Hai bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhi 17 tháng tuổi ngừng tim do mắc dị vật khi ăn kẹo lạc
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương đã cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhi 17 tháng tuổi (TP. Hạ Long) thoát khỏi nguy kịch do dị vật lọt vào đường thở phức tạp.
Theo lời kể gia đình, trong lúc được cho ăn kẹo lạc tại nhà trẻ bị hóc sặc, các mảnh vỡ bao gồm các hạt lạc và kẹo lọt sâu vào cả 2 bên phế quản dẫn đến tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, trẻ li bì.

Khi được đưa vào viện, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, lấy các dị vật, tái thông đường thở cho trẻ, tiến hành đặt nội khí quản và thở máy. Tuy nhiên, điều khó khăn ở đây là dưới tác động của nhiệt độ cơ thể trẻ, các mảnh kẹo tiếp tục tan ra thành mạch nha dính chặt vào các hạt lạc và gây bít tắc đường thở.
Thậm chí, đã có thời điểm trẻ ngừng tim. Qua các hình ảnh chụp X-Quang ngực cho, thấy hai bên phổi của trẻ mờ rải rác, nhất là tại vùng đỉnh và cạnh rốn phổi, góc sườn hoành hai bên nhọn.
Để cứu bệnh nhi, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã triển khai quy trình báo động đỏ, quy trình phối hợp hội chẩn – cấp cứu liên viện giữa Bệnh viện với Ekip Bệnh viện Nhi Trung ương do BSCKII Lê Thanh Chương – Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương làm trưởng nhóm đã trực tiếp có mặt phối hợp, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để nội soi và cẩn trọng gắp các dị vật lọt sâu trong đường thở cho trẻ.
Sau thực hiện thủ thuật, bệnh nhi được hồi sức tích cực kịp thời, hỗ trợ thở máy, lọc máu và các biên pháp chăm sóc đặc biệt, nhờ đó các chỉ số sinh tồn dần cải thiện, các chức năng, cơ quan dần ổn định bình thường và đến nay đã được ra viện.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện thường xuyên xử trí cho nhiều trường hợp hóc dị vật đường thở. Tuy nhiên, bệnh nhi P.T D.(17 tháng tuổi) là một trường hợp dị vật đường thở phức tạp và trong tình trạng bệnh lý rất nguy hiểm do dị vật là rất nhiều mảnh vỡ đi sâu vào hai bên phế quản, gây suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Việc đưa các dụng cụ để gắp dị vật ở vị trí này cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Để tránh tình trạng cấp cứu đáng tiếc này, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm chăm sóc giám sát trẻ ngay cả khi ăn uống và lúc vui chơi. Đặc biệt, không nên cho trẻ nhỏ tuổi tiếp xúc, ăn những thực phẩm cứng, có cạnh hoặc hạt sắc nhọn, tránh để trẻ nô đùa lúc ăn sẽ rất dễ gây sặc, hóc.
Trong trường hợp trẻ bị dị vật đường hô hấp, sau khi cấp cứu tức thì, hãy nhanh chóng chuyển trẻ đến bệnh viện tuyến trên trong thời gian sớm nhất có thể, để công tác xử lý cấp cứu được kịp thời và ít tai biến, biến chứng.