Hà Nội: Tưng bừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Giảng Võ
Sáng 17.8, Ban Chỉ đạo 138 phường Giảng Võ, quận Ba Đình đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Dự Ngày hội, có Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng; Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, Thượng tá Nguyễn Trọng Hiệp; Chủ nhiệm Hậu cần – Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phương; Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Vũ Hồng Long.
Về phía phường Giảng Võ có: Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Thị Thêu; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chu Xuân Thịnh; Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 phường Giảng Võ Nguyễn Xuân Sơn… cùng cán bộ, chiến sỹ công an phường, và người dân trên địa bàn phường.

Xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc
Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy – HĐND – UBND – Ban chỉ đạo 138 quận Ba Đình về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Phường Giảng Võ đã long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của toàn thể nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn dân cư và tổ dân phố.
Báo cáo tại Ngày hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Chiến cho biết: Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ luôn xác định: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội phường đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm để cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm; Tích cực đăng tải các bài viết, thông báo về nội dung, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên các trang mạng xã hội, zalo, facebook… và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương. Qua đó, giúp người dân hiểu về ý nghĩa, vai trò của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự nhiệt tình ủng hộ, tham gia của nhân dân, nhiều năm qua, phường Giảng Võ không có trọng án. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt. Các chỉ tiêu cai nghiện ma túy luôn hoàn thành xuất sắc. Công tác phòng chống, tố giác tội phạm được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
Để phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải thấy rõ sự gắn bó mật thiết, mối quan hệ không thể tách rời giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phải gắn mục tiêu xây dựng đô thị văn minh mới xây dựng địa bàn dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, cần tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực mà phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại cho cộng đồng và mỗi gia đình. Thường xuyên rà soát, đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn nói riêng.
Mặt khác, cần phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng nòng cốt tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đặc biệt là lực lượng Công an, bảo vệ tổ dân phố, tổ tự quản, và các tổ chức quần chúng.

Cũng tại Ngày hội, Trưởng Công an phường Nguyễn Xuân Sơn cho biết thêm: trong năm qua, thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-ĐU của Đảng ủy phường và kế hoạch số 849/KH-UBND của UBND phường về việc triển khai thực hiện chuyên đề “phát động toàn dân tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn phường Giảng Võ” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được ban chỉ đạo quận và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận, công an thành phố đánh giá cao.
Trong đó, phường đã củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác hòa giải, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường luôn được quan tâm chỉ đạo. Củng cố kiện toàn bộ phân tư pháp phường, tổ hòa giải các khu dân cư, thành viên trong Ban hòa giải và các tổ hòa giải là đội ngũ cán bộ cơ sở nhiệt tình, có trình độ, uy tín, kinh nghiệm trong việc hòa giải và giải quyết mâu thuẫn. Nhờ vậy, trong năm qua với sự nỗ lực nhiệt tình của các tổ hòa giải, phường đã phát hiện, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 37 vụ, trong đó hòa giải thành công đạt tỷ lệ 100%.
Nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng biểu dương tập thể, cá nhân đã được khen thưởng tại ngày hội toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Qua nhiều tiểu phẩm của người dân, được đúc kết từ thực tế cuộc sống, từ bài học hay thực sự ý nghĩa và có tính lan tỏa rộng khắp các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức, ý thức của người dân sẽ ngày một nâng cao. Theo đó, phát huy tinh thần từ những kết quả đã đạt được, cần nhân rộng những bài học hay, nhưng điều tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm.

Thực tế, có những việc phát sinh không thể giải quyết được bằng luật pháp, bằng chế tài xử lý nhưng được giải quyết được bằng tình làng nghĩa xóm, bằng lý lẽ của cuộc sống và bằng đạo đức, phong thái ứng của con người bằng sự sẻ chia đã giải quyết thấu đáo được những phát sinh, mâu mắc giữa người dân. "Phường Giảng Võ có truyền thống về phong trào thi đua nói chung, Đảng, chính quyền, quần chúng nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên đã giao. Được cấp trên đánh giá rất có về thành tích, công tác hoạt động, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc"- Phó chủ tịch UBND quận nhấn mạnh.


Tuy vậy, là phường nội đô, nên trong thời gian tới địa bàn phường còn những việc liên quan đến việc trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy… và nhiều vấn đề khác nữa liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Do đó, Phó chủ tịch UBND quận mong muốn cần phát huy tinh thần của Ngày hội hôm nay, trong đó chú trọng tình hình an ninh tại các khu chung cư, tập thể tiềm ẩn nguy cơ; Trung tâm thương mại, chung cư sớm hoàn thiện Ban Quản trị không để thành điểm nóng của người dân; sớm hoàn thành các chỉ tiêu phòng cháy chữa cháy trên địa bàn….

Phát biểu tại Ngày hội, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Thị Thêu cho biết: Trong những năm qua, công tác phòng chống, tội phạm, tệ nan xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Giảng Võ tiếp tục được quan tâm, tuyên truyền và phát động sâu rộng với nhiều hình thức. Cụ thể, qua 18 năm thực hiện, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường Giảng Võ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Không chỉ vậy, phong trào còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, đã tạo sức hút, sự lan tỏa và đem đến hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các chuyên đề phòng chống tội phạm trên địa bàn phường, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp, toàn diện về mọi mặt công tác công an. Cần xác định công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay diễn ra ngày một gay go, phức tạp và hết sức quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, chính quyền phường cần quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trí tuệ, sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao ý nghĩa của ngày hội. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thông qua nhiều hình thức, tranh thủ phát huy vai trò của người có uy tín trong mỗi địa bàn dân cư, người có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân tham gia phong trào để cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng có thêm nhiều "cặp mắt, đôi tai" góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Mặt khác, cần đẩy mạnh thực hiện các chương trình kế hoạch phối hợp liên ngành giữa lực lượng Công an với Quân sự, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường. Tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của lực lượng của Công an, phó mặc cho lực lượng công an. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở sơ sở gắn với động viên khích lệ nhân dân tham gia xây dựng tổ dân phố “An toàn về an ninh, trật tự”.


Tại ngày hội, lãnh đạo quận Ba Đình đã trao kỷ niệm chương của Bộ Công an, bằng khen của TP. Hà Nội cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc và đại diện cán bộ, nhân dân phường Giảng Võ, đồng thời trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".



Lãnh đạo phường Giảng Võ trao bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 18 cá nhân; vinh danh 8 tập thể xuất sắc và 14 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện mô hình “vận động toàn dân tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”.