Hà Nội: Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cống hoá "đắp chiếu" chật vật quét bùn sau mỗi cơn mưa ngập
Sau khi nước rút, lớp bùn nhầy nhụa và rác thải sinh hoạt đọng lại khắp lối đi, kéo theo mùi khó chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Người dân điêu đứng vì ngập úng
Cơn mưa lớn kéo dài chiều ngày 21/5 tiếp tục "vạch ra" những bất cập cố hữu trong hệ thống thoát nước đô thị của Hà Nội. Ghi nhận tại ngõ 42 Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), mưa chỉ kéo dài chưa đầy ba giờ đồng hồ nhưng đã gây ngập sâu dao động từ 30 đến 40cm, khiến đời sống của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nước dâng cao đột ngột khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Nước thải đen ngòm tràn ngược từ cống thoát ra lòng ngõ, hòa lẫn rác thải sinh hoạt, bùn đất và các chất ô nhiễm, gây mất vệ sinh trầm trọng.


Sau khi nước rút, lớp bùn nhầy nhụa và rác thải sinh hoạt đọng lại khắp lối đi, kéo theo mùi hôi nồng nặc lan rộng cả khu vực. Nhiều gia đình phải mất hàng giờ đồng hồ dọn dẹp mới có thể tạm ổn định lại cuộc sống hàng ngày.

gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.


người dân đã chủ động thu gom bùn vào từng túi nhỏ để xử lý sau.


Người dân tự tìm cách "chống lũ" giữa lòng Thủ đô
Thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu ngõ 42 Giang Văn Minh trở thành điểm ngập cục bộ. Với địa hình trũng, lòng ngõ hẹp, mật độ dân cư dày đặc và hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp, khu vực này gần như bất lực trước các đợt mưa lớn kéo dài.
Trong khi chưa có giải pháp cụ thể từ cơ quan chức năng, người dân buộc phải áp dụng nhiều biện pháp để tự bảo vệ tài sản của mình.



Hoạt động kinh doanh trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ rơi vào cảnh tê liệt hoàn toàn. Anh Duy (24 tuổi, nhân viên quán cafe trong khu vực) chia sẻ: "Mỗi khi mưa lớn là bọn em lại phải tạm dừng hoạt động vì nước ngập quá sâu. Hàng hóa không thể vận chuyển ra ngoài, khách cũng không thể vào quán. Việc kinh doanh gần như đình trệ, chỉ có thể mở cửa trở lại khi nước rút hết. Bình thường thì không sao, nhưng cứ vào mùa mưa là cả cửa hàng lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu."
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tần suất các đợt mưa lớn bất thường gia tăng, việc duy trì một hệ thống thoát nước hiệu quả, thích ứng với thực tế mới là đòi hỏi bức thiết.
Nếu không nó sẽ trở thành hệ lụy môi trường, sức khỏe, an sinh và kinh tế đối với người dân đô thị. Đã đến lúc cơ quan quản lý và các bên liên quan cần có đánh giá lại toàn diện hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, đặc biệt là những điểm ngập cố hữu như Giang Văn Minh, đồng thời đưa ra các phương án cải tạo cụ thể, có lộ trình và cam kết thực hiện rõ ràng. Càng chậm trễ bao nhiêu, hệ quả đối với người dân sẽ càng nặng nề bấy nhiêu.
Khu vực ngập úng tại ngõ 42 Giang Văn Minh và 100 Đội Cấn có nguyên nhân đến từ việc nằm trong vùng dự án cống hóa cống hóa dang dở.
Theo đó, dự án cống hoá và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.
Đến hiện tại, dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm. Sau nhiều năm "đắp chiếu" dự án này hiện đã bị đội vốn lên mức hơn 740 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí giải phóng mặt bằng.
Dự án dang dở khiến việc thoát nước của khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng, mỗi khi mưa lớn, các hộ sinh sống quanh khu vực nêu trên chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước bẩn ngập vào tận trong nhà.
* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin