hóa thông tin cây vải là một trong những ưu tiên hàng đầu được các vùng trồng vải của tỉnh chú trọng.

Thay đổi tư duy, đẩy mạnh số hóa

Vải thiều Thanh Hà đã được chứng nhận “chỉ dẫn địa lý” và nhiều danh hiệu uy tín khác như: “Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng”, “Tinh hoa đặc sản 3 miền”; giải thưởng “Thương hiệu vàng”, chứng nhận “Thương hiệu Thực phẩm an toàn tin dùng”, top 10 Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng do Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bình chọn.

Nhiều năm qua, vải thiều Thanh Hà đã trở thành sản vật nức tiếng của tỉnh Hải Dương đối với thị trường trong nước và quốc tế. Để đưa thương hiệu quả vải đi xa, bên cạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cây vải, công tác thu mua, tiêu thụ sản phẩm... việc số hóa cây vải được các vùng trồng chú trọng.

Tại huyện Thanh Hà - một trong hai vùng trồng vải lớn của tỉnh Hải Dương, từ hơn 2 năm nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin phát triển thị trường cho quả vải thiều được chính quyền, các hợp tác xã, người trồng vải hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Phiếm (thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà) cho biết: tiếp nối thành công của năm ngoái, năm nay tất cả các hộ trồng vải trên địa bàn được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Quang hỗ trợ kết nối vào phần mềm nhật ký sản xuất tại Farm SmartNote để có thể cập nhật thông tin. Sau khi hộ dân cập nhật mã số vùng trồng trên phần mềm còn được hệ thống cấp mã QR code quản lý thông tin sản phẩm.

“Tất cả sản phẩm vải thuộc vùng sản xuất tiêu chuẩn được dán tem truy xuất nguồn gốc QR code. Việc số hóa thông tin cho cây vải như cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ tốt và thuận lợi hơn cho công tác xuất khẩu” - ông Phiếm chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Lương Thị Kiểm, người dân trồng vải trên địa bàn tỉnh ngày càng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất. Đơn cử trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhưng nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin, nhiều tấn vải của các vùng trồng vải Thanh Hà, Chí Linh đã được cung ứng ra thị trường nước ngoài, thu về hàng ngàn tỷ đồng cho địa phương, tránh được tình trạng phải “giải cứu” nông sản. Không chỉ có vậy, khi người dân sử dụng thành thạo những ứng dụng này đồng nghĩa tăng cường quản lý chặt lượng hàng hóa đến từng hợp tác xã, tổ liên kết nông dân trong truy xuất nguồn gốc nông sản, từng bước tiến tới chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.

Cán bộ phòng nông nghiệp huyện Thanh Hà kiểm tra chất lượng quả vải
Cán bộ phòng nông nghiệp huyện Thanh Hà kiểm tra chất lượng quả vải

Hiện thực ước muốn vươn xa

Trở lại vùng đất Thanh Hà khi vải đang “rộ” chính vụ, trên khắp nẻo đường hướng về trung tâm huyện, không khí nhộn nhịp của những chuyến xe chở đầy ắp vải thiều chín sớm cùng gương mặt rạng ngời của người trồng vải Thanh Hà khi vải vừa được mùa, vừa được giá.

Theo nhiều người trồng vải ở huyện Thanh Hà, 2 năm trở lại đây, do dịch Covid-19 kéo dài, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn và nông dân bị thương lái ép giá, họ buộc phải chủ động trong sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng số cho quả vải trên các sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Sendo.vn, Voso.vn, Lazada.vn... để đưa vải thiều đặc sản Thanh Hà đến các tỉnh, thành trên cả nước và vươn ra được các thị trường kỹ tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Australia... Tiếp nối những thành tựu đó, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh số hóa để quả vải tiếp tục vươn xa muôn nơi. Theo đó, từ mã số QR code, người tiêu dùng không khó để tìm hiểu nguồn gốc cũng như chất lượng quả vải Thanh Hà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thanh Hà Hoàng Thị Thúy Hà cho biết: Trung Quốc từ lâu được xem là thị trường xuất khẩu chủ lực của vải Thanh Hà khi tiêu thụ đến 30% - 40% tổng sản lượng. Nhưng do Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách Zero Covid nên việc dẫn thương lái sang Việt Nam đến tận vườn thu mua như mọi năm gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhờ số hóa thông tin cây vải được đẩy mạnh, việc giám sát chất lượng cũng như bao tiêu vải ra nước bạn và các thị trường khác xa hơn không còn đáng lo ngại.

Đối với thị trường trong nước, nhờ số hóa thông tin cho cây vải, hầu hết sản lượng vải Thanh Hà cũng như vải thiều Hải Dương đã được kết nối tiêu thụ, thu hoạch đến đâu được thương lái cũng như các hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác thu mua đến đó. Đáng mừng hơn khi mới đây, mỗi kilogram vải u trứng trắng của vùng vải Thanh Hà lên tới 180.000 - 200.000 đồng/kg, giá bán trong nước cũng giao động 55.000 - 60.000 đồng/kg đối với vải VietGAP...

Ra về trong niềm vui khôn xiết khi mà giờ đây từng quả vải, thùng vải thiều ở vùng đất Thanh Hà, Hải Dương gần như đều được gắn mã nhận diện, hầu hết được thu mua từ gốc với giá cao. Mừng cho người trồng vải Hải Dương, mừng cho vùng vải thiều Thanh Hà ngày càng khẳng định được thương hiệu và bước đầu có sự kết nối vững chắc. Tất cả là nhờ người nông dân trồng vải ở đây đã thực sự thay đổi tư duy, chủ động số hóa để đưa quả vải cũng như câu chuyện về cây vải Tổ vươn xa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hải Dương số hóa thông tin cây vải
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO